TTVH Online

Điểm mặt 10 bộ phim Hollywood tệ nhất năm 2014

05/12/2014 11:24 GMT+7

2014 là năm ra mắt của nhiều bộ phim xuất sắc về cả hình ảnh lẫn nội dung, nhưng cũng có không ít tác phẩm được mong đợi vẫn lọt vào danh sách các phim dở nhất năm của tạp chí Time danh tiếng.

(Thethaovanhoa.vn) - 2014 là năm ra mắt của nhiều bộ phim xuất sắc về cả hình ảnh lẫn nội dung, nhưng cũng có không ít tác phẩm được mong đợi vẫn lọt vào danh sách các phim dở nhất năm của tạp chí Time danh tiếng.

10. Hateship Loveship(Hận thù và tình thương): Bạn không thể lỗi cho Kristen Wiig vì đã thử sức trong một lĩnh vực nằm ngoài sở trường của cô. Tuy nhiên việc vào vai một nhân vật trung tâm nhưng hầu như chỉ im lặng trong suốt bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Alice Munro đã khiến Wiig hầu như không có cơ hội trình diễn khả năng của mình. Việc cô đồng ý tham gia bộ phim này, với vai diễn "tẻ" như vậy cũng khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. 


Cảnh trong Hateship Loveship

9. Transcendence (Trí tuệ nhân tạo): Một năm sau khi Her bàn về mối quan hệ giữa con người và công nghệ, Transcendence hứa hẹn sẽ trở thành bộ phim hấp dẫn tiếp theo mang chủ đề tương tự. Nhưng thay vì được thưởng thức một tác phẩm giả tưởng kịch tính, khán giả phải xem một bộ phim với kịch bản ngớ ngẩn và diễn biến dễ đoán. 


Transcendence

8. Nut Job (Phi vụ hạt dẻ): Cốt truyện của bộ phim Nut Job khá vô nghĩa. Tại sao lại xuất hiện một phiên bản hoạt hình của PSY nhảy Gangnam Style? Ý nghĩa của việc này là gì khi tất cả các diễn viên trong phim  mặc trang phục những năm 1950? Tại sao những tên cướp ngân hàng lại cần hạt dẻ? Thay vì trả lời những câu hỏi này, tác giả kịch bản lại hướng bộ phim vào những trò đùa nhảm. Một câu hỏi khác được đặt ra là tại sao Will Arnett và Liam Neeson, hai người đã lồng tiếng trong phim bom tấn Lego Movie hồi đầu năm 2014, lại cùng tham gia bộ phim tệ hại như thế?


Nut Job

7. Winter's Tale (Chuyện tình mùa đông): Tác phẩm bán chạy nhất của Mark Helprin xứng đáng với một kết chục tốt hơn, dù du hành thời gian luôn là một đề tài "khó nuốt". Winter's Tale có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên quen thuộc với thể loại phim hành động là Colin Farrell, đóng cặp với Jessica Brown Findlay. Nhân vật phản diện do Russell Crowe thủ diễn có vai trò rất quan trọng trong phim. Tuy nhiên nhân vật này lại được xây dựng hời hợt, sơ sài, nhiều điểm không rõ ràng và trở nên mờ nhạt trong suốt bộ phim.


Winter's Tale

6. The Legend of Hercules (Huyền thoại Hercules): Thật khó để tin rằng có bộ phim Hercules nào đó tồi tệ hơn phim của Dwayne Johnson vừa ra mắt năm nay. Bộ phim bỏ qua hàng loạt những truyền thuyết về vị á thần này để xây dựng Hercules như một người thường thực thụ trong hành trình thực hiện 12 kỳ tích thần thánh. Tuy nhiên, diễn xuất của các nhân vật khá mờ nhạt. Thêm nữa, trang phục thiếu ấn tượng đã khiến bộ phim trở nên kém hấp dẫn. 


The Legend of Hercules

5. Let's Be Cops (Hãy làm cớm nào): Hai ngôi sao Jake Johnson và Damon Wayans Jr. đã hợp thành một đội ăn ý trong New Girl. Vì vậy người ta tưởng như họ lại hợp tác thành công trong Let's Be Cops. Nhưng rất tiếc, dù ý tưởng ban đầu của bộ phim có thể hay ho, thực tế thì các tình tiết trong phim khá rời rạc, thiếu sự liên kết giữa Johnson với Wayans.


Let's Be Cops

4. Walk of Shame (8 tiếng điên cuồng): Ngay cả cái tên đang nổi Elizabeth Banks cũng không thể vực dậy doanh thu phòng vé của Walk of Shame. Bộ phim nói về một nữ nhà báo, sau một đêm tiệc tùng và vướng vào chuyện tình một đêm với 1 gã trai lạ mặt đã rơi vào tình trạng không tiền, không điện thoại hay phương tiện đi lại. Cô chỉ có 8 tiếng để tới buổi phỏng vấn vô cùng quan trọng. Tuy nhiên tiết tấu cũ kỹ, nhàm chán đã biến bộ phim thành một tác phẩm khó xem.


Walk of Shame

 3. Men, Women & Children (Đàn ông, phụ nữ và trẻ thơ): Bạn có biết rằng Internet sẽ hủy diệt nhân loại? Đạo diễn Jason Reitman đã muốn chứng minh quan điểm này. Theo ông, mọi người đều có mặt xấu bên trong tâm hồn, và chúng sẽ trỗi dậy khi họ ngồi trước máy tính. Tuy nhiên có vẻ như ông đã không thể thuyết phục được khán giả, đặc biệt là sau khi họ xem xong phim của ông.


Men, Women & Children

2. A Million Ways to Die in the West (Cả triệu cách chết ở miền viễn Tây): Câu chuyện kể về một anh chàng miền Viễn Tây Mỹ, ngốc nghếch, nhát gan đến nỗi đánh mất mọi thứ, kể cả cô bạn gái của mình. Trong lúc định đi tìm một cuộc sống mới, cuộc đời lại xô đẩy chàng trai vướng vào mối tình với Anna, bạn gái của tay sát nhân đáng sợ nhất vùng. Ý tưởng của phim có vẻ khá thú vị, tuy nhiên sản phẩm điện ảnh ra mắt khán giả lại không được như họ mong đợi. 


A Million Ways to Die in the West

1. Blended (Kỳ nghỉ chết cười): Nội dung phim xoay quanh hành trình đến châu Phi cực kỳ cam go của hai gia đình. Một bên là người đàn ông góa vợ tên Jim với ba cô con gái, bên còn lại là người phụ nữ vừa ly dị chồng Lauren. Những sự kiện kỳ quặc diễn ra trên hành trình đã kéo họ xích lại gần nhau và tạo ra một gia đình. Các tình tiết trong phim bị tờ Time chê là dễ đoán, theo các mô típ cứng nhắc. Quan trọng hơn, đây là phim hài nhưng lại hiếm khi khiến khán giả bật cười.


Blended


Vân Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN