TTVH Online

CĐV Hải Phòng quây Công Phượng và đồng đội

20/01/2015 19:23 GMT+7

24 giờ trước cuộc đối đầu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 4 V-League 2015 trên sân Lạch Tray, không khí tại Hải Phòng là cực "nóng".

(Thethaovanhoa.vn) - 24 giờ trước cuộc đối đầu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 4 V-League 2015 trên sân Lạch Tray, không khí tại Hải Phòng là cực "nóng".

Buổi phát hành vé vào sáng ngày 20/1 khá lộn xộn khi hàng nghìn người hâm mộ đổ xô vào phòng vé ở cửa khán đài 1A2 để kiếm cho bằng được tấm vé. Họ xô đẩy, trèo lên cả tấm hàng rào sắt, tranh giành từng tấm vé.



CĐV Hải Phòng tràn cả vào sân "săn" các cầu thủ HA.GL sau khi kết thúc buổi tập
. Ảnh: Khánh Nam

Việc BTC sân tạo điều kiện cho người hâm mộ mua hàng chục vé mỗi lượt vô tình đã giúp phe vé có cơ hội trục lợi. Họ tổ chức thành nhóm, thu mua vé với số lượng lớn và lập các chốt bán vé ngay ngoài sân, chỉ cách điểm bán vé chính thức của ban tổ chức vài chục m.

Thậm chí, những nhóm này còn mâu thuẫn với nhau trong việc tranh giành khách hàng, đã có xô xát xảy ra giữa các bên. Hiện giá vé chính thức đang ở mức 40 tới 60 ngàn đồng. Giá vé chợ đen cũng chỉ cao hơn từ 10 tới 20 ngàn đồng.

Không khí cực “nóng” ấy chỉ hạ nhiệt đôi chút vào buổi trưa trước khi tiếp tục sôi động vào buổi chiều với sự có mặt của các tuyển thủ HA.GL. Đặt chân tới Hà Nội hôm 19/1, BHL và các cầu thủ HA.GL chỉ di chuyển xuống Hải Phòng sáng 20/1 và có duy nhất một buổi tập khớp sân vào buổi chiều.

Tận dụng cơ hội đó, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt theo dõi buổi tập của đội bóng. Họ tràn cả xuống đường piste quây nhóm cầu thủ HA.GL lại thành một vòng tròn để chụp ảnh, xin chữ ký. Tiền đạo số 44 Công Phượng đương nhiên là người được chăm sóc kỹ nhất. Anh đã phải nhờ tới các nhân viên an ninh đưa khỏi sân.

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: "Đây là trách nhiệm của BTC giải và BTC sân phải đảm bảo an ninh, an toàn cho các đội bóng tập luyện chuẩn bị cho trận đấu, mọi việc đã được quy định trong điều lệ giải.

Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, BTC sân phải chịu trách nhiệm nhưng vấn đề là phía CLB HA.GL phải lên tiếng nếu họ cảm thấy an ninh không được đảm bảo".

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HA.GL cho biết: "Chúng tôi không lo lắng khi tình cảm của khán giả Hải Phòng dành cho HA.GL quá tuyệt vời. Chiều nay họ xuống sân, biểu thị tình cảm rất hiếu hòa.

Bộ phận phụ trách anh ninh cũng trao đổi với chúng tôi là có cần hỗ trợ gì thêm? Chúng tôi bảo rằng như thế là tốt rồi, chúng tôi tin rằng với tinh thần cống hiến, sự trong sáng và tôn vinh cái đẹp, HA.GL sẽ làm cho khán giả Hải Phòng hài lòng.

Đi đâu tình cảm người hâm mộ dành cho HA.GL cũng thế cả nên khán giả Hải Phòng yêu quý đội bóng cũng dễ hiểu. Thay mặt đội HA.GL. tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả Hải Phòng. HA.GL sẽ chơi một trận đấu hay, dù kết quả thế nào để đáp lại tình cảm nồng nhiệt đó".

Bạch Dương - Tuệ Chính

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN