TTVH Online

Wilfried Bony mang lại gì cho Man City?

15/01/2015 14:37 GMT+7

Cả Man City và Swansea đều không mấy hài lòng khi LĐBĐ Bờ Biển Ngà tiết lộ thương vụ Wilfried Bony. Lý do: họ đều muốn tự mình tuyên bố trên website của mình về thương vụ bom tấn này.

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Man City và Swansea đều không mấy hài lòng khi LĐBĐ Bờ Biển Ngà tiết lộ thương vụ Wilfried Bony. Lý do: họ đều muốn tự mình tuyên bố trên website của mình về thương vụ bom tấn này.

Giờ thì bí mật đã được bật mí. Swansea hài lòng khi thu về 28 triệu bảng, còn Man City đã sở hữu chân sút ghi bàn nhiều nhất trong năm 2014 (20 bàn) với bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Anh sẽ khoác chiếc áo xanh da trời ngay sau khi trở về từ CAN 2015.

Giải quyết vấn đề hàng công

Hôm thứ Bảy, Man City bị cầm hòa trên sân Goodison Park của Everton. Đó là trận hòa thứ 2 trong ba vòng đấu gần nhất và bộc lộ rõ điểm yếu khi thiếu một tiền đạo chất lượng và sung sức, dù thực tế, Man City vẫn bất bại 10 trận (8 thắng). Jovetic, một cầu thủ số 10, chơi ở vị trí trung phong duy nhất và gây thất vọng tràn trề.

Chấn thương của Aguero, cũng trước Everton, hôm 06/12 đã khiến Man City mất đi sự sắc sảo nơi hàng công. Anh đã trở lại khi vào sân từ ghế dự bị cuối tuần vừa rồi, và tiền vệ chăm chỉ James Milner đỡ phải đá cắm, nhưng hàng công Man City chỉ mạnh mẽ và phong phú hơn khi Bony trở về từ CAN (có thể là đến giữa tháng Hai, nếu Bờ Biển Ngà tiến sâu).

Thay đổi nhân sự


Dzeko có thể phải ra đi vì Bony

Thương vụ Bony dường như là bước đầu tiên của một sự tái cơ cấu. Nếu Aguero vẫn chắc suất thì tương lai của Jovetic và Dzeko đang là dấu hỏi. Jovetic có thể sẽ trở lại Serie A, nơi từng giúp tên tuổi của anh tỏa sáng, và Juventus có thể là bến đỗ mới. Dzeko từng được đồn sẽ trở về Italy hoặc đến Stoke theo dạng cho mượn. Đóng góp của Bony - sức mạnh, khả năng không chiến - có thể khiến Dzeko trở nên dư thừa, và anh chỉ có thể dự bị cho tân binh này, chứ khó lòng đá cặp cùng nhau.

Cân bằng tài chính

Với 28 triệu bảng cho thương vụ Bony (có thể thêm 3 triệu bảng tùy theo phong độ), ngân sách của Man City sẽ bị hụt một khoảng trống lớn. Tất nhiên, họ có thể bù đắp lại nếu bán đứt Alvaro Negredo cho Valencia vào mùa hè tới với giá 30 triệu bảng, hoặc tương tự với trường hợp Matija Nastasic cho Schalke. Nhưng rõ ràng trong hoàn cảnh phải đối phó với luật công bằng tài chính, việc bán Jovetic hoặc Dzeko, sau khi đã có Bony vẫn là điều cần thiết.

Theo án phạt của UEFA, Man City chỉ được tiêu 49 triệu bảng mùa này. Họ đã mua Eliaquim Mangala, Fernando, Willy Caballero và Bruno Zuculini với giá 53 triệu bảng, trong khi bán Javi Garcia, Jack Rodwell lấy 23 triệu bảng. Như vậy là sau khi mua Bony, họ sẽ phải kiếm thêm ít nhất 9 triệu bảng nữa từ bán cầu thủ để đáp ứng yêu cầu của UEFA.

Man City nhanh tay hơn đối thủ


Bony có phong độ cao và đã quá quen với Premier League

Việc sở hữu một tiền đạo chất lượng, có phong độ cao và nhất là đã quen thuộc với Premier League là một điểm cộng của Man City trong thương vụ Bony. Họ đã nhanh tay mua được anh trước những đối thủ trực tiếp như Chelsea, Arsenal, và Liverpool. Các đội bóng trên đều ít nhiều gặp vấn đề với hàng tấn công và muốn tăng cường một gương mặt mới mà lại không mất nhiều thời gian hòa nhập với Premier League. Thị trường chuyển nhượng mùa đông luôn mang tới những rủi ro, và với các cầu thủ nước ngoài, rủi ro càng lớn hơn.

Một Man City siêu tấn công

Bony là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League trong năm 2014 với 20 bàn, nhưng con số ấy vẫn còn kém xa so với Alan Shearer năm 1995 (36 bàn), hay Van Persie năm 2011 (35 bàn). Điều đó chứng tỏ rằng 2014 không phải năm của các chân sút tại Anh. Người xếp sau Bony chính là Aguero với 18 bàn. Và có một điều đặc biệt nữa: ngoại trừ Wayne Rooney của Man United, Man City bây giờ sở hữu 4 trong số 5 chân sút xuất sắc nhất năm 2014. Hai người còn lại là Yaya Toure (17) và Dzeko (14).

Tháng Giêng có phải nỗi ám ảnh?

Lịch sử đã chứng minh rằng những bản hợp đồng tháng Giêng hay để lại rủi ro lớn. Man United mua Louis Saha hồi tháng 1/2004 nhưng anh gây thất vọng còn đội bóng mất chức vô địch. Newcastle mua Faustino Asprilla khi dang dẫn đầu bảng ở mùa 1995-96. Nhưng chân sút này chỉ ghi 3 bàn sau 14 trận ở giai đoạn hai, còn đội bóng thì mất chức vô địch đầy cay đắng.


Liệu Bony có phải một thất bại trong mùa đông, như Louis Saha
?

Liệu Bony, sau khi thay đổi môi trường từ một đội nhỏ sang đội lớn, có bị áp lực và sa sút hay không?

Tuấn Cương (theo ESPN)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN