TTVH Online

Mourinho & Mánh khóe tránh 'virus FIFA'

17/11/2014 15:01 GMT+7

Trong đợt tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha, hai cầu thủ của Chelsea là Diego Costa và Cesc Fabregas đều không có mặt vì chấn thương. Liệu Jose Mourinho có vận dụng mánh khóe nào để tránh “virus FIFA”?

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đợt tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha, hai cầu thủ của Chelsea là Diego Costa và Cesc Fabregas đều không có mặt vì chấn thương. Liệu Jose Mourinho có vận dụng mánh khóe nào để tránh “virus FIFA”?

Thật ra Fabregas đã có mặt ở nơi tập trung của đội tuyển để các bác sĩ kiểm tra trước khi được trả về câu lạc bộ. Còn chân sút 26 tuổi thì hoàn toàn ngồi nhà. Cả hai đều không thi đấu trong trận gặp Belarus và Đức.

Sergio Ramos tỏ ra nghi ngờ về chấn thương của bộ đôi này khi phát biểu trên tờ Marca: “Có một sự khác biệt rất lớn giữa lời nói của một cầu thủ và thực tế. Các câu lạc bộ có thể gửi thông tin nào đó tới đội tuyển quốc gia, bất chấp việc họ có tin hay không”.

Nhưng HLV Vicente Del Bosque tỏ ra ôn hòa hơn với vụ việc này trong chương trình phát thanh Al Primer Toque: “Chúng tôi chẳng phải là những thiên tài, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức chả biết gì. Tôi cũng chẳng khó tính đến mức nghi ngờ bất kì ai. Bạn không thể ngồi ở vị trí này để phán xét xem liệu mọi người có làm khó mình hay không. Nếu một cầu thủ nói anh ta bị chấn thương, bạn phải tin sự thật là như vậy. Một cầu thủ luôn là bác sĩ tốt nhất cho chính mình, tốt hơn cả những bức chụp chiếu”. Ramos thừa nhận: “Nó có thể gây ra những nghi ngờ. Không phải những cầu thủ, mà là những cổ động viên”.

Jose Mourinho từng nói rằng Costa và Fabregas không đủ thể lực để thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Lúc đầu Fabregas vẫn được HLV Del Bosque triệu tập, còn Costa thì không. Chỉ 24 giờ sau khi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha được công bố, cả hai đều ra sân chính thức trong trận gặp Liverpool. Costa chiến đấu hết mình trong 90 phút với Martin Skrtel, và chẳng có chút dấu hiệu nào của việc một cầu thủ đang gặp chấn thương. HLV Del Bosque biết điều đó: “Chúng tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Khi chúng tôi công bố danh sách, chúng tôi tự nhủ rằng hãy xem cậu ta chơi ngày mai như thế nào”.

Dù sao, quyết định của ông cũng là một lựa chọn hợp lý cho Costa. Tiền đạo 26 tuổi này cần được nghỉ ngơi, khi anh đánh mất phong độ sau hàng loạt ca chấn thương ở cơ. Dù luật của FIFA yêu cầu các cầu thủ phải sẵn sàng phục vụ đội tuyển quốc gia khi được triệu tập và bất kì thỏa thuận nào khác đều bị cấm, nhưng những ngoại lệ đã xảy ra không ít lần, như Pique và Xavi trong màu áo Barcelona, hay trường hợp của Sterling ở tuyển Anh.

Mâu thuẫn giữa CLB và ĐTQG không có gì mới. Các CLB phàn nàn về rủi ro chấn thương hay còn gọi là virus FIFA, còn ĐTQG thì đau đầu với chuyện CLB không nhả quân. Khó có dấu hiệu để mâu thuẫn đó được giảm thiểu tối đa.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN