TTVH Online

HA.GL và sức sống từ 'dòng máu trẻ'

06/01/2015 15:46 GMT+7

Thành công của CLB HA.GL trong ngày mở màn V.League 2015 khi các cựu tuyển thủ U19 Việt Nam liên tiếp lập công chính là điểm nhấn nhưng chừng đó không đủ để khỏa lấp khó khăn chung của một số đội bóng đã đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công của CLB HA.GL trong ngày mở màn V.League 2015 khi các cựu tuyển thủ U19 Việt Nam liên tiếp lập công chính là điểm nhấn nhưng chừng đó không đủ để khỏa lấp khó khăn chung của một số đội bóng đã đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ.

Sự xuất sắc của HA.GL tươi mới, trẻ trung khi đánh bại đối thủ mới thăng hạng Sanna Khánh Hòa BVN chính là điểm nhấn trong vòng đấu mở màn V.League 1 – 2015. Bên cạnh đó, các gương mặt trẻ trung đã có nhiều cơ hội thể hiện mình, dù kết quả thu được khác nhau.

Đội chủ sân Pleiku gây chú ý với đội hình có tới 80% là học viên của Học viện HA.GL Arsenal JMG, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bộ ba trụ cột cũ của U19 Việt Nam trong năm 2014 là Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng đều đã ghi bàn, riêng Công Phượng lập một cú đúp. Ngoài ra, những cái tên như thủ môn Văn Tiến, hậu vệ Văn Sơn, Hồng Duy, Thanh Tùng, Đức Lương... đều đã chơi ổn định.



Công Phượng và các đồng đội đã thi đấu ấn tượng ngay trận đấu trình làng tại sân chơi V.League.Ảnh: Phạm Tuân

Đây được coi là bước khởi đầu thành công của HA.GL đã được làm mới hoàn toàn của chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chiến thắng dễ dàng của đội bóng phố núi đến một phần vì đối thủ Sanna Khánh Hòa khá yếu. Mặc dù vậy, sự tự tin của các cầu thủ HA.GL là điều có thể nhận ra.

Ngoài các cầu thủ của HA.GL, vòng đấu đầu tiên cũng ghi nhận một gương mặt trẻ khác để lại dấu ấn là Duy Mạnh của CLB Hà Nội.T&T. Chấn thương của Văn Hiếu ở phút thứ 35 trận đấu trên sân Hàng Đẫy lại mở ra cơ hội cho Duy Mạnh vì HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định đẩy Hughtun Hector lên vị trí Văn Hiếu để lại, đưa Duy Mạnh vào chơi tiền vệ trụ.

Trả lời ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra hài lòng khi thừa nhận vị trí tiền vệ trụ là “vô cùng quan trọng”. Ông Hùng cho biết sẽ tạo điều kiện để những cầu thủ trẻ như Duy Mạnh có cơ hội thể hiện mình, qua đó từng bước chuyển giao đội hình.

SLNA cũng trẻ hóa đội hình nhưng không có thành công trong ngày khai mạc khi để thua Hải Phòng với tỉ số 0-3 ngay trên sân nhà.

Đội hình ra sân của Nghệ An có nhiều cầu thủ trẻ đã khẳng định được bản thân trong màu áo các đội tuyển quốc gia như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Phi Sơn.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ lại không có được kết quả như mong đợi.

Dũng Lê

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN