TTVH Online

Bầu Đức: 'HA.GL thua nữa vẫn tin dùng HLV Graechen'

27/01/2015 12:52 GMT+7

HA.GL dưới thời HLV Guilaume Graechen thi đấu chưa tốt trong giai đoạn khởi đầu Toyota V-League 2015, nhưng bầu Đức vẫn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho chiến lược gia người Pháp.

(Thethaovanhoa.vn) - HA.GL dưới thời HLV Guilaume Graechen thi đấu chưa tốt trong giai đoạn khởi đầu Toyota V-League 2015, nhưng bầu Đức vẫn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho chiến lược gia người Pháp. Trong cuộc trò chuyện hôm qua với Thể thao & Văn hóa, bầu Đức khẳng định: “HA.GL có thua liên tiếp 5, 7 trận nữa tôi cũng vẫn tin dùng Graechen”.

Nói về những đóng góp của HLV Graechen, bầu Đức cho biết: “Ai nói Graechen là một HLV năng lực kém, chứng tỏ họ không xem U19 Việt Nam, U19 HA.GL thi đấu trong gần 2 năm qua, và  họ là những kẻ ích kỷ, đố kỵ. Đã có HLV nào giúp cho 1 đội bóng trẻ, 1 đội tuyển trẻ của Việt Nam đá hay và thành công như vậy chưa?

Trong năm 2014, ông Graechen đưa U19 Việt Nam vượt qua vòng loại U19 châu Á, thắng vang dội U19 Australia, thi đấu không tệ trước Nhật Bản, Trung Quốc tại Myanmar.

Trong khi đó, ở giải U19 Đông Nam Á tổ chức ở Hà Nội, nếu nói U19 Việt Nam vô địch cũng đúng, bởi chúng ta thắng tất cả các đối thủ trong khu vực, chỉ thua U19 Nhật Bản (đội bóng mạnh của châu Á).

Còn đòi hỏi chức vô địch thì thầy trò Graechen cũng đã lên ngôi tại giải U21 báo Thanh Niên tại Cần Thơ rồi. Giải đó HA.GL không chỉ chấp tuổi, mà còn chấp cả đội tuyển của một nền bóng đá, đặc biệt đội đã chơi tấn công, dồn ép U21 Thái Lan từ đầu đến cuối trận. Chính Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng thừa nhận với tôi chưa bao giờ thấy đội bóng Việt Nam nào có thể đá lấn lướt 1 đội tuyển của Thái Lan như U19 HA.GL”.



HLV Guillaume Graechen được bầu Đức tin tưởng tuyệt đối. Ảnh: Phạm Tuân

Đề cao HLV Graechen, bầu Đức tin tưởng vào triết lý bóng đá tấn công mà chiến lược gia người Pháp đang xây dựng cho HA.GL. Ông mạnh mẽ tuyên bố: “HA.GL có thua liên tiếp 5, 7 trận nữa tôi cũng vẫn tin dùng Graechen. Cầu thủ HA.GL và HLV Graechen vẫn cứ thoải mái như thường, bởi tôi không tạo áp lực cho họ. Triết lý bóng đá tấn công mà Graechen xây dựng cho HA.GL đang chinh phục được tình yêu của người hâm mộ, tại sao tôi phải thay đổi? Có đội bóng nào ở V-League dám chơi đôi công với HA.GL chưa?

Thực tế, các đội bóng dù mạnh hay yếu ở V-League khi gặp HA.GL họ đều đá phòng ngự, với tâm thế xếp "chiếu dưới", như thế nghĩa là đội bóng của tôi đâu có yếu như người ta nói. Các đối thủ cứ chơi tấn công đi, tôi tin chắc, nếu chơi như thế thầy trò Graechen chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào cả.

Tôi nói thẳng bóng đá Việt Nam muốn có 1 ĐTQG tốt, thì V-League cần phải có nhiều hơn những đội bóng chơi như HA.GL. Còn nếu cứ đá bóng dài, rót lên phía trên cho ngoại binh chạy, ngoại binh sút, ngoại binh ghi bàn để giành chiến thắng thì nó khác nào luyện tài năng cho các ĐTQG khác”.

Ủng hộ Graechen, bầu Đức cũng không quên phản pháo lại những phát biểu của HLV Lê Thụy Hải về đội bóng HA.GL trong thời gian qua. Ông so sánh: “Ông Hải nói một đội bóng đá đẹp, đá cống hiến mà không thắng thì vứt, tôi đọc một số bài báo họ lại nói, đội thắng, đội vô địch mà không có khán giả là một nỗi đau lớn. Tôi đảm bảo HA.GL của tôi mùa này không xuống hạng, đồng thời sẽ giành chức vô địch trong lòng người hâm mộ. Còn 3 năm nữa, khi cầu thủ của tôi đã trưởng thành, có đầy đủ kinh nghiệm chúng tôi sẽ vô địch, ông Hải cứ chờ mà xem”.

Nói về chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng ở vòng 5, bầu Đức hồ hởi: “Chiến thắng này một lần nữa cho thấy HA.GL đâu có vừa, tụi nhỏ đá lấn lướt những đàn anh dày dạn kinh nghiệm bên phía SHB.Đà Nẵng từ đầu đến cuối. Trận đấu sắp tới gặp B.Bình Dương, nếu không cẩn thận không chừng bọn nhỏ sẽ khiến thầy trò ông Hải phải ôm hận”.

“Giờ chưa phải lúc mời Lee Nguyễn”

Trước luồng quan điểm cho rằng HA.GL sẽ hoàn hảo hơn nếu đưa được Lee Nguyễn trở lại V-League từ MLS, bầu Đức đã có những trải lòng về vấn đề này. Theo ông chủ HA.GL thì đây chưa phải lúc đội bóng cần sự xuất hiện của tiền đạo ngôi sao Lee Nguyễn.

Ông nói: “Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để HA.GL chiêu mộ Lee Nguyễn về lại Hàm Rồng, dù biết dư luận đang rất mong muốn điều này. Không phải vì vấn đề tiền bạc, mà đơn giản tôi không muốn phá vỡ cấu trúc hiện tại của đội bóng.

HA.GL lúc này là đội bóng trẻ, thi đấu chủ yếu để tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh, còn 3 năm nữa khi chúng tôi gia nhập cuộc đua danh hiệu thì việc chiêu mộ Lee Nguyễn cũng có khả năng xảy ra lắm chứ. Tôi đã từng đưa được Kiatisuk, Lee Nguyễn về Hàm Rồng, mời được cả đội bóng danh tiếng Arsenal sang Việt Nam, thì việc chiêu mộ Lee Nguyễn lần hai đâu có gì khó”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN