TTVH Online

Wilfried Zaha - Cầu thủ... tốn tiền nhất Man United

03/02/2015 22:04 GMT+7

Đây được coi là một trong những bản hợp đồng phí phạm nhất của Quỷ đỏ trong kỷ nguyên Premier League, nhưng chính xác là phí phạm đến mức nào?

(Thethaovanhoa.vn) - Đây được coi là một trong những bản hợp đồng phí phạm nhất của "Quỷ đỏ" trong kỷ nguyên Premier League, nhưng chính xác là phí phạm đến mức nào?

Rất đơn giản, hãy đem giá trị của cầu thủ người Anh tính trên số lần ra sân tại Premier League. Wilfried Zaha xứng đáng được coi như một trong những bản hợp đồng thất bại nhất của Sir Alex Ferguson (dĩ nhiên vẫn cần ghi nhận những thành công khác của ông).

Cầu thủ này chuyển tới Old Trafford từ Crystal Palace với giá 10 triệu bảng vào năm 2013, nhưng chỉ có 2 lần ra sân. Tệ hơn nữa, nhưng lần này đều đến từ... băng ghế dự bị.

Dưới đây là danh sách những bản hợp đồng “tốn tiền” nhất Premier League, xét theo tiêu chí trên.


Wilfried Zaha - Man United, 10 triệu bảng, 2 lần ra sân (0 lần xuất phát) = 5 triệu bảng/lần ra sân


Per Kroldrup - Everton, 5 triệu bảng, 1 lần ra sân (1 lần xuất phát) = 5 triệu bảng/lần ra sân


Juan Sebastian Veron - Chelsea, 15 triệu bảng, 7 lần ra sân (5 lần xuất phát) = 2,1 triệu bảng/lần ra sân


Massimo Taibi - Man Utd, 4,5 triệu bảng, 4 lần ra sân (4 lần xuất phát) = 1,1 triệu bảng/lần ra sân


Alberto Aquilani - Liverpool, 20 triệu bảng, 18 lần ra sân (9 lần xuất phát) = 1,1 triệu bảng/lần ra sân


Robbie Keane - Liverpool, 20.3 triệu bảng, 19 lần ra sân (16 lần xuất phát) = 1 triệu bảng/lần ra sân


Andreas Cornelius - Cardiff, 7,5 triệu bảng, 8 lần ra sân (0 lần xuất phát) = 0,9 triệu bảng/lần ra sân


Roque Santa Cruz - Man City, 17,5 triệu bảng, 20 lần ra sân (6 lần xuất phát) - 0,9 triệu bảng/lần ra sân


Andy Carroll - Liverpool, 35 triệu bảng, 44 lần ra sân (26 lần xuất phát) = 0,8 triệu bảng/lần ra sân


Andriy Shevchenko - Chelsea, 30 triệu bảng, 48 lần ra sân (30 lần xuất phát) = 0,6/lần ra sân

Tiêu Hoa
Theo Sky Sports

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN