TTVH Online

Các chương trình giải trí chào 2015

23/12/2014 14:21 GMT+7

Dưới đây là tổng hợp những chương trình, sự kiện văn hóa, giải trí chào năm mới 2015 tại Hà Nội.

(Thethaovanhoa.vn) – Dưới đây là tổng hợp một số chương trình, sự kiện văn hóa, giải trí chào năm mới 2015 tại Hà Nội.

* Đêm nhạc Cơn bão gây quỹ xây dựng trường học cho trẻ em vùng Pa Ủ, Mường Tè, Lai Châu diễn ra tối 27/12 tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 - Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, NSƯT Tấn Minh, Ngọc Khuê, Vũ Thắng Lợi, Lê Việt Anh, ban nhạc Phương Bắc...

* Liveshow Gửi nắng cho em đêm duy nhất 27/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội, với sự góp mặt của 5 ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Việt Nam: Hồng Nhung, Ánh Tuyết, Trọng Tấn, Quang Dũng và Tùng Dương. BTC cho biết, các ca khúc trình diễn trong chương trình được tuyển chọn từ những ca khúc hay nhất của các tác giả nổi tiếng, như một món quà gửi tới công chúng Thủ đô trong thời điểm cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới. 


Trọng Tấn - Tùng Dương

* Đêm nhạc Khúc tình xưa diễn ra 20h  tối 29 và 30/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự thể hiện của các ca sĩ: Hồng Nhung, Lệ Quyên, Quang Dũng, Lê Hiếu.

Trở về hát trong những ngày Đông, Hồng Nhung - Lệ Quyên, hai giọng ca nữ gốc Hà Nội mong muốn thắp ngọn lửa ấm áp trong lòng khán giả Hà Nội yêu nhạc. Hồng Nhung thể hiện các ca khúc: Ru em từng ngón xuân nồng, Hạ trắng, Bống không là Bống, Tình khúc 24, Im lặng đêm Hà Nội…Lệ Quyên với chất giọng nức nở nhưng luôn chứa đựng khát khao, sẽ thổi vào các tác phẩm có sự pha trộn giữa yếu tố truyền thống dân gian như: Tình lỡ, Thu ca, Ai khổ vì ai, Sầu lẻ bóng, Người tình…


Hồng Nhung - Quang Dũng

* Gala Xiếc chào năm mới sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/12 và 10h, 15h, 20h các ngày 1, 2,3/1 tại Rạp Xiếc Trung Ương (67- Trần Nhân Tông, Hà Nội). Bên cạnh các tiết mục xiếc thú vui nhộn còn có các tiết mục ca nhạc sôi động đến từ CLB Họa Mi.

* Đêm hội dành cho trẻ em Xuân yêu thương diễn ra lúc 9h ngày 1/1/2015 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Chương trình có sự sự tham gia của 4 đơn vị nghệ thuật (Nhà hát tuổi trẻ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Hội võ thuật Hà Nội, CLB Ngọc Trai Việt); mang đến nhiều tiết mục xiếc, võ thuật...mang nhiều màu sắc nhằm tạo ra sự hứng khởi, may mắn nhân dịp đầu năm cho các em nhỏ.

* Cười đón xuân cùng Xóm hóng đêm duy nhất lúc 20h ngày 1/1/2015 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Với sự tham gia của các nghệ sỹ hài nổi tiếng đang được yêu thích gồm: NSƯT Chí Trung, NSƯT Ngọc Huyền, Vân Dung, Đức Khuê, NSƯT Minh Hằng, Hương Tươi…, Xóm hóng mang đến những nhân vật hài hước vui tính và câu chuyện đầy bất ngờ khi ông Hóng bị mất toàn bộ hàm răng giả trong tình huống đầy kịch tính của tiểu phẩm Mượn răng (tác giả Đỗ Minh Tuấn, đạo diễn – NSƯT Chí Trung)…; chuyện về anh Ngơ (NSƯT Đức Khuê) bị giữ xe máy do đi vào đường cấm phải cậy cục nhờ chồng cô Hớn (NS Vân Dung) xin hộ... Kết nối những tình huống hài hước còn có ác ca khúc về Răng và lưỡi do chính nhạc sỹ du ca Trương Quý Hải sáng tác và trình diễn.

Cuộc trò chuyện thú vị với nhiều chi tiết, thông tin lạ tai về chuyện răng lưỡi của những cư dân Xóm hóng được “hóng hớt” từ bốn phương chắc chắn sẽ mang lại cho khán giả những chuỗi cười sảng khoái…nhân dịp đầu năm mới.


Các nghệ sĩ trong chùm hài Xóm hóng

* Chào 2015 - VTV New Year Concert với chủ đề Âm nhạc trong phim phát sóng lúc 20h ngày 1/1/2015 trên VTV1- Đài THVN. Trong suốt gần 3 tiếng phát sóng, gần 100 nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình sẽ đưa khán giả đến với thế giới điện ảnh cách sinh động qua 40 ca khúc nổi tiếng trong các bộ phim như: Của để dành, Hà Nội mùa chim làm tổ, Chiếc chìa khóa vàng, Áo lụa Hà Đông, Hai phía chân trời...

* Tuần Văn học Nhật 2014 diễn ra từ ngày 26/12 đến 8/1/2015 tại Trung tâm Văn hóa Nhật Bản (27- Quang Trung, Hà Nội). Không chỉ thông qua trang sách, mà còn qua toạ đàm, triển lãm, điện ảnh và các hình thức nghệ thuật khác, Tuần Văn học Nhật 2014 là dịp để độc giả Việt Nam tiếp cận sâu hơn với văn học Nhật Bản.

Dự kiến có khoảng 40 đầu sách song ngữ  Việt - Nhật được giới thiệu, trong đó, điểm nhấn là các ấn phẩm của các tác giả rất quen thuộc với độc giả Việt Nam: Murakami Haruki, Yoshimoto Banana… Bên cạnh đó, bộ phim Cuộc sống phía trước của đạo diễn Antokino Inochi sẽ được chiếu miễn phí vào 10h ngày 28/12.


Poster Tuần Văn học Nhật 2014

* Hà Nội của Hà là tên buổi gặp gỡ, tọa đàm với nhà văn Nguyễn Việt Hà vào 18h ngày 7/1 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 -Tràng Tiền, Hà Nội). Buổi giao lưu với nhà văn Nguyễn Việt Hà có sự tham gia của họa sỹ Lê Thiết Cương và nhà báo Trương Uyên Ly. 

An Như

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN