TTVH Online

Dortmund đã sẵn sàng trở lại

19/11/2014 06:01 GMT+7

Dortmund đã sẵn sàng đứng dậy và trở lại khi giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải đã đi qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund đã sẵn sàng đứng dậy và trở lại khi giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải đã đi qua.

Dortmund vừa đón nhận tin vui khi họ đã có thêm một ngôi sao trở lại sau chấn thương. Đó là Nurin Sahin. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ này vẫn chưa chơi một trận nào ở mùa giải năm nay do chấn thương đầu gối. Nhưng trong 1 tuần vừa qua, Sahin đã có thể trở lại sân tập luyện có bóng cùng các đồng đội. Thậm chí, anh còn đã tham gia một trận đấu tập nội bộ. Chính Sahin khẳng định rằng anh đã hoàn toàn cảm thấy hết đau và rất hạnh phúc vì đã có thể chơi bóng trở lại.

Sự trở lại của Sahin là rất cần thiết đối với Dortmund ở thời điểm này. Đội chủ sân Signal Iduna Park đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược nhau ở Champions League và Bundesliga, một phần cũng vì lực lượng của họ chưa đủ dày để căng sức, đá tốt trên cả 2 đấu trường. Nhất là trong bối cảnh nhân sự còn liên tục bị tàn phá bởi chấn thương. Khi có đầy đủ những con bài tốt nhất trong tay, gã khổng lồ vùng Ruhr sẽ thực sự là một đối trọng đáng gờm với bất kì đối thủ nào.

Thật ra, ngay cả khi không có sự trở lại của các trụ cột như Sahin thì người ta vẫn có quyền tin tưởng vào việc Dortmund sẽ chơi tốt hơn ở Bundesliga. Chiến thắng may mắn trước Monchengladbach đã giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải (có nguy cơ rơi xuống tận vị trí bét bảng). Hơn nữa, lịch thi đấu khắc nghiệt của Dortmund cũng đã qua đi. Sau 2 cuộc chạm trán liên tiếp với Bayern Munich và Monchengladbach - những đối thủ trong Top 4 - những chướng ngại vật của Dortmund từ nay cho đến kì nghỉ Đông là khá nhẹ nhàng.

Cuối tuần này, họ sẽ làm khách trên sân của tân binh Paderborn. Tiếp đó các đối thủ như Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin và Werder Bremen đều chỉ nằm ở nửa dưới BXH. Chỉ có 2 cái tên là tương đối đáng ngại là Hoffenheim và Wolfsburg. Nhưng đó đều là những trận đấu mà thầy trò Juergen Klopp có lợi thế sân nhà. Chưa kể, trong thời gian tới Dortmund cũng chẳng còn phải quá bận tậm đến đấu trường Champions League (do đã giành vé sớm và đang có lợi thế lớn so với đội xếp thứ 2).

Vì vậy, đội bóng này hoàn toàn có đủ khả năng thực hiện một cú nước rút thần tốc ở giai đoạn cuối của lượt đi để vươn lên mạnh mẽ trên BXH. Sau đó, giai đoạn 1 tháng rưỡi nghỉ Đông sẽ giúp Dortmund có thể hi vọng giải quyết tận gốc các vấn đề đang tồn tại như chuyện hợp đồng với Marco Reus hay chờ đợi các ngôi sao bình phục chấn thương...

Có thể, cơ hội cạnh tranh chiếc đĩa bạc đã khá xa vời với Klopp và các học trò. Nhưng rõ ràng, đội bóng áo vàng-đen vẫn tràn đầy cơ hội biến mùa giải này không trở thành vứt đi.

Man United sẵn sàng mua Hummels với giá cao

Theo báo giới Anh, Dortmund chỉ chấp nhận bán trung vệ Matt Hummels với mức phí không dưới 47 triệu bảng. Tuyển thủ Đức được xem là mục tiêu hàng đầu của chiến lược gia người Hà Lan, Louis van Gaal. Đầu mùa bóng, Van Gaal công khai nói rằng Hummels là cầu thủ ông muốn có.

Cái giá 47 triệu bảng cho một hậu vệ đương nhiên là không hề rẻ. Man United của van Gaal muốn trải qua các vòng đàm phán để giảm số tiền trên. Thành tích yếu kém của Dortmund ở mùa giải này cũng là yếu tố khiến CLB áo Vàng-Đen gặp trở ngại trong việc giữ chân Matt Hummels. Gần đây, Marco Reus cũng đang có ý định đào tẩu khỏi CLB khi mùa giải kết thúc.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN