TTVH Online

TOÀN CẢNH vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris làm 12 người chết

08/01/2015 10:32 GMT+7

Vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris ngày 7/1 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng bốn thập kỷ qua tại Paris.

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris ngày 7/1 là vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng bốn thập kỷ qua tại Paris.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng. Đây là lần thứ 5 trong vòng 50 năm qua nước Pháp để quốc tang.

Hai nghi phạm Said Kouachi, 34 tuổi (trái) và Cherif Kouachi, 32 tuổi (phải) đã cùng tên Manyd Mourad, 18 tuổi thực hiện vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn báo Charlie Hebdo hôm 7/1. Ảnh: Daily Mail


Các tay súng đọ súng với cảnh sát trước khi rút khỏi hiện trường.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ được điều tới hiện trường. Ảnh: AFP

Cảnh sát Pháp chuyển người bị thương sau vụ tấn công. Ảnh: AFP

Một quan chức cơ quan bảo vệ pháp luật tại Paris trả lời báo chí trước cổng tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo về vụ tấn công. Ảnh: AFP- TTXVN

Họa sĩ vẽ tranh biếm họa Geogres Wonslinski, một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: AFP

Ông Charb chủ tạp chí biếm họa, nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Hollande và Bộ trưởng Nội Vụ Bernard Cazeneuve thị sát tại khu vực hiện trường. Ảnh: AFP


Ngày 7/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công. Tổng thống Hollande khẳng định sẽ truy bắt, xét xử và trừng phạt thích đáng những kẻ tấn công. Trước đó, Tổng thống Hollande đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp tại Điện Elysee để đưa ra các biện pháp an ninh bổ sung. AFP/TTXVN


Ngày 7/1, nhiều tổ chức quốc tế và một số quốc gia trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu. Hội đồng bảo an LHQ cực lực lên án hành vi khủng bố không thể dung thứ nhằm vào các nhà báo và tờ báo này. Nhiều nhà lãnh đạo và quan chức khác trên thế giới cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Paris, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Canada Stephen Harper, Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Anh David Cameron... Tại nhiều thành phố trên thế giới, các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân và tuần hành bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân Pháp cũng đã diễn ra. Trong ảnh: Tuần hành tại Berlin, Đức lên án vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần hành tại thành phố Sao Paulo, Brazil, lên án vụ tấn công khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần hành tại London, Anh lên án vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuần hành tại Paris, Pháp lên án vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo. Ảnh: AFP/TTXVN

Đốt nến tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo. Ảnh: AFP/TTXVN

P.V (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN