TTVH Online

'Uptown Funk!' của Mark Ronson đứng đầu BXH Billboard

12/01/2015 14:00 GMT+7

Uptown Funk!, ca khúc do Ronson hợp tác với nam ca sĩ Bruno Mars sản xuất, đã đánh bại Blank Space, đĩa đơn được đánh giá cao của Taylor Swift, để lên vị trí quán quân BXH Billboard.

(Thethaovanhoa.vn) - Uptown Funk!, ca khúc do Ronson hợp tác với nam ca sĩ Bruno Mars sản xuất, đã đánh bại Blank Space, đĩa đơn được đánh giá cao của Taylor Swift, để lên vị trí quán quân BXH Billboard.

Như vậy, Uptown Funk! (tạm dịch: Gã thượng lưu chết nhát) đứng thứ nhất ở cả Mỹ và Anh, không những thế, nó còn làm nên lịch sử là đĩa đơn được nghe qua mạng (stream) nhiều nhất ở Anh, với 2,3 triệu lượt.

20 năm sự nghiệp, Mark Ronson có nhiều thăng trầm, đứng sau thành công của những giọng ca tài năng nhất như Amy Winehouse và Adele, nhưng cũng có lúc đi xuống trầm trọng. Uptown Funk! là sự trở lại ngọt ngào của anh.

Con nhà nòi nhưng từng hoài nghi bản thân

Ronson, một nhà sản xuất và DJ tài năng, đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công của ngôi sao quá cố Amy Winehouse, với chất nhạc đậm chất retro (cổ xưa) của anh. Nay, sau một thời gian hoài nghi về tài năng của chính mình, Ronson mạnh dạn ra album Uptown Special, hợp tác với nhiều người, từ Stevie Wonder đến Bruno Mars, và đạt thành công xứng đáng.

Lý lịch của Ronson khá lấp lánh. Anh có một cái họ nổi tiếng, mẹ là người giao thiệp rộng trong giới thượng lưu New York, bố là một ông chủ trong ngành kinh doanh âm nhạc, bố dượng là một ngôi sao nhạc rock. Vợ anh là diễn viên kiêm người mẫu Joséphine de La Baume.


Nhà sản xuất Mark Ronson (phải) chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu thời trang

Nhưng chính vì thế, Ronson khá vất vả để khẳng định mình. Trên Guardian, anh kể về quá trình làm nên Uptown Funk cùng Bruno Mars đầy vất vả đến nỗi anh rụng cả tóc và bị stress nặng. Và để có một đoạn guitar ưng ý,  anh cũng phải lao động đến mức bị nôn và ngất xỉu. “Chúng tôi viết thử 45 đoạn và chúng đều nghe như một đống rác rưởi” – Ronson kể.

Trước đó, Ronson từng sản xuất album Alright, Still của Lily Allen và Back to Black của Amy Winehouse. Album trước bán được 3 triệu bản, album sau 20 triệu.

Winehouse là một vụ hợp tác ăn ý của Ronson. Thời cô còn sống, họ thường xuất hiện cùng nhau, khi thợ săn ảnh bám theo nữ ca sĩ. Đi cạnh Winehouse, Ronson trông quá đẹp trai, lại danh gia vọng tộc, toàn hẹn hò các người mẫu. Trong thời gian ngắn họ hợp tác, Ronson có thêm một lượng người hâm mộ nữ đáng kể và được báo lá cải để ý sát sao.

Không chỉ đẹp, Ronson cũng là nhà sản xuất có sức hút lớn. Vài năm trước, một ca sĩ Anh trẻ tuổi và người quản lý chủ động tìm đến phòng thu của anh để đề nghị sản xuất album đầu tay của cô. Đó là Adele. Sau đó Ronson cộng tác với Adele trong cả 2 album cực kỳ thành công, đưa cô trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới hiện nay.

Máu lửa với Bruno Mars

Nhưng sau một vài thành công vang dội như vậy, sự nghiệp và lối sống của Ronson trầm hẳn xuống. Báo lá cải cũng thôi không để ý đến anh, điều mà anh không mấy quan tâm. “Họ ngừng chạy theo bạn vì bạn không có đĩa nhạc thành công mà tên bạn cũng chẳng giúp bán báo” – anh nói – “vì thế họ chạy theo Harry Styles hay Professor Green”. Harry Styles là thành viên nhóm One Direction còn Professor Green là một rapper.

Ronson thay đổi lối sống ăn chơi từ sau khi Winehouse qua đời vì ngộ độc rượu năm 2011. Nhưng anh không cho đó là lý do, dù mất mát quả thực ảnh hưởng lớn đến anh. Với Ronson, không ca sĩ nào có thể so sánh với Amy về tài năng, sự ăn ý và sự máu lửa khi hợp tác.

Anh giữ suy nghĩ này, cho đến khi Uptown Funk! ra đời. Bruno Mars là một giọng ca nam xuất sắc hiện nay. Ronson thích những nghệ sĩ như vậy. Anh nói: “Trong thời của các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, nơi người ta cất tiếng hát để được nổi tiếng, thì những tài năng như thế này chống lại điều đó”.

Kết quả rất ấn tượng: Uptown Funk! nhanh chóng nhảy lên top 5 Billboard và bây giờ là vị trí số một. Bài hát vừa thành công về thương mại vừa chiếm được cảm tình của giới phê bình. “Tôi đã làm được điều đó” – Ronson nói, hơi nhấn mạnh - “Tôi đã sáng tạo thứ âm nhạc hay đến nỗi người ta nghĩ không phải do tôi làm ra”.

Clip ca khúc Uptown Funk!:


Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 17/1

1. Uptown Funk! - Mark Ronson Featuring Bruno Mars
2. Blank Space - Taylor Swift
3. Take Me To Church - Hozier
4. Thinking Out Loud - Ed Sheeran
5. Lips Are Movin - Meghan Trainor
6. All About That Bass - Meghan Trainor
7. Shake It Off - Taylor Swift
8. I'm Not The Only One - Sam Smith
9. Jealous - Nick Jonas
10. Animals - Maroon 5

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN