TTVH Online

Djokovic 'lo sợ' thế hệ mới

10/12/2014 10:47 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới cho rằng những tay vợt trẻ mới lên như Kei Nishikori, Milos Raonic đang là "mối đe dọa" đối với sự thống trị của "Big Four".

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 1 thế giới cho rằng những tay vợt trẻ mới lên như Kei Nishikori, Milos Raonic đang là "mối đe dọa" đối với sự thống trị của "Big Four".

Trong 39 giải Grand Slam đã qua thì có tới 36 lần những Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và Andy Murray thi nhau nắm giữ chức vô địch. Khi tay vợt người Croatia Marin Cilic đánh bại Nishikori ở chung kết US Open vừa qua, đó mới chỉ là lần đầu tiên kể từ Australian Open 2005 mà một trận chung kết Grand Slam không có bóng dáng của Djokovic, Nadal hay Federer.

Bởi thế mà Djokovic cho rằng mùa giải tới đây sẽ nhiều cạnh tranh hơn năm nay. Riêng trong năm 2014 này đã có tới 4 nhà vô địch khác nhau của 4 giải Grand Slam. Trong đó, có 2 cái tên không phải “Big Four” là những nhà đương kim vô địch: Cilic và Stanislas Wawrinka.

“Mọi thứ đang trở nên đặc biệt khó đoán. Bây giờ, việc dự đoán những ứng viên cho ngôi vô địch Grand Slam sẽ không còn dễ dàng như trước”, tay vợt người Serbia trả lời phỏng vấn hôm thứ Hai ở Ấn Độ khi đang tham dự International Premier Tennis League.

“Rõ ràng Cilic hay Wawrinka là những cái tên mới gây ra nhiều thách thức cho những người cũ. Họ đã giành chức vô địch ở các giải đấu lớn. Họ chứng minh cho người hâm mộ rằng chẳng có gì là không thể cả. Sự thống trị của Roger và Rafa trong 1 thập kỷ trước thật tuyệt vời. Sau đó là sự có mặt của Andy Murray và tôi. Cả 4 chúng tôi đã thay phiên nhau lên ngôi vô địch ở các giải đấu lớn trong vài năm trở lại đây. Vì vậy, chuyện có một lứa các tay vợt mới chuẩn bị thay thế "Big Four" là điều dễ hiểu thôi. Những người như Nishikori, Raonic, Dimitrov đều có nhiều tài năng và khả năng đánh bại chúng tôi”, Djokovic nhận xét. Riêng tay vợt số 11 thế giới người Bulgaria Grigor Dimitrov thì còn gây ấn tượng được cả với huyền thoại người Mỹ Pete Sampras.

Tuy vậy, cựu tay vợt từng giành 14 danh hiệu Grand Slam tin rằng trong thời gian này, bộ ba Djokovic, Federer và Nadal vẫn sẽ thống trị ở các giải Grand Slam. "Novak là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Roger thì luôn có động lực rõ ràng, là lấy lại ngôi số 1 thế giới. Rafa thì không ổn định bởi cậu ấy gặp nhiều chấn thương. Nhưng tôi tin rằng, khi nào khỏe lại hoàn toàn, Rafa sẽ vẫn cực kỳ nguy hiểm", Sampras chia sẻ.

Huyền thoại Martina Navratilova trở lại

Cựu số 1 thế giới từng giành 18 giải Grand Slam này sẽ tái xuất nhưng với tư cách là HLV chính thức của ngôi sao người Ba Lan Agnieszka Radwanska.

Navratilova tỏ ra rất phấn khích với sự nghiệp mới. Bà cho biết mình không thể đợi lâu hơn nữa để có thể cùng Radwanska chinh phục những danh hiệu. Cùng làm việc với Navratilova còn có Tomasz Wiktorowski hiện cũng là HLV của tay vợt người Ba Lan. Sau Giáng Sinh, họ sẽ có buổi tập luyện đầu tiên ở Miami.

Navratilova tiết lộ rằng khi Radwanska đề nghị bà cùng hợp tác với Wiktorowski, bà đã rất bất ngờ và vui mừng. Huyền thoại từng 9 lần giành danh hiệu Wimbledon cho biết cả đêm Chủ Nhật vừa qua, bà đã không thể ngủ được với niềm phấn khích sẽ được trở lại với quần vợt.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN