TTVH Online

VCK giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014: Những ứng viên sáng giá

28/12/2014 08:38 GMT+7

Từ ngày 27 đến 30/12, tại Bình Thuận sẽ diễn ra VCK toàn quốc giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014. Đây là sân chơi đỉnh cao của bóng đá phong trào khi có sự tham gia của 32 đội bóng xuất sắc nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 27 đến 30/12, tại Bình Thuận sẽ diễn ra VCK toàn quốc giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014. Đây là sân chơi đỉnh cao của bóng đá phong trào khi có sự tham gia của 32 đội bóng xuất sắc nhất, đại diện cho 12 tỉnh, thành trên cả nước. Thethaovanhoa.vn xin điểm qua một số đội bóng được đánh giá là những ứng viên cho danh hiệu vô địch, với phần thưởng kỷ lục, lên tới 150 triệu đồng.

Anna FC (TP.HCM): Quyết giữ ngôi Vương

Anna FC chính là đương kim vô địch của giải đấu. Với thành phần nhiều cầu thủ xuất sắc cùng lối chơi khoa học, chặt chẽ nhưng cũng đầy sáng tạo, Anna FC luôn là nỗi sợ hãi cho bất cứ đối thủ nào. 




Năm nay, Anna FC tham dự với tư cách là đội vô địch vòng loại khu vực TP.HCM. HLV trưởng kiêm thủ môn của đội bóng này là Nguyễn Hoàng An cho biết đội sẽ nỗ lực để bảo vệ danh hiệu vô địch dù giải năm nay chắc chắn sẽ có thử thách rất lớn.

Thắng Lợi FC (Đà Nẵng): Sẵn sàng đối đầu mọi đối thủ

Trở thành nhà vô địch vòng loại khu vực Đà Nẵng ở giải năm nay, Thắng Lợi FC nhận được rất nhiều sự nể trọng của giới bóng đá phong trào. Ở địa  phương có phong trào phát triển như Đà Nẵng, chỉ có sở hữu nhiều cầu thủ tài năng và lối chơi khôn ngoan, khoa học mới giúp Thắng Lợi FC giành được vị trí cao nhất. 




Nói về mục tiêu ở VCK toàn quốc, HLV trưởng Trần Công Mẫn cho biết: “Toàn đội đều đang rất tự tin và sẵn sàng cho những thử thách. Giải đấu này quy tụ rất nhiều các đội bóng xuất sắc trên cả nước. Tuy nhiên, nếu tự tin và duy trì được phong độ ổn định, chúng tôi tin rằng đội có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào”.

Đạt Vĩnh Tiến FC (Vũng Tàu): Mục tiêu từng trận một

Cũng là một thế lực của bóng đá phong trào, cái tên Đạt Vĩnh Tiến khiến nhiều đối thủ phải kiêng nể. Khi Vũng Tàu lần đầu tiên tổ chức giải đấu này trong năm nay, Đạt Vĩnh Tiến đã lên ngôi đầy thuyết phục. 




Đại diện cho phố Biển dự VCK toàn quốc, tuy được đánh giá cao nhưng Đạt Vĩnh Tiến luôn thận trọng và đi chắc từng bước một.

Trưởng đoàn Nguyễn Trần Thanh Long cho biết: “Đây là giải đấu rất thú vị vì đội bóng nào cũng rất xuất sắc, sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hay. Trước khi nghĩ đến chức vô địch thì phải giải quyết tốt từng trận đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn”.

 Hoàng Thái FC (Quảng Ninh): Ẩn số thú vị

Hoàng Thái FC là đội bóng phong trào tiếng tăm lừng lẫy của Quảng Ninh. Đội được đầu tư bởi một ông bầu chịu chơi và rất mê bóng đá. Với cương vị là đội vô địch vòng loại Quảng Ninh, lại sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ xuất sắc, Hoàng Thái FC hy vọng sẽ làm nên chuyện, dù vẫn thừa nhận các đội bóng đến từ TP.HCM hay Đà Nẵng mới là những ứng viên sáng giá nhất. 




Trưởng đoàn Vũ Mạnh Cường cho biết: “Được có mặt ở Bình Thuận dự VCK đã là vinh dự với chúng tôi. Đội sẽ nỗ lực để có thể giành vị trí cao nhất có thể. Nếu giành được thành tích về cho bóng đá phong trào Quảng Ninh thì đây sẽ là một năm rất tuyệt vời cho Hoàng Thái FC”.

Diamond Club FC (Quảng Nam): “Ngựa ô” tung vó

Diamond Club FC là đội bóng do một doanh nghiệp với chuỗi nhà hàng, quán kinh doanh giải trí tại TP.Tam Kỳ đỡ đầu. Đội quy tụ được nhiều cầu thủ xuất sắc trên địa bàn tỉnh và có sức mạnh đến từ sự đoàn kết cao độ. 




Lần “mang chuông đi đánh xứ người” này, Diamond Club tuy không được đánh giá là một trong những “ông kẹ” nhưng cũng sẵn sàng gây nên những bất ngờ.

HLV trưởng Nguyễn Văn Vĩ cho biết: “Sức mạnh của chúng tôi đến từ sự đoàn kết của anh em cầu thủ khi trên sân thi đấu cũng như ở ngoài đời. Đây là giải đấu có nhiều đội bóng rất mạnh nên chúng tôi không đặt mục tiêu cụ thể mà sẽ nỗ lực giành chiến thắng từng trận một rồi tính tiếp”.

Net Viet – Futsal.vn (Nghệ An): Vẽ lại bản đồ

Nghệ An là mảnh đất luôn sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá. Tuy nhiên, bộ môn bóng đá mini 5 người lại chưa bao giờ là thế mạnh. Chính vì vậy, với tư cách là đội vô địch Nghệ An, Net Viet – Futsal.vn hy vọng sẽ tạo ra được bất ngờ và vẽ lại bản đồ bóng đá phong trào thể thức 5 người, vốn từ lâu nghiêng hẳn về các đội bóng đến từ miền Nam. 




Trưởng đoàn Nguyễn Văn Hoài cho biết: “Chỉ cần thể hiện được phong độ như ở vòng loại khu vực Nghệ An, chúng tôi tin rằng có thể thi đấu ngang ngửa với bất cứ đội bóng nào. Hy vọng đội sẽ thuận buồm xuôi gió ở giải đấu năm nay để gặt hái được thành tích”.

Quán 46 FC (Bình Thuận): Khát vọng chủ nhà

Với thành phần lực lượng gồm nhiều cầu thủ trẻ, đồng đều, Quán 46 FC đã lên ngôi vô địch vòng loại khu vực Bình Thuận. Tham dự VCK toàn quốc trong cương vị chủ nhà, Quán 46 FC mang theo khát vọng của bóng đá phong trào Bình Thuận. 




Chia sẻ về mục tiêu của mình, lãnh đội cho biết sẽ nỗ lực tối đa để mang về thành tích cho bóng đá phong trào Bình Thuận. Với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà Quán 46 FC hy vọng các đại diện của Bình Thuận sẽ làm nên chuyện ở VCK toàn quốc lần này.

Lê Việt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN