TTVH Online

02h45 ngày 19/11, Tây Ban Nha - Đức: Del Bosque: Làm mới, nhưng không từ bỏ triết lý

18/11/2014 14:16 GMT+7

Vicente Del Bosque đang làm mới Tây Ban Nha, nhưng ông vẫn chủ trương lối chơi dựa trên nền tảng cầm bóng. Cuộc đối đầu với người Đức sẽ là cơ hội quan trọng để Del Bosque kiểm chứng những giải pháp mới mà mình xây dựng.

(Thethaovanhoa.vn) - Vicente Del Bosque đang làm mới Tây Ban Nha, nhưng ông vẫn chủ trương lối chơi dựa trên nền tảng cầm bóng. Cuộc đối đầu với người Đức sẽ là cơ hội quan trọng để Del Bosque kiểm chứng những giải pháp mới mà mình xây dựng.

Hoặc Del Bosque có thể tạm yên tâm khép lại năm 2014, hoặc phải lo nghĩ cho đến khi các trận đấu quan trọng trở lại vào năm sau.

Chuyền bóng vẫn là tất cả

Khi Luis Aragones thay đổi mình từ sau thất bại ở World Cup 2006, chiến thuật mới mà ông xây dựng đề cao việc cầm bóng. Chỉ có điều, khi ấy người ta không quan tâm nhiều đến điều này. Chiến thắng của La Roja ở EURO 2008 đến từ khả năng điều phối bóng bậc thầy của Xavi, và vai trò đá lùi của Marcos Senna - một người gốc Brazil.

Người ta chỉ chú ý nhiều hơn đến khả năng chuyền và cầm bóng khi Pep Guardiola dẫn Barca, đưa chiến thuật tiki-taka lên đỉnh cao. Pep không phát minh điều gì, chỉ là thay đổi và phát triển vai trò của từng cá nhân lên mức cao hơn. Cụ thể, Xavi như thể lột xác so với chính mình, dù trước đó anh đã là một tiền vệ đẳng cấp. “Nếu tôi có những tiền vệ giỏi, tôi sẽ dùng tất cả các tiền vệ ấy”, triết lý của Luis Aragones đã được Pep phát huy tối đa khi có nhiều trận đấu ông gần như không bố trí một tiền đạo thực thụ nào.

Không có Senna, Pep trình làng một Sergio Busquets làm cả thế giới bất ngờ và ngưỡng mộ. “Nếu tôi cần một ai đó, thì đó là mẫu cầu thủ như Sergio”, Del Bosque hào hứng khi đưa Busquets còn trẻ măng lên tuyển, và biến anh thành trụ cột không thể thay thế.

Luis Aragones, Pep Guardiola và Del Bosque, 3 trong số những nhà cầm quân xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha, đều có chung một triết lý là tận dụng triệt để hàng tiền vệ giỏi chuyền bóng.

Sau thảm họa World Cup 2014, truyền thông Tây Ban Nha đòi hỏi cuộc cách mạng. Del Bosque đã làm rất nhiều, gọi đến 32 cầu thủ khác nhau chỉ sau 3 lần tập trung, đã luân phiên giữa các sơ đồ 4-3-3, 4-4-2 và 4-2-3-1, nhưng ông không thay đổi triết lý phát triển La Roja từ khả năng chuyền bóng. Trong 6 năm của Del Bosque, La Roja có 45.941 đường chuyền, tính đến sau trận thắng Belarus. Riêng Xavi thực hiện đến 5.088 đường chuyền.

Phép thử quan trọng

Khi La Roja vượt qua Belarus, các cầu thủ của Del Bosque đã thực hiện tổng cộng 830 đường chuyền, và kiểm soát bóng 72%. Trong hiệp 1, họ thậm chí giữ bóng 75%. Koke và Isco là hai nhân tố tạo ra sự khác biệt so với đội hình thất bại ở World Cup 2014, và tập thể giành vinh quang tại EURO 2012.

Có thể nói, Koke và Isco chính là Xavi và Iniesta mới của Del Bosque (tất nhiên, Isco khác Iniesta ở việc tranh chấp và phòng ngự). Isco làm mềm mại cho lối chơi, còn Koke đóng vai trò điều phối bóng. Tiền vệ của Atletico đã lập kỷ lục mới về chuyền bóng, khi bóng đi qua chân anh tổng cộng 134 lần trong 90 phút ở Huelva. Chỉ có 13 lần trong số đó Koke chuyền hỏng. Bản thân Isco thực hiện hơn 88% đường chuyền chính xác.

Del Bosque sẽ thử nghiệm nhiều thứ trước Đức, nhưng có thể sẽ lặp lại công thức hàng tiền vệ, với Busi, Koke và Isco là tam giác kiểm soát bóng. Chính tuyển Đức là những người kế thừa Tây Ban Nha để chiến thắng với khả năng chuyền bóng linh hoạt trong nhiều năm trở lại đây, mà thành công ở World Cup 2014 chính là minh chứng sống động.

Đức không có đội hình lý tưởng nhất khi đến Vigo, nhưng đội bóng của Joachim Loew có tính kế thừa rất cao. Ngay cả những cầu thủ dự bị trong tay Loew cũng rất hiểu nhau, và đá rất tốt. Đây sẽ là đối thủ lớn nhất mà La Roja đối mặt trong giai đoạn làm mới chính mình. Thế nên, kết quả không quan trọng, mà La Roja cầm bóng như thế nào trước người Đức mới là thứ mà Del Bosque đi tìm.

45.941 Trong 6 năm với Del Bosque, tính đến sau trận thắng Belarus vừa qua, Tây Ban Nha thực hiện tổng cộng 45.941 đường chuyền.

5.088 Xavi là người có nhiều đường chuyền nhất trong 6 năm qua, tổng cộng 5.088.

134 Koke đã thực hiện 134 đường chuyền trước Belarus, trong đó chỉ có 13 lần bị hỏng.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Kiko Casilla - Azpilicueta, Ramos, Pique, Bernat - Koke, Busquets - Callejon, Isco, Pedro - Nolito.

Đức: Zieler - Mustafi, Howedes, Durm - L.Bender, Kroos, Khedira - Goetze, Mueller, Podolski - Kruse.

Dự đoán: 1-1


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN