TTVH Online

Cerci đến Milan, Podolski cập bến Inter: Chung một giấc mơ

05/01/2015 06:26 GMT+7

Cùng là phi trường Linate (Milano), cách nhau 24 tiếng đồng hồ và chung một ước mơ. Đúng ngày đầu năm mới, Alessio Cerci bước xuống sân bay để cập bến AC Milan.

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng là phi trường Linate (Milano), cách nhau 24 tiếng đồng hồ và chung một ước mơ. Đúng ngày đầu năm mới, Alessio Cerci bước xuống sân bay để cập bến AC Milan. Thứ Sáu, 2/1, Lukas Podolski đáp chuyến bay từ London, choáng ngợp vì sự chào đón của đông đảo CĐV Inter.

Cerci lặng lẽ đi theo lái xe riêng đến sân tập Milanello. Theo anh là một cameraman của Milan Channel, rảo bước thăm thú cơ sở vật chất của CLB.

Giải pháp ngắn hạn Cerci

Cerci vào phòng thay đồ, tay bắt mặt mừng các đồng đội mới. Hơi lặng lẽ: Không có những đám đông tụ tập từ sân bay, theo đến phòng kiểm tra sức khỏe, hát và nhảy dưới ban công như khi Kaka trở lại đây 1 năm trước. Hợp đồng trao đổi cầu thủ có thời hạn 18 tháng được hoàn tất gọn lẹ, với Torres đến Atletico theo chiều ngược lại.

Silvio Berlusconi đến thăm đội ngày hôm sau, chuyến thăm đầu tiên trong năm mới 2015 và là thứ 17 tính trong cả mùa giải. Một bài phát biểu hùng hồn được thu âm. “Trận thắng Real Madrid tuyệt đấy”, ông nhắc lại chiến thắng ở Dubai. “Tôi cam đoan đội bóng có thể đá tốt để trở lại châu Âu và chơi Champions League. Năm nay Milan có hai mục tiêu: Cán đích thứ ba Serie A và vô địch cúp Italy”; “Chúng tôi theo đuổi Cerci ba năm rồi”; “Đội hình này đủ mạnh để Milan vô địch Italy, châu Âu và thế giới”.

Trên một show truyền hình bình luận bóng đá, huyền thoại Zvonimir Boban bảo người Milan cần thật ra không hẳn là Cerci. Ông sẽ chọn Diego Perotti, số 10 của Genoa có giá chỉ 350 ngàn euro. “Thế giờ thì cậu là cố vấn chuyển nhượng của Milan đấy nhỉ”, Galliani vặc lại. “Tôi tin ít nhất cậu có thể làm mọi thứ với số tiền kiếm được từ Milan. Có thể mua được một nửa Zagreb, và toàn bộ số lâu đài trong thành phố”.

Báo chí Italy phát hiện Milan không hề thòng điều khoản mua đứt Cerci, và Atletico vẫn có thể bán anh cho đội khác vào cuối mùa giải này. Một giải pháp ngắn hạn thật sự.

Niềm hy vọng Podolski

Lukas Podolski đến trong sự chào đón nhiệt liệt của các tifosi Inter. “Crazy” (Điên rồ), anh thốt lên khi bước vào đám đông interista đã quây kín chiếc xe hơi. “Lukas, Lukas, Benvenuto Lukas”, đám đông hò reo. “Welcome”, một phóng viên của Inter Channel nói bằng tiếng Anh. Podolski cười rõ tươi, dường như đã chuẩn bị trước bằng một chiếc mũ ghi chữ “Aha”, quàng khăn Inter, và sau đó hô lên “Forza Inter”.

Hợp đồng theo dạng mượn có thời hạn 6 tháng mà phía Inter phải trả trước phí mượn 600 ngàn euro, được xem là cứu rỗi cho nhiều phía. Roberto Mancini cần một tiền đạo cánh, Podolski cần được ra sân. Anh còn hơn một niềm hy vọng: một nhà vô địch thế giới và một tài năng đương đại. Podolski có tỉ lệ sút trúng đích ở mức 88,9%, cao nhất trong số các cầu thủ ghi trên 5 bàn tính trong 4 mùa giải Champions League gần nhất.

“Tôi cảm thấy đau đớn khi thấy Inter như bây giờ”, trên Hamburger Morgenpost, huyền thoại Lothar Matthaeus dè bỉu thương vụ. “Họ trở thành một đội bóng tầm thường và Podolski sẽ gia nhập một tập thể tầm thường”; “Podolski đã trốn chạy khỏi Bayern. Cậu ta chỉ chơi tốt ở một CLB là Cologne”.

Khi xưa, Matthaeus gia nhập Inter để lên đỉnh cao (Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1991), còn giờ, Podolski đến Inter để tìm lại một phần phong độ đỉnh cao. Từ ý tưởng của Mancini đến hiện thực là một khoảng cách, mà đi bao lâu tùy thuộc vào khả năng hòa nhập của Podolski. Quá khứ tại Bayern cùng Arsenal cho thấy, anh không phải mẫu cầu thủ dễ thích nghi. Nhưng CĐV Inter đã vui đến như vậy dù họ hiểu hơn ai hết những rủi ro. Có lẽ bởi tăng cường một giải pháp có 50% cơ hội thành công, vẫn hơn im lìm đến đáng sợ trong suốt 1 tháng và sau đó ca lại bài ca cải tổ?

Thành Milano mơ những giấc mơ mới vào đầu năm mới. Giản dị thôi, nhưng cũng là hy vọng.

2007 Năm 2007, trong lần trả lời Gazzetta dello Sport, Lukas Podolski thú nhận anh là một CĐV… Juventus: “Ở Italy, tôi ủng hộ Juve. Từ nhỏ, tôi đã mến mộ Zinedine Zidane và Del Piero”.

1 Inter phải trả Arsenal 600 ngàn euro phí mượn Podolski trong 6 tháng. Số tiền tăng lên 900 ngàn euro nếu họ dự Europa League, và 1 triệu euro nếu dự Champions League mùa sau.

18 Alessio Cerci đến Milan, Torres đến Atletico đều theo thời hạn hợp đồng 18 tháng. Có tin, Milan không cài cắm điều khoản mua đứt Cerci sau khi hết hợp đồng.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN