TTVH Online

SỐC: Ander Herrera có thể phải chịu án tù vì dàn xếp tỷ số

16/12/2014 10:47 GMT+7

Tiền vệ Ander Herrera của Man United đang đối mặt với án cấm thi đấu, thậm chí là án tù, sau khi bị liệt vào danh sách 42 cá nhân, tổ chức dính vào vụ dàn xếp tỷ số ở La Liga mùa 2010-11.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Ander Herrera của Man United đang đối mặt với án cấm thi đấu, thậm chí là án tù, sau khi bị liệt vào danh sách 42 cá nhân, tổ chức dính vào vụ dàn xếp tỷ số ở La Liga mùa 2010-11.

Ngoài Herrera, những tên tuổi nổi tiếng khác liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số đình đám của bóng đá TBN này là Gabi, thủ quân của Atletico Madrid, Javier Aguirre, HLV của đội tuyển Nhật Bản và tiền vệ đang khoác áo Swansea, Jefferson Montero.

Herrera khi còn khoác áo Zaragoza

Bên khởi tố là Cơ quan chống tham nhũng của TBN đã đưa vụ dàn xếp tỷ số này lên Tòa án Valencia sau khi họ điều tra ra rằng trận đấu giữa Real Zaragoza với Levante ở vòng đấu cuối cùng tại Liga mùa 2010-11 đã được dàn xếp. Theo đó, Zaragoza đã được sắp đặt để giành chiến thắng 2-1 với hai bàn thắng đều được ghi do công của Gabi, qua đó giành quyền trụ hạng.

Aguirre chính là HLV của Zaragoza khi đó, trong khi Herrera và Gabi là hai ngôi sao của đội. Cựu Chủ tịch Zaragoza, Agapito Iglesias và bản thân đội bóng, cùng với những cầu thủ còn lại của cả hai đội đều được xác định là bị cáo. 

Theo bản cáo trạng mà Tòa án công bố hôm thứ Hai, công tố viên Alejandro Luzon khẳng định rằng các cầu thủ Levante đã được trả tổng cộng 965.000 euro bằng tiền mặt để thua trận đấu nói trên.

Zaragoza được xác định là đã chuyển tiền vào tài khoản của các cầu thủ lẫn quan chức của họ, trong đó có Aguirre, Herrera và Gabi. Sau đó, những người này lấy tiền mặt ra khỏi tài khoản của họ rồi đưa cho các cầu thủ Levante.

V.M
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN