TTVH Online

Arsene Wenger: 'Ai bảo đua song mã? Arsenal vẫn có thể vô địch'

26/12/2014 08:27 GMT+7

HLV Arsene Wenger bác bỏ những nhận định rằng Premier League đang là cuộc đua song mã giữa Chelsea và Man City, đồng thời khẳng định rằng Arsenal vẫn có thể vô địch.

(Thethaovanhoa.vn)  - HLV Arsene Wenger bác bỏ những nhận định rằng Premier League đang là cuộc đua song mã giữa Chelsea và Man City, đồng thời khẳng định rằng Arsenal vẫn có thể vô địch.

Chelsea đang tạm chiếm lợi thế khi hơn đội nhì bảng Man City 3 điểm và Man United 10 điểm. Trong quá khứ, ở cả ba lần dẫn đầu trong dịp Giáng sinh, Chelsea cũng đều vô địch. Theo các nhà cái, Arsenal là ứng viên thứ 4 cho chức vô địch, và bất chấp khoảng cách 15 điểm so với ngôi đầu, Wenger vẫn tin rằng họ có cơ hội trở lại cuộc đua, miễn là duy trì một sự ổn định đặc biệt. Và với 3 trận đấu trong vòng 7 ngày, “Giáo sư” cho rằng giai đoạn Giáng sinh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch.

“Hãy chú ý lịch thi đấu dịp Giáng sinh này. Chúng ta sẽ có những đánh giá chuẩn sáng hơn vào đầu tháng Giêng. Có thể sẽ có thể thay đổi. Liệu có phải Chelsea hay Man City hay không? Bây giờ thì có thể nhưng cả một chặng đường dài thì chưa chắc. Chelsea phải đá Champions League, ManCity cũng thế. Rồi thì FA Cup, và Chelsea lại còn phải đá Cúp Liên đoàn. Sẽ có rất nhiều đấu trường. Những đội như chúng tôi và xung quanh chúng tôi sẽ cầ một sự ổn định đặc biệt để nắm lấy cơ hội và trở lại”, Wenger nhận xét.

Mùa trước, Arsenal đã dẫn đầu Premier League suốt nửa mùa giải sau đó sa sút dần. Hè vừa rồi, sau khi mang về một loạt tân binh như Alexis Sánchez, Danny Welbeck, Calum Chambers, Mathieu Debuchy và David Ospina, họ lại có vẻ kém cạnh tranh hơn cả mùa trước. Nhưng Wenger thì tự tin rằng đây là đội hình tốt nhất của mình trong nhiều năm qua.


Wenger cho rằng Arsenal khởi động kém vì chấn thương quá nhiều

“Nếu nhìn vào 5 cầu thủ tôi mua, bạn sẽ khó lòng chỉ ra ai là bản hợp đồng thất bại”, Wenger tự tin “Tôi không phủ nhận Arsenal đang đứng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng đó là vì chúng tôi đã phải thi đấu với một đội hình chắp vá từ đầu mùa vì chấn thương. Chúng tôi đã mất Debuchy và Koscielny đồng thời trong vòng 3 tháng. Sau World Cup, có quá nhiều cầu thủ không thể trở lại thi đấu. Chúng tôi không có Walcott, Wilshere, Oezil, Debuchy, Koscielny, Arteta, Giroud trong một khoảng thời gian dài”.

Wenger đang hy vọng Koscielny và Ramsey có thể trở lại vào tuần sau. Trong khi đó Mikel Arteta và Arteta sẽ bình phục vào năm mới. Khi được hỏi liệu Arsenal có đuổi kịp Chelsea nếu các trụ cột hoàn toàn bình phục, ông bảo: “Tôi nghĩ tốt hơn mình không nói quá nhiều và thể hiện mình trên sân đấu”.

Các fan đang chờ điều ấy, Wenger!

T.C (Theo Telegraph)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN