TTVH Online

Bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần III: Phim Việt giành 2 giải thưởng của BGK

27/11/2014 21:50 GMT+7

Lễ mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần III vừa kết thúc cách đây ít phút với giải thưởng đặc biệt của BGK dành cho phim dài thuộc về bộ phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (Việt Nam).

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần III vừa kết thúc cách đây ít phút với Giải thưởng đặc biệt của BGK dành cho phim dài thuộc về bộ phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Ngoài ra, một bộ phim khác của Việt Nam là Ngoài kia có gì cũng dành Giải đặc biệt của BGK dành cho phim ngắn.


BGK khảo trao giải thưởng cho đoàn làm phim Đập cánh giữa không trung. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Sau 5 ngày (từ 23 đến 27/11) diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, LHP Quốc tế Hà Nội với chủ đề Điện ảnh hội nhập và phát triển bền vững  đã chính thức khép lại với Lễ bế mạc và trao giải thưởng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nộị, trực tiếp trên VTV1 – Đài THVN.

Lần thứ 3 tổ chức, LHP Quốc tế Hà Nội đã khuấy động không khí điện ảnh tại Việt Nam. Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh phát biểu tại lễ trao giải: “LHP Quốc tế Hà Nội lần III dần khép lại sau 5 ngày hoạt động sôi nổi, tưng bừng, tràn đầy hứng khởi của các đại biểu điện ảnh Việt Nam và Quốc tế, đặc biệt là sự nồng nhiệt của khán giá Thủ đô. LHP đã đưa điện ảnh Việt Nam thêm một bước hội nhập với quốc tế bằng sự gắn kết trong khu vực và mở rộng ra thế giới...”.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy Biên trao giải thưởng dành cho Phim dài xuất sắc Hai người phụ nữ (Nga). Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phát huy điểm mạnh lần 2 ở chất lượng phim, LHP Quốc tế Hà Nội lần III quan tâm hàng đầu đến chất lượng của các phim tuyển chọn ở tất cả các hạng mục, tiêu trí, các phim lựa chọn vào các khu vực dự thi và các khu vực toàn cảnh điện ảnh phải đạt ba yêu cầu: mới, hay và có giá trị nhân văn. Điều này đã được các quý vị đại biểu khách mời và khán giả thừa nhận. Đồng thời, quy mô của LHP đã được mở rộng thêm, nếu tư năm 2010 chỉ với 67 bộ phim đến từ 25 quốc gia và khu vực, lần 2 (năm 2012) có 116 phim, thì lần 3 năm nay tuyển chọn 130 phim đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 150 đại biểu quốc tế, 800 đại biểu khách mời Việt Nam, hơn 100 nhà báo, phóng viên Việt Nam và quốc tế, 200 tình nguyện viên tham gia liên hoan phim...

Đặc biệt, 190 buổi chiếu phim miễn phí ở 5 cụm rạp đã thu hút hơn 30.000 lượt người xem. Quy mô LHP cũng được nâng cấp với nhiều hoạt động nghề nghiệp bổ ích như: Trại sáng tác tài năng trẻ, Chợ dự án làm phim, Triển lãm các bối cảnh quay phim và các điểm đến của điện ảnh Việt Nam, Hội thảo về hợp tác làm phim, kinh nghiệm làm phim độc lập...gợi mở hướng đi và cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam hội nhập quốc tế...


Dàn nhạc dân tộc biểu diễn tác phẩm Ngày hội non sông tại lễ trao giải. Ảnh" Minh Đức - TTXVN

Sau 5 ngày làm việc tận tụy, nghiêm cẩn, 3 BGK uy tín đã tìm ra các cá nhân xuất sắc từ 43 bộ phim dài, phim ngắn được tuyển chọn dự thi. Đêm bế mạc nhanh chóng công bố các đề cử tham gia và và trao các giải thưởng.

Danh sách các giải thưởng như sau:

-   Đạo diễn trẻ phim ngắn xuất sắc nhất: thuộc về đạo diễn Ruslan Akun phim Chăn cừu (Herding – của Kyrgyzstan)

-   Giải thưởng của BGK dành cho phim ngắn: Ngoài kia có gì (Việt Nam)

-   Phim ngắn xuất sắc nhất: Chờ đợi sắc màu (Waiting For Clors, Indonesia)

-   Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC): Người đóng quan tài (Philipines)

-   Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Anna Levanova phim Hai người phụ nữ (Two Women, Nga)

-   Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Allen Dizon phim Người đóng quan tài (The coffin maker, Philipines)

-   Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất: Đạo diễn Shahram Mokri phim Cá và mèo (Fish and Cat, Iran)

-   Giải thưởng của Ban Giám khảo dành cho phim dài: Phim Đập cánh giữa không trung (Việt Nam)

-   Phim dài xuất sắc nhất: Hai người phụ nữ (Nga)

An Như

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN