TTVH Online

Rùa Hồ Gươm lên bờ 'đón' ngày đầu năm

03/01/2015 14:18 GMT+7

Vào khoảng 9 giờ 46 phút tới 13 giờ ngày 1/1 rùa Hồ Gươm lại lên bãi cỏ chân tháp Rùa trong ngày đầu tiên của năm mới.

(Thethaovanhoa.vn) - Vào khoảng 9 giờ 46 phút tới 13 giờ ngày 1/1 rùa Hồ Gươm lại lên bãi cỏ chân tháp Rùa trong ngày đầu tiên của năm mới. Đây không phải là lần đầu tiên rùa Hồ Gươm xuất hiện trong những thời khắc quan trọng của Thủ đô, đất nước.

PGS.TS Hà Đình Đức đã chia sẻ về sự kiện này.

Rùa Hồ Gươm xuất hiện ngày 1/1/2015. Ảnh: Hà Đình Đức

PGS. TS Hà Đình Đức kể về những sự xuất hiện gần đây nhất của rùa Hồ Gươm: 9 giờ 46 phút tôi nhận được điện thoại rằng cụ Rùa đang nằm trên bãi cỏ chân Tháp Rùa. Đến 13 gờ tôi qua Hồ Gươm cụ vẫn nằm ở phía Bắc chân Tháp, tôi chụp vài kiểu hình. Tôi ra về cụ vẫn nằm ở đấy không biết đến lúc nào. Ngày 8/12 cụ nằm ở bờ Đông chân Tháp Rùa, tôi lấy thuyền ra và đã có dịp xoa lưng cụ. Cụ nằm yên hơn 4 phút. Đây là lần đầu tiên cụ nằm yên để mọi người xoa lưng. Trước đây tôi cũng đã sờ lưng cụ trên Tháp Rùa hai lần đó là ngày 23/6/2014 và ngày 3/12/2012. Từ năm 2010 đến nay cũng có hai lần cụ nổi vào ngày 1/1 các năm 2010 và 2011. Tình hình sức khỏe cụ rất tốt, mai trơn nhẵn và bóng mượt.

Rùa nằm phơi mình bên Tháp Rùa ngày 1/1/2015. Ảnh: Hà Đình Đức

Theo PGS. TS Đức, trong khoảng 2 chục năm gần đây, rùa Hồ Gươm thường xuyên xuất hiện vào những sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Cụ thể, khi bộ VHTT&DL ra Quyết định số 65 QĐ/BT công nhận "Di tích Lịch sử Công trình tưởng niệm vua Lê Thái Tổ” (ngày 6/1/1995). Đến ngày 20/1/1996, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội tổ chức dọn dẹp phá dỡ dãy nhà cấp 4 bên chân tượng vua Lê, rùa Hồ Gươm đã nổi. Sáng ngày 27/9/2000 Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức khánh thành Khu Di tích tưởng niệm vua Lê bên Hồ Gươm, rùa Hồ Gươm nằm gối đầu vào gốc si bên chân đền Ngọc Sơn từ 8 giờ 20 phút tới 10 giờ 20 phút trước sự chứng kiến của nhiều quan chức Hà Nội.

PGS. TS Hà Đình Đức bên rùa Hồ Gươm ngày 8/12/2014

Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Thủ Đô 10/10/1954 - 10/10/2002, rùa Hồ Gươm xuất hiện vào ngày 09/10.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Quốc Khánh 2/9/1945 – 2/9/2005 rùa Hồ Gươm cũng nổi vào 8 giờ 30 phút ngày 2/9/2005.

Kỷ niêm 52 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2006 rùa Hồ Gươm nổi từ  6 giờ đến 6 giờ 30 phút ở khu vực bến xe Đinh Tiên Hoàng.

Đúng dịp Hà Nội đang tổ chức nhiều hoạt động đón  mừng Hội nghị APEC và mừng Việt Nam gia nhập WTO, lúc gần 11 giờ trưa ngày 8/11/2006, rùa Hồ Gươm đã bò lên nằm trên chân Tháp Rùa.

Đặc biệt, năm 2010 rùa Hồ Gươm xuất hiện nhiều lần nhất. Con số thống kê lên tới 124 lần. Trong đó:  tháng 10 rùa xuất hiện 18 lần, tháng 11 15 lần, tháng 12 23 lần.

Ngày 13/10/2013 cụ rùa nổi đúng ngày đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình.

Tình hình sức khỏe rùa Hồ Gươm rất tốt, mai trơn nhẵn và bóng mượt. Ảnh: Hà Đình Đức

Đánh giá về nguồn nước Hồ Gươm, môi trường sống của rùa, PGS. TS Hà Đình Đức cho hay: Nước Hồ Gươm hiện nay rất nông. Ngày 19/12/2014 tôi đã đo, mức trung bình chỉ khoảng 0,80cm chỉ có vài điểm sâu 1,00m. Sau đó tôi đã trao đổi với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cần bổ cập ngay nước vào Hồ Gươm nếu không sẽ ảnh hưởng đến đời sông cụ Rùa và hệ sinh thái cũng như các sinh vật sống trong hồ.

Mỹ Mỹ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN