TTVH Online

17h00 ngày 31/1, Hà Nội.T&T - Đồng Nai: Hóa giải sức ép

31/01/2015 08:08 GMT+7

Từ vị thế ứng viên vô địch, sau 5 vòng đấu kết quả mà các cầu thủ Hà Nội.T&T có được chỉ là hạng 7 còn với Đồng Nai, cái danh “ngựa ô” dường như là một cái áo quá rộng.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ vị thế ứng viên vô địch, sau 5 vòng đấu kết quả mà các cầu thủ Hà Nội.T&T có được chỉ là hạng 7 còn với Đồng Nai, cái danh “ngựa ô” dường như là một cái áo quá rộng. Mặc dù gặp những vấn đề khác nhau nhưng mục tiêu của Hà Nội.T&T và Đồng Nai trong trận đấu chiều nay đều là có điểm để hóa giải sức ép.

Di chuyển ra Hà Nội từ sớm để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với á quân V-League Hà Nội.T&T, mục tiêu của Đồng Nai chắc chắn là không để thua. Nhưng để có điểm với họ cũng là nhiệm vụ không hề đơn giản.

HLV Trần Bình Sự thừa nhận: “Với Đồng Nai có 1 điểm ở trận đấu này là tốt lắm rồi. Từ đầu giải đến giờ chúng tôi mới chỉ được đá 2 trận tại sân nhà, khi phải thi đấu trên sân đối phương là khó.

Có nhiều yếu tố tác động khi phải thi đấu tại sân khách, trình độ của mình thì lại không hơn người ta, chúng tôi xác định như vậy. Lực lượng năm nay của đội Đồng Nai cũng không được tốt, ngoại binh chưa hòa nhập được, còn một số cầu thủ trụ cột như Hải Anh đi ĐTQG về thì lại bị chấn thương, thế nên kết quả thi đấu đã không được như mong muốn”.



Hà Nội.T&T (áo trắng) sẽ lấy lại phong độ trên sân nhà. Ảnh: V.S.I

Lý giải của ông Sự liên quan đến bất lợi về lịch thi đấu đối với CLB Đồng Nai không phải vô lý nhưng cũng không thể coi là nguyên nhân chính. Việc đội bóng này tính cho đến sau vòng đấu thứ 5 mới chỉ có 3 điểm sau trận thắng duy nhất trước XSKT.Cần Thơ (vòng 4), để thua 4 trận còn lại không chỉ vì phải đi làm khách 3 trận.

Trên sân nhà, ngay vòng đấu đầu tiên, các cầu thủ Đồng Nai đã để thua Than Quảng Ninh 0-2 và đó chính là khởi nguồn cho chuỗi trận không được như mong muốn.

Đồng Nai thua 4 trên tổng số 5 trận đã đấu vì phong độ thi đấu của đội bóng này không tốt, hàng tấn công mới chỉ ghi được 4 bàn còn hàng phòng ngự để bị xuyên thủng 11 lần.

Đây cũng là vấn đề của Hà Nội.T&T. Hoàng Vũ Samson đã gánh phần lớn nhiệm vụ ghi bàn cho Hà Nội.T&T nhưng khi tiền đạo nhập tịch này “im tiếng” hoặc vắng mặt thì HLV Phan Thanh Hùng lại phải đau đầu với bài toán dứt điểm.

Thành Lương, Văn Quyết hay Văn Biển sau khi trở về từ ĐTQG đều không thể hiện được phong độ cao nhất của mình vì có quá ít thời gian tập luyện, chuẩn bị cùng các đồng đội cho mùa giải mới.

Nhưng hơn tất cả, nhiều vị trí trong đội hình thi đấu của Hà Nội.T&T ở mùa giải 2015 đã có dấu hiệu chững lại về phong độ, những phương án thay thế thì chỉ có Duy Mạnh lấp được khoảng trống của Sỹ Cường (chuyển về Thanh Hóa).

Từ đầu giải đến nay, Hà Nội.T&T đã hơn một lần đánh mất lợi thế mà họ tạo được ngay cả trong các trận đấu tại sân nhà Hàng Đẫy (gặp ĐT.Long An, vòng 1) và QNK.Quảng Nam (vòng 3). Để vượt qua Đồng Nai, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng không thể mắc lại những sai lầm tương tự, bằng không, họ chỉ còn biết tự trách mình.

Đội hình dự kiến

Hà Nội.T&T: Hồng Sơn – Thanh Hào, Văn Biển, Cyrus, Hồng Tiến – Văn Quyết, Văn Hiếu, Duy Mạnh, Ngọc Duy – Samson, Gonzalo

Đồng Nai: Hoàng Tuấn – Vũ Dương, Ngọc Luận, Văn Pho, Hữu Thắng – Hữu Phát, Peter, Đức Thắng, Minh Trung – Kesley, Nsi

Dự đoán: 3-1

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN