TTVH Online

Roberto Mancini sợ Balotelli sẽ giống như Adriano

15/01/2015 21:11 GMT+7

HLV từng được cầu thủ người Ý gọi là “ông bố thứ ba” đã lên tiếng cảnh báo rằng tiềm năng lớn của Balotelli có thể bị phí phạm và không bao giờ lấy lại được.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV từng được cầu thủ người Italia gọi là “ông bố thứ ba” đã lên tiếng cảnh báo rằng tiềm năng lớn của Balotelli có thể bị phí phạm và không bao giờ lấy lại được.

Roberto Mancini, người từng hai lần dẫn dắt Mario Balotelli tại các CLB Inter Milan và Manchester City cho biết, ông đang rất lo lắng về tương lai của cậu học trò cũ.

Trả lời phỏng vấn của tờ Corriere della Sera (Italia), Mancini cho biết: “Tôi chưa liên lạc với Mario lần nào kể từ sau khi chia tay tại Manchester City. Tôi nghĩ đấy vẫn là thằng bé ngày nào còn ở Inter mà thôi. Mọi thứ đang đi xuống kể từ khi nó rời City.”

“Mario có thể sẽ rơi vào con đường của Adriano. Tôi hi vọng rằng một buổi sáng nào đó, khi nó tỉnh dậy, nó có thể nhận ra được rằng toàn bộ sự nghiệp của mình có thể sẽ bị bỏ phí.” – Mancini thẳng thắn khẳng định.

Tiền đạo thích gây tranh cãi này chuyển tới Liverpool theo một bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng từ AC Milan. Hiện tại, sau 18 lần ra sân cho đội bóng nước Anh, Balotelli chỉ ghi được 2 bàn.

Thời gian qua, đã có những tin đồn cho rằng cựu HLV trưởng của Manchester City và Galatasaray muốn kéo Balotelli về Inter cùng ông. Tuy nhiên với việc chiêu mộ Lukas Podolski, Xherdan Shaqiri và những lời có cánh cho Mauro Icardi thời gian qua, Mancini đã gián tiếp phủ nhận những thông tin nói trên.

Tiêu Hoa
Theo Liverpool Echo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN