TTVH Online

Man United đại cách mạng với 150 triệu bảng nữa

05/12/2014 07:22 GMT+7

Sau khi đã chi xấp xỉ 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man United vẫn chưa muốn dừng lại. Họ sẽ dốc thêm chừng ấy tiền để tạo ra một cuộc đại cách mạng ở Old Trafford.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi đã chi xấp xỉ 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Man United vẫn chưa muốn dừng lại. Họ sẽ dốc thêm chừng ấy tiền để tạo ra một cuộc đại cách mạng ở Old Trafford.

Man United cho rằng họ đang đi đúng hướng dưới triều đại Louis van Gaal, và muốn sao chép nguyên công thức của Real Madrid, với mỗi ngôi sao đẳng cấp thế giới cho một vị trí. Sau khi ủng hộ chiến lược gia người Hà Lan mang về 6 bản hợp đồng trong mùa hè vừa qua, bao gồm chữ ký kỷ lục của bóng đá Anh – Angel di Maria (59,7 triệu bảng), ban lãnh đạo CLB đã chuẩn bị cho một cuộc mua sắm rầm rộ nữa vào mùa hè tới. Một thông tin được tiết lộ từ thượng tầng CLB khẳng định, cuộc tái thiết mới chỉ bắt đầu.

Tính từ tháng 9/2013, Man United đã chi 215 triệu bảng để mua cầu thủ nhằm đảo ngược sự sa sút của thời kỳ hậu Ferguson. Một cuộc mua sắm với quy mô tương tự mùa hè vừa rồi sẽ nâng tổng số tiền họ đã ném vào kỳ chuyển nhượng trong hai mùa giải vượt ngưỡng 350 triệu bảng.



Arjen Robben của Bayern Munich có thể sẽ tới Man United

Mục tiêu chính của Van Gaal sắp tới là 1 trung vệ, 1 hậu vệ phải, và 1 cầu thủ chạy cánh nữa. Man United cũng không loại trừ khả năng mua sắm ngay trong tháng Giêng này, giống như trường hợp Juan Mata cập bến Old Trafford từ Chelsea hồi tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên, họ có thể sẽ phải đợi đến mùa hè để tìm kiếm được những ngôi sao thích hợp.

Danh sách những bản hồ sơ ấy là hậu vệ phải Dani Alves của Barcelona, cầu thủ chạy cánh Arjen Robben của Bayern Munich, các trung vệ Mats Hummels của Dortmund và Diego Godin của Atletico Madrid, cùng với tiền vệ phòng ngự Kevin Strootman của AS Roma.

Ngoài ra, Man United cũng sẽ đưa ra quyết định quan trọng về trường hợp của Radamel Falcao, người sẽ ngốn của họ 46 triệu bảng (chưa kể 6 triệu bảng phí cho mượn từ Monaco) nếu được mua đứt. Vấn để là từ khi gia nhập, tiền đạo người Colombia chấn thương rất nhiều và mới ghi được một bàn thắng.



Man United có mua đứt Falcao?

Người đến ắt phải có kẻ đi. Hè năm ngoái, 20 người đã bị đẩy khỏi đội hình một, và con số ấy chắc chắn chưa dừng lại. Thủ môn dự bị Anders Lindegaard có thể là người đầu tiên phải ra đi ngay trong tháng Một này, nhường chỗ cho Victor Valdes, người đã tập luyện ở Carrington suốt thời gian qua để phục hồi thể lực sau chấn thương đầu gối.

Man United đã quyết định giữ Anderson đến hết han hợp đồng vào cuối mùa giải này, thay vì trả 1,4 triệu bảng cho cầu thủ này để thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, một số CLB Brazil đang rất muốn đưa Anderson hồi hương, và những nguồn tin từ Old Trafford cho hay, thương vụ này có thể sớm diễn ra.

Nani đang có phong độ rất ấn tượng khi được cho mượn tới Sporting Lisbon, nhưng Man United có thể sẽ không gọi lại cầu thủ chạy cánh người Bồ mà sẽ bán anh cho bất cứ CLB nào đáp ứng được mức lương 120 nghìn bảng/tuần của anh.

Chicharito, Tom Cleverley, Wilfried Zaha và Nick Powell cũng đều đang thi đấu theo dạng cho mượn tới các đội khác. Darren Fletcher sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa và vẫn chưa được gia hạn. Trong khi đó, Robin van Persie, Ashley Young, Phil Jones, Chris Smalling và Rafael đều chỉ còn 1 năm trong bản hợp đồng hiện tại.



Chicharito đang chơi cho Real theo dạng cho mượn

Như vậy, tổng cộng sẽ có khoảng 10 cầu thủ nữa có thể rời Old Trafford. Đó là một biến động rất lớn đối với một đội bóng đã quá quen với sự ổn định dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, Man United đang khá hài lòng với cái cách mà Van Gaal “đại tu” đội hình và tự tin rằng họ sẽ trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu nhờ sự đầu tư và cách tiếp cận trận đấu đúng đắn. Dù khởi đầu khá tệ, nhưng Man United đã leo lên vị trí thứ 4 sau khi mang về những tân binh Di Maria, Falcao, Ander Herrera, Daley Blind, Marcos Rojo và Luke Shaw trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Hai cầu thủ mà Man United thực sự muốn giữ lại Old Trafford là thủ thành David De Gea và tiền vệ Michael Carrick. De Gea đã trưởng thành và trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất châu Âu kể từ khi gia nhập Man United hè 2011. Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại của anh với Man United chỉ còn thời hạn 18 tháng. Đó là một lời cảnh báo thực sự, nhất là khi Real Madrid rất muốn đưa De Gea về để thay thế cho Iker Casillas. Dù vậy, phía Man United khẳng định họ “hoàn toàn thoải mái” về tình hình của De Gea hiện này, những nỗ lực gia hạn vẫn chưa có kết quả sáng sủa.

Man United cũng đã lên kế hoạch gia hạn với Michael Carrick thêm 12 tháng nữa, và sẽ thực hiện nó sau khi tiền vệ này trở lại sau cuộc phẫu thuật mắt cá chân.   

Trong một diễn biến khác, Man United vẫn chưa đưa ra quyết định về một trận giao hữu ở nước ngoài, hay một chuyến du đấu ở nơi có thời tiết ấm áp hơn như Trung Đông trong tháng Giêng tới. HLV Van Gaal sẽ có toàn quyền quyết định trong vụ này.

Những ngôi sao mới nào sẽ về Old Trafford?

Kevin Strootman (Roma) – Giá ước tính: 30 triệu bảng

Tiền vệ 24 tuổi của Roma lẽ ra đã là cầu thủ của Man United nếu anh không dính chấn thương đầu gối hồi tháng Ba vừa qua. Và cho đến thời điểm này, Man United vẫn rất thích có anh.

Diego Godin (Atletico Madrid) – Giá ước tính: 28.5 triệu bảng

Trung vệ giàu kinh nghiệm của Atletico Madrid đang ở độ chín của sự nghiệp (28 tuổi) và đã lọt vào tầm ngắm của Man United, nhưng họ sẽ phải trả 28,5 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của anh.

Dani Alves (Barcelona) – Giá ước tính: Miễn phí

Man United muốn các cầu thủ đẳng cấp và việc ký hợp đồng với hậu vệ 31 tuổi người Brazil, vốn sẽ hết hợp đồng với Barca mùa hè tới, là một lựa chọn không tồi.

Mats Hummels (Borussia Dortmund) – Giá ước tính: 32 triệu bảng

Yêu cầu của Man United gửi tới Dortmund về trường hợp của Hummels hè vừa rồi đã bị từ chối, nhưng họ sẵn sàng trở lại, nhất là khi Dortmund đang khủng hoảng và có nguy cơ không thể dự cúp châu Âu mùa tới.

Arjen Robben (Bayern Munich) – Giá ước tính: 20 triệu bảng

Van Gaal không giấu giếm ý đồ tái hợp với cầu thủ chạy cánh của Bayern, thành viên chủ chốt của đội tuyển Hà Lan giành giải ba ở World Cup 2014.


Tuấn Cương




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN