TTVH Online

Deportivo - Barcelona: Quả bóng Vàng nằm trong tầm tay Neymar

18/01/2015 14:29 GMT+7

Neymar được coi là một trong những ứng viên tiềm tàng cho Quả bóng Vàng năm 2015. Anh thậm chí đã được coi là một ứng viên thực thụ cho giải thưởng này trong 2 năm trở lại đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar được coi là một trong những ứng viên tiềm tàng cho Quả bóng Vàng năm 2015. Anh thậm chí đã được coi là một ứng viên thực thụ cho giải thưởng này trong 2 năm trở lại đây.

Neymar đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất kể từ ngày gia nhập Barca và đó là cơ sở để tin rằng cựu tiền đạo của Santos sẽ trở thành một đối trọng thực sự của Messi và Ronaldo tại Gala QBV năm tới.

Vận rủi ở Fortaleza

Nếu không có pha phạm lỗi nguy hiểm của Juan Zuniga với Neymar ở Tứ kết World Cup 2014, Brazil của anh có lẽ vẫn không thể tránh khỏi thất bại nặng nề tại vòng Bán kết trước người Đức. Tuy nhiên, nếu không phải ngồi ngoài trong 2 trận còn lại của World Cup, Neymar có thể đã giành được nhiều phiếu bầu hơn ở Gala bóng đá vừa qua.

Thực tế, cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil 5 năm qua chỉ nhận được 6 phiếu bầu chọn Quả bóng Vàng. Ngoài HLV đội tuyển Brazil là Dunga, chỉ có HLV của Bahamas, Brunei, Samoa, đội trưởng của Samoa và một nhà báo đến từ Madagascar tin rằng Neymar chơi hay hơn Ronaldo, Messi và Manuel Neuer trong năm 2014.

So với tháng 1 năm ngoái, số phiếu mà Neymar giành được chỉ còn một nửa (6 so với 11). Đó là lý do tại sao cựu tiền đạo của Santos đã tụt từ hạng 5 xuống hạng 7 trong kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng.


Một Neymar khác ở Barca

Sau 21 trận trên mọi giải đấu mùa này, Neymar đã ghi tới 17 bàn cho Barca. Anh có thể chưa bùng nổ như Ronaldo (33 bàn/29 trận) hay Messi (26 bàn/26 trận), nhưng hiệu suất ghi bàn này so với mùa đầu tiên của Neymar ở Barca đã có sự khác biệt rất lớn. Cả mùa trước, Neymar chỉ ghi 15 bàn trong 41 trận, một hiệu suất khá thấp.

Nhưng một thống kê khác đáng chú ý hơn: sau khi có tới 15 pha kiến tạo cho Barca mùa trước, Neymar mới chỉ 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn cho tới thời điểm này của mùa 2014-15. Nó chứng tỏ một điều rằng vai trò của Neymar không chỉ là “phục vụ” cho Messi nữa, mà bản thân anh đã là một mũi nhọn quan trọng của đội bóng. “Tôi ở đây để giúp Messi tiếp tục là cầu thủ hay nhất thế giới”, Neymar từng nói trong ngày ra mắt Barca.

Kể từ khi Ronaldinho rời Barca năm 2008, không một tiền đạo lớn nào nữa của đội chủ sân Camp Nou gắn bó với đội bóng cho tới khi đáo hạn hợp đồng vì không tương thích với Messi, từ Zlatan Ibrahimovic cho tới David Villa. Nhưng với Neymar, anh đang ngày càng trở nên quan trọng với Barca.

Và quan trọng không kém, bối cảnh ở Camp Nou hiện tại là cơ hội lý tưởng để Neymar khẳng định bản thân. Rất nhiều thứ đã thay đổi ở Barca kể từ ngày Neymar đặt chân tới đây. Họ không còn là đội bóng đã áp đảo Man United trong trận Chung kết Champions League năm 2011 nữa. Thậm chí Barca chưa một lần nào đi tới trận đấu cuối cùng ở Champions League từ đó cho tới nay.

Xavi nhiều khả năng sẽ giải nghệ vào cuối mùa, Andres Iniesta gần như chỉ còn là một người khách bộ hành ở Barca trong khi Messi sẽ 28 tuổi vào tháng 5 tới. Đó là một cơ hội lớn cho Neymar, để anh trở thành đầu tàu của một Barca mới mẻ. Sự thay đổi trong vai trò ở Barca chính là điều kiện tiên quyết để Neymar cạnh tranh các danh hiệu cá nhân.

Đã 8 năm kể từ lần gần nhất một cầu thủ Brazil đoạt Quả bóng Vàng (Kaka năm 2007), mọi hy vọng của xứ sở Samba đang đổ dồn vào Neymar, một sự kỳ vọng hiển nhiên và xứng đáng.

Dự đoán: 1-3 

12 Cả 12 bàn thắng mà Neymar ghi cho Barca ở Liga mùa này đều được thực hiện trong vòng cấm địa.

15 Neymar đã tham gia vào 15 bàn thắng của Barca ở Liga mùa này. Anh ghi 12 bàn và có 3 pha kiến tạo.

86,4 Hiệu suất ghi bàn của Neymar ở Liga mùa này là rất ấn tượng khi anh chỉ cần 86,4 phút cho một bàn thắng.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN