TTVH Online

Ron-Robert Zieler, từ đội bóng hạng 2 của Anh tới tuyển Đức: Người từng bị Man United bỏ rơi

19/11/2014 21:55 GMT+7

Ron-Robert Zieler giờ đã được biết đến nhiều hơn như là một trong những thủ môn trẻ hàng đầu Châu Âu sau khi anh giữ sạch lưới cho tuyển Đức trong trận giao hữu với Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn) -  Ron-Robert Zieler giờ đã được biết đến nhiều hơn như là một trong những thủ môn trẻ hàng đầu Châu Âu sau khi anh giữ sạch lưới cho tuyển Đức trong trận giao hữu với Tây Ban Nha.

Cơ hội lẽ ra không đến với Ron-Robert Zieler vì vị trí thủ môn bắt chính của Die Mannschaft vốn thuộc về Manuel Neuer. Nhưng ngay trước trận gặp Tây Ban Nha, Neuer lại bất ngờ dính chấn thương và ông Joachim Loew quyết định không mạo hiểm dùng anh mà trao cơ hội cho Ron-Robert Zieler.

Và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cuộc sống cứ như một giấc mơ. Hồi tháng 2/2009, Zieler mới chơi trận ra mắt cho Northampton, đội bóng chơi ở giải hạng 2 của Anh khi đó.

Vậy mà giờ anh đã có cơ hội chơi cho tuyển Đức. Năm 2005, Zieler đã chuyển từ Cologne tới Man United khi anh mới 16 tuổi nhờ gây được tiếng vang qua những màn trình diễn xuất sắc cho các đội trẻ của Đức.

Nhưng sau 5 năm ở Old Trafford, Zieler lại khăn gói ra đi trong thất bại sau khi dành phần lớn thời gian của anh ở đây làm nóng băng ghế dự bị cho đội dự bị của United.

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày đó và Zieler giờ đã là nhà vô địch World Cup dù anh không được ra sân trận nào ở Brazil 2014. Manuel Neuer rõ ràng là thủ môn số 1 thế giới và còn nhiều năm tháng đỉnh cao phía trước nhưng Zieler dường như cũng sẽ trở thành một phần không thể thiếu của tuyển Đức trong tương lai.

Đáng chú ý Zieler không những đã từng không thể tìm được bất kỳ cơ hội nào ở Man United mà anh cũng chỉ được ra sân hai lần trong đội hình Northampton của Stuart Gray trong khoảng thời gian 3 tháng chơi bóng ở đây theo hợp đồng cho mượn. 

HT

Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN