TTVH Online

Bayern Munich mất điểm trận thứ 2 liên tiếp: Nhà ĐKVĐ vẫn đang lạc nhịp

05/02/2015 14:09 GMT+7

Bayern Munich chưa thể có chiến thắng đầu tiên trong năm 2015, khi bị Schalke cầm chân 1-1 ở vòng 19 Bundesliga. Vậy mà chính Pep Guardiola lại tuyên bố rằng ông hạnh phúc vì màn trình diễn của các học trò.

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich chưa thể có chiến thắng đầu tiên trong năm 2015, khi bị Schalke cầm chân 1-1 ở vòng 19 Bundesliga. Vậy mà chính Pep Guardiola lại tuyên bố rằng ông hạnh phúc vì màn trình diễn của các học trò.

Sau trận đấu với Schalke, chiến lược gia gốc Catalunya đã phát biểu rằng: “Tôi không hạnh phúc mà là rất, rất, rất hạnh phúc”.

Chưa thể hài lòng

Sở dĩ Guardiola hoan hỉ dù Bayern chỉ giành được 1 điểm là vì đội chủ nhà đã phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu. “Đương nhiên chúng tôi muốn giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng 70 phút thi đấu ít hơn một người với Schalke là không hề dễ dàng. Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu và tạo ra được nhiều cơ hội. Đó là một phong độ tốt hơn nhiều so với trận đấu với Wolfsburg”, ông nhận định.

Đúng là trong thế ít hơn Schalke 1 người (do Boateng bị thẻ đỏ ở phút 17), Bayern vẫn cầm bóng nhiều hơn, tung ra nhiều cú sút về phía cầu môn hơn đối thủ, thậm chí đội chủ nhà còn là những người có được bàn thắng mở tỉ số trước. Nhưng như thế là chưa đủ để người ta có thể hài lòng với đội bóng số 1 nước Đức.

Bayern Munich sút nhiều hơn, nhưng hầu hết trong số đó đều đi không chính xác, chỉ có 2 cú sút đi trúng khung gỗ. Ngược lại, Schalke dù ít cú dứt điểm hơn, nhưng lại là đội bóng tạo ra nhiều sóng gió hơn nhờ việc có đến 5 cú sút đi trúng đích. Số cú dứt điểm đi đúng cầu môn hạn chế của Bayern Munich bắt nguồn từ lối chơi tấn công nhạt nhòa của đội bóng này. Đội chủ nhà không thể có được những mảng miếng tấn công sắc nét mà gần như chỉ dựa vào những nỗ lực cá nhân, đặc biệt là của Robben. Bàn thắng của Bayern Munich cũng chỉ đến sau một tình huống cố định với cú đánh đầu đập người đối thủ của ngôi sao người Hà Lan. Với màn trình diễn như thế rõ ràng chưa xứng đáng với vị thế của CLB số 1 nước Đức.

Bayern Munich cần trở lại

Tất nhiên, việc Bayern Munich thi đấu chuệch choạc một phần từ việc đội bóng này phải chơi thiếu người. Thế nhưng, CLB bang Bavaria cũng chỉ có thể tự trách mình khi đẩy bản thân rơi vào tình cảnh như vậy. Chiếc thẻ đỏ của Boateng bắt nguồn từ một tình huống mà hàng thủ đội chủ nhà chơi như mơ ngủ. Chỉ sau một quả phát bóng dài lên của thủ thành Giefer, tiền vệ Sidney Sam đã có cơ hội thoát xuống, đối mặt với Neuer, khiến Boateng bắt buộc phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền (Choupo-Moting sút hỏng) và chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Pha bóng này cùng việc bỏ quên Hoewedes ở tình huống bị gỡ hòa tiếp tục là những hồi chuông báo động về sự thiếu tập trung của hàng thủ Bayern Munich. Một trong những lí do khiến nhà ĐKVĐ phơi áo thảm hại trước Wolfsburg cũng là do sự hớ hênh của hàng tứ vệ. Nhìn chung, sau một giai đoạn nghỉ Đông dài, có vẻ như Bayern Munich vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có. Rất may cho thày trò Guardiola là Wolfsburg đã không thể tận dụng việc Bayern Munich mất điểm, để rút ngắn cách biệt về điểm số.

Nhưng sau 2 cú vấp liên tiếp, ở thời điểm này, đội chủ sân Allianz đã không còn được phép chủ quan. Họ cần phải sớm lấy lại phong độ. Nhất là khi Champions League chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đã khởi tranh trở lại. Dù sao cũng may mắn cho Bayern Munich là những sự bất ổn của họ đã phơi bày ngay từ lúc này, thay vì chỉ được bộc lộ ở giai đoạn cuối mùa như cách đây 1 năm. Bởi khi ấy, thày trò Pep đã không còn thời gian và cơ hội để sửa sai. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm tay của Bayern Munich, vấn đề là họ cần trở lại.

3 Hoewedes là 1 trong 3 cầu thủ ghi được 2 bàn vào lưới Bayern Munich ở Bundesliga mùa này. Đáng chú ý, anh đã gỡ hòa trong cả 2 trận Bayern gặp Schalke ở mùa này.

4 Bayern đã phải lĩnh 4 thẻ (1 thẻ đỏ trực tiếp và 3 thẻ vàng) trong trận gặp Schalke, so với 1 của đối thủ. Bình thường Bayern Munich thường nhận ít thẻ hơn các CLB khác.

11 Với bàn thắng ghi vào lưới Schalke, Robben đã có bàn thắng thứ 11 cho Bayern Munich ở Bundesliga mùa này, anh đang là cây làm bàn tốt thứ 2 của giải đấu.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN