TTVH Online

Arsenal nhận hung tin: Koscielny dính chấn thương

08/11/2014 07:36 GMT+7

HLV Wenger cho biết hậu vệ Koscielny đã dính chấn thương và sẽ vắng mặt khoảng 4 tuần.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Wenger cho biết hậu vệ Koscielny đã dính chấn thương và sẽ vắng mặt khoảng 4 tuần.

Hậu vệ người Pháp có thể sẽ vắng mặt khoảng 1 tháng và bỏ lỡ trận gặp Man United và Dortmund. Bên cạnh đó, Debuchy phải ngồi ngoài ít nhất cho đến kỳ Giáng sinh. Như vậy, HLV Wenger sẽ buộc phải để Nacho Monreal đá cặp trung vệ với Per Mertesacker.  Ở trận gặp Anderlecht, Nacho Monreal đã thi đấu không tốt ở vị trí trung vệ và khiến Arsenal bị phạt 11m.

Koscielny bị viêm gân ở gót chân kể từ khi mùa giải này bắt đầu. Anh đã phải nén đau để thi đấu cho đến đầu tháng Mười năm nay, khi các bác sĩ ở đội tuyển Pháp chẩn đoán rằng hậu vệ này đã bị viêm gân cấp tính. “Koscielny không thể thi đấu trong 3 hoặc 4 tuần tới. Việc cậu ấy bị viêm gân là không thể dự đoán trước được”, HLV Wenger thông báo.


Nacho Monreal không phải là trung vệ đáng tin cậy như Kosciely

Nhà cầm quân người Pháp cho biết Koscielny không cần phải phẫu thuật và khẳng định Arsenal phải thi đấu tốt mà không có Koscielny: “Bạn nhớ Koscielny mỗi khi Arsenal nhận những bàn thua ngớ ngẩn. Nhưng khi có Koscielny trên sân, chúng tôi cũng bị thủng lưới. Lý tưởng nhất là chúng tôi muốn Koscielny thi đấu, nhưng chúng tôi có thể ngăn việc thủng lưới mà không có cậu ấy”.

Tuy nhiên Arsenal cũng nhận tin vui về những cầu thủ khác như Walcott, người đã quay trở lại sau khi chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, Giroud đã trở lại tập luyện sớm hơn dự kiến sau khi bị vỡ mắt cá chân. HLV Wenger cho biết Walcott sẽ đạt được phong độ cao nhất vào đầu năm sau. “10 tháng ngồi ngoài là một khoảng thời gian dài. Khi cậu ấy quay trở lại, mọi người nghĩ Walcott sẽ ra sân ngay nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu ấy đã có vấn đề với sự sắc sảo và tốc độ. Walcott phải mất 2 tháng để lấy lại phong độ cao nhất của mình”, HLV Wenger cho biết.

HLV Wenger nói về tham vọng của Arsenal ở mùa giải này: “Nếu tôi nói mục tiêu của Arsenal không phải là vô địch thì có lẽ tôi phải ra đi và tự sát. Mục tiêu của chúng tôi là trở lại vị trí mà chúng tôi có cơ hội để giành chức vô địch. Chúng tôi vẫn còn 28 trận đấu nữa và 84 điểm để thi đấu”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN