TTVH Online

Ngày 6/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa đón khách trở lại

06/12/2014 07:15 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Thethaovanhoa.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông báo nêu rõ: Ngày 4/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014. Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo kết quả tu bổ, bảo dưỡng định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

Sau 03 tháng làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2014 để mở cửa đón nhân dân, khách quốc tế vào viếng Bác.


Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Đồng ý Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 06 tháng 12 năm 2014.

Đồng ý về nguyên tắc các đề nghị của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Báo cáo số 1275/BC-BQLL ngày 02 tháng 12 năm 2014. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tích cực triển khai thực hiện các Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Đối với các Dự án mới đề xuất, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để triển khai trong thời gian tới.

TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN