TTVH Online

Indonesia quyết thắng tuyển Việt Nam

17/11/2014 19:14 GMT+7

Dưới sự dẫn dắt của “người quen cũ” với bóng đá Việt Nam, HLV Alfred Riedl, đội tuyển Indonesia đến AFF Suzuki Cup 2014 với mục tiêu vô địch và chướng ngại vật đầu tiên chính là chủ nhà của bảng A, đội tuyển Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự dẫn dắt của “người quen cũ” với bóng đá Việt Nam, HLV Alfred Riedl, đội tuyển Indonesia đến AFF Suzuki Cup 2014 với mục tiêu vô địch và chướng ngại vật đầu tiên chính là chủ nhà của bảng A, đội tuyển Việt Nam.

Trong lần trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa qua email hôm 5/11, HLV trưởng đội tuyển Alfred Riedl đã đánh giá cao đội tuyển Việt Nam khi nhận xét thầy trò HLV Toshiya Miura chính là ứng cử viên cho vị trí dẫn đầu bảng A. 

“Cả hai bảng đấu đều có trình độ khá tương đồng, đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên được đánh giá cao ở bảng  A. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng là áp lực lớn cho các đội bóng chứ không riêng gì Indonesia. Việt Nam là ứng cử viên cho vị trí nhất bảng nhưng không đội bóng nào chắc chắn đi tiếp.

“Giống như mọi lần, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không muốn để cảm xúc lấn át ý chí. Tôi hy vọng sẽ cùng đội tuyển Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup” – HLV Alfred Riedl nhận định về cục diện của bảng A diễn ra tại Hà Nội.

Hôm 15/11, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, trên sân nhà Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia đã để thua đối thủ Syria với tỷ số 0-2. Mặc dù không thể hài lòng với kết quả này nhưng từ HLV Alfred Riedl cho tới các tuyển thủ Indonesia vẫn tự tin với giai đoạn chuẩn bị của mình. Thậm chí, họ coi những thất bại như vừa qua chính là bài học kinh nghiệm quý giá trước khi bước vào chinh phục Cúp vàng AFF Suzuki Cup 2014.

Trước khi để thua Syria 0-2, đội tuyển Indonesia cũng đã thắng Timor Leste 4-0, vượt qua Malaysia 2-0. Ngay sau trận đấu với Syria, HLV Alfred Riedl đã gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ để đăng ký dự AFF Suzuki Cup 2014. Danh sách mà ông Riedl vừa công bố quy tụ hầu hết các cầu thủ tốt nhất mà bóng đá Indonesia hiện có. HLV Alfred Riedl mạo hiểm đưa đến Hà Nội trung vệ gốc Nigieria, Victor Igbonefo dù cầu thủ này chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. 

Trong đội hình Indonesia có khá nhiều cầu thủ mang 2 quốc tịch như Sergio van Dijk, Maitimo, Cristian Gonzales... bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Ridwan, Utina, Boas Salossa...Đáng chú ý là tiền vệ chủ lực của đội U19 Indonesia Evan Dimas cũng được trao cơ hội và chính cầu thủ này đã đóng góp một bàn trong trận thắng Timor Leste vừa qua.

Tuy nhiên, mất mát đáng kể nhất đối với đội tuyển Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2014 chính là sự vắng mặt của chân sút Irfan Bachdim, người đang thi đấu tại Nhật Bản cho CLB Ventforet Kofu vì chấn thương bắp đùi. Bên cạnh đó, Hartono và Airhiyasa là những trường hợp khác bị loại vào phút chót.

Tại AFF Suzuki Cup 2014, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A cùng chủ nhà đội tuyển Việt Nam, Philippines và Lào. Sau trận đấu gặp tuyển Việt Nam ngày 22/11, Indonesia sẽ lần lượt đối mặt với Philippines (25/11) và Lào (28/11). Nếu giành kết quả khả quan trước đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân, Indonesia sẽ có rất nhiều thuận lợi để cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Theo kế hoạch, đội tuyển Indonesia sẽ đến sân bay Nội Bài vào lúc 17h15 phút chiều mai 18/11 và là đội bóng đầu tiên tại bảng A sau chủ nhà Việt Nam có mặt tại Hà Nội. Tại Hà Nội, các đội bóng quốc tế cùng quan chức AFF, thành viên BTC giải được bố trí ăn nghỉ ở khách sạn Crowne Plaza rất gần SVĐ quốc gia Mỹ Đình, thuận tiện cho việc đi lại. Đội tuyển Indonesia sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF vào lúc 9h30 sáng 19/11.

Danh sách đăng ký đội tuyển Indonesia

Thủ môn: Kurnia Meiga, I Made Wirawan, Dian Agus 

Hậu vệ: Zulkifli Syukur, Supardi Nasir, Victor Igbonefo, Fachruddin, Achmad Jufriyanto, Muhamad Roby, Manahati Lestusen, Rizky Rizaldi Pora. 

Tiền vệ: Firman Utina, Evan Dimas, Imanuel Wanggai, Hariono, Raphael Maitimo, Muhammad Ridwan, Ramdani Lestaluhu, Zulham Zamrun. 

Tiền đạo: Samsul Arif, Sergio van Dijk, Cristian Gonzales, Boas Salossa.



Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN