TTVH Online

Mourinho đáp trả Suarez: ‘Tôi sẽ không viết sách để nói những điều vớ vẩn’

08/11/2014 09:01 GMT+7

Jose Mourinho nói rằng ông sẽ chẳng bao giờ viết tự truyện để chia sẻ những chuyện “vớ vẩn” và để chỉ trích ai đó. Tuyên bố này nhằm đáp trả tiết lộ của Luis Suarez về việc cầu thủ Chelsea không thoải mái với chiến thuật của Mourinho.

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho nói rằng ông sẽ chẳng bao giờ viết tự truyện để chia sẻ những chuyện “vớ vẩn” ( nguyên văn “shit”) và để chỉ trích ai đó. Tuyên bố này nhằm đáp trả tiết lộ của Luis Suarez về việc cầu thủ Chelsea không thoải mái với chiến thuật của Mourinho.

Tối nay , Mourinho lần đầu tiên đưa đội quân của mình trở lại Merseyside, lần đầu tiên kể từ chiến thắng 2-0 khiến danh hiệu Premier League tuột khỏi tầm tay của Liverpool mùa trước.

Lựa chọn của Chelsea buổi chiều hôm đó được thực hiện với viễn cảnh trước mắt là trận bán kết Champions League với Atletico Madrid. Dù cơ hội theo đuổi danh hiệu quốc nội coi như đã chấm hết, nhưng Chelsea vẫn bố trí lối phòng ngự chặt chẽ và chiếm ưu thế, để rồi trao thế chủ động trong cuộc đua tới chiến thắng cho Man City.

Suarez đã phản ánh điều này trong cuốn tự truyện của mình. Cựu cầu thủ Liverpool đã tiếp cận cầu thủ Chelsea mà anh không nêu tên sau trận đấu, bày tỏ sự bức xúc của mình về chiến thuật quá thiên về phòng ngự mà Mourinho áp dụng và thủ thuật câu giờ. Và anh nhận được câu trả lời: “Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Nếu ông ấy muốn tôi chơi như thế thì tôi phải chơi thôi. Tôi biết làm gì khác đây? Nếu không thì tôi không được ra sân”.

Trước cáo buộc này, Mourinho nhún vai: “Một cuốn sách khác”, Mourinho nói. “Sách... Bạn có đọc những cuốn sách đó? Tôi thì không. Ở tuổi 51, tôi có đủ chuyện để viết nên một cuốn sách. Nhưng khi bạn 25 tuổi? Bạn có viết một cuốn sách kể về thời còn là đứa trẻ. Tôi không nghĩ tôi sẽ viết sách. Tôi có lời mời thực hiện cuốn sách ảnh, với 100 bức tôi chọn trong suốt sự nghiệp của mình, và tôi chỉ bình luận ngắn gọn ở mỗi bức. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ viết một cuốn sách để nói những thứ vớ vẩn và chỉ trích người khác, hay nói những thứ tiêu cực về những ai từng liên quan tới sự nghiệp của mình”.



Mourinho trả lời họp báo trước trận gặp Liverpool

Chiến thuật thành công của Chelsea trong chuyến làm khách gần nhất tới sân Anfield đã vấp phải sự chỉ trích mang tính khiêu khích từ HLV Brendan Rodgers. Ông bảo Chelsea đã “đỗ hai chiếc xe bus” và “không khó để huấn luyện 10 cầu thủ dàn hàng ở khu vực cấm địa đội nhà”. Tuy vậy, Mourinho bác bỏ quan điểm cho rằng ông đã áp dụng chiến thuật quá thiên về phòng ngự.

“Đó là một lựa chọn. Nhưng thật khó để chiến thắng nếu chỉ phòng ngự, không nghĩ đến phản công và khai thác điểm yếu của đối thủ. Khi chúng tôi có bóng, chúng tôi sẽ tấn công. Khi Liverpool có bóng, chúng tôi phải ngăn họ ghi bàn. Đôi khi, một số người giả vờ thông minh hay ảnh hưởng đến ý kiến của người khác nhưng lại nói là không. Bóng đá là như vậy”.

HLV Chelsea hy vọng tất cả các cầu thủ Chelsea được Rodgers cho nghỉ ở trận gặp Real Madrid, sẽ đá chính đêm nay. Bên phía Chelsea, Diego Costa sẽ có tên trong danh sách thi đấu dù Tây Ban Nha đã quyết định không gọi anh cho loạt trận vòng loại EURO 2016 vì chấn thương.

Về trận cầu sắp tới với Liverpool, Mourinho nhận định: “Nếu Liverpool thua trận, họ sẽ kém Chelsea 15 điểm trên BXH. Kém 15 điểm ở tháng 11 chưa hẳn là kết thúc với Liverpool nhưng sẽ rất khó để bắt kịp. Nếu Liverpool thắng, khoảng cách sẽ là 9 điểm. Đó sẽ là động lực lớn với họ. Vì thế tôi mong họ cố gắng giành chiến thắng.

Về phần Chelsea, trong 11 trận đầu tiên chúng tôi đã chạm trán Man City, Man United và Liverpool. Nếu chúng tôi rời Anfield, chúng tôi biết mình đã bỏ lại phía sau 3 điểm đến khó chơi nhất”.

K.Đ
Theo The Guardian

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN