TTVH Online

Wayne Rooney: 100 trận và hơn thế nữa

12/11/2014 16:15 GMT+7

Trận đấu với Slovenia tại vòng loại EURO 2016 sẽ đánh dấu cột mốc đặc biệt cho Wayne Rooney: Lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Slovenia tại vòng loại EURO 2016 sẽ đánh dấu cột mốc đặc biệt cho Wayne Rooney: Lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Anh.

Trước cột mốc quan trọng này của Rooney, HLV Roy Hodgson nói đùa rằng cần phải chặt bớt vài cái cây ở thủ đô London để có thể đáp ứng hết nhu cầu của báo giới.

Người thứ 9 của CLB 100

Ẩn ý của lời bông đùa ấy ám chỉ việc Rooney luôn là đề tài thường trực của giới truyền thông. Nhưng khi chân sút 29 tuổi này chuẩn bị đón chào trận đấu thứ 100 trên sân Wembley vào thứ Bảy tới, những ánh mắt sẽ còn tập trung nhiều hơn nữa. Rooney mới là cầu thủ thứ 9 trong lịch sử đạt được cột mốc trên, và là người thứ tư trong kỷ nguyên Roy Hodgson, sau Ashley Cole, Steven Gerrard và Frank Lampard. Tuy vậy, cơ hội để anh hướng tới những cột mốc tiếp theo là rất nhiều, khi HLV Hodgson cảm nhận rằng Rooney vẫn còn nguyên khát khao chơi bóng trong vòng 5 năm nữa.

Chiến lược gia 67 tuổi này đánh giá rất cao Rooney, người mà ông chọn để kế nhiệm chiếc băng thủ quân từ tay Gerrard: “Tôi nghĩ Rooney đang ở trạng thái lý tưởng. Cậu ta là người thu hút mọi sự chú ý trong những năm qua, chúng tôi không phủ nhận điều đó. Rooney đã trải qua tất cả những thăng trầm trong sự nghiệp, và điều này làm cho cậu ta trở nên vững vàng”.

Rooney là một trong số những cầu thủ được HLV Roy Hodgson chú ý ngay khi ông chính thức nắm quyền ở đội tuyển Anh trước thềm EURO 2012. Ông giải thích: “Tôi cố gắng gặp Rooney trước khi kết thúc công việc ở West Brom. Điều gì khiến tôi muốn gặp cậu ta? Liệu đó có phải là một cầu thủ luôn khát khao chiến đấu? Hay lại là một cầu thủ với suy nghĩ rằng sẽ giúp tôi hài lòng nếu mọi thứ phù hợp với mình. Cuối cùng Rooney trở thành một cầu thủ giàu tính chiến đấu, và đó là những gì cậu ta đã làm”.

Khát khao tỏa sáng ở giải đấu lớn

Việc Hodgson đưa ra những câu hỏi với Rooney gây ra không ít sự tò mò, dù ông nói rằng chúng chỉ liên quan đến vấn đề nhận thức của chân sút này. Tiền đạo của Man United từng bị cấm thi đấu những trận đầu tiên ở EURO 2012, sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Montenegro tại vòng loại. Rooney cũng không để lại nhiều ấn tượng ở giải đấu đó, giống như các giải đấu lớn khác của đội tuyển Anh kể từ năm 2004. Nguyên nhân Rooney chơi tệ có thể kể ra sự thiếu kỷ luật, phong độ sa sút, chấn thương và thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội.

Rooney không hề mong muốn điều này tiếp tục xảy ra. EURO 2016 và World Cup 2018 có thể là những cơ hội cuối cùng để tiền đạo này tỏa sáng. HLV Roy Hodgson hiểu được tâm trạng của thủ quân tuyển Anh: “Với tư cách một trong số những cầu thủ kì cựu ở đội tuyển Anh, Rooney nhận thức rõ thời gian đang trôi đi, trong khi những cầu thủ như Sterling, Shaw hay Chambers thì hành trình mới chỉ bắt đầu”.

Chiến lược gia 67 tuổi này không hề đả động gì đến phong độ tệ hại của Rooney ở kỳ World Cup vừa qua: “Không hề. Rooney tất nhiên tỏ ra thất vọng như những cầu thủ khác, nhưng cũng chẳng có lời nào để đảo ngược tình thế cả. Chúng tôi phải cố gắng gạt vấn đề sang một bên”.

Hodgson cũng nhận thức được cần phải tạo sự cân bằng cho Rooney, giữa vị thế của một cầu thủ quan trọng và những áp lực từ sự kỳ vọng. Ông cho rằng tiền đạo 29 tuổi này đã học hỏi rất nhiều từ người tiền nhiệm Gerrard, cũng như những lần nói chuyện với các trợ lý.

Cựu HLV Liverpool và West Brom tin rằng Rooney không khiến ông phải lo lắng chút nào với tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

9 Nếu ra sân ở trận gặp Slovenia, Rooney sẽ là cầu thủ thứ 9 có 100 lần khoác áo đội tuyển Anh, và là người thứ 4 dưới thời Roy Hodgson.

11 Tính đến thời điểm hiện tại, Rooney đã có tổng cộng 11 năm khoác áo đội tuyển Anh, tham dự 5 giải đấu lớn (3 World Cup, 2 EURO)

43 Tổng số bàn thắng Rooney ghi được cho đội tuyển Anh là 43, riêng năm 2014 là 5 bàn sau 11 lần ra sân.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN