TTVH Online

Kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận vịnh Hạ Long là Di sản Thế giới

01/11/2014 08:03 GMT+7

Tối nay (1/11), tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận vịnh Hạ Long là Di sản thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay (1/11), tại tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận vịnh Hạ Long là Di sản thế giới. Chương trình nghệ thuật có sự tham gia trình diễn của ca sĩ Tùng Dương, Phạm Thu Hà... và nhiều nghệ sĩ “đất mỏ”: NSND Quang Thọ, Hà Hoài Thu...

1. Năm 1962, vịnh Hạ Long được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia với diện tích 1.553 km² bao gồm 1.969 hòn đảo.

Ngày 17/12/1994, trong Kỳ họp thứ 18 tại Phuket, Thái Lan, Ủy ban Di sản thế giới đã công nhận Vịnh Hạ Long vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới, với giá trị ngoại hạng về mặt thẩm mỹ theo tiêu chuẩn của Công ước Quốc tế về bảo vệ Di sản tự nhiên và văn hóa của thế giới.

Ngày 2/12/2000, căn cứ Công ước Quốc tế về bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và kết quả xét duyệt hồ sơ địa chất vịnh Hạ Long, Hội đồng Di sản Thế giới đã công nhận vịnh Hạ Long là di sản thế giới lần thứ 2 theo tiêu chuẩn (viii) với hai giá trị nổi bật toàn cầu về lịch sử địa chất và địa mạo.


Ti -Tốp là bãi tắm hấp dẫn du khách khi đến tham quan vịnh Hạ Long

Lúc 7h ngày 11/11/2011 nhằm 2h ngày 12/11/2011 (giờ Việt Nam), vịnh Hạ Long được tổ chức New7Wonders tuyên bố là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Ngay sau khi trở thành Di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long đã được xác định là nguồn tài nguyên vô giá cần phải bảo vệ vững chắc và lâu dài. Phải đồng thời vừa bảo tồn, vừa khai thác và phát huy bền vững giá trị của Di sản. Bảo tồn để khai thác, phát huy tốt giá trị, đồng thời khai thác, phát huy giá trị tốt sẽ tạo điều kiện để bảo tồn, quản lý Di sản tốt hơn.  

Vấn đề bảo vệ môi trường Di sản luôn được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên hàng đầu với nhiều nỗ lực nhằm cải thiện, đảm bảo môi trường Vịnh Hạ Long như xúc tiến thực hiện quy hoạch quản lý môi trường Vịnh, đưa toàn bộ hoạt động vận chuyển than ra khỏi vùng lõi Di sản; xây dựng phương án thu gom rác thải trên Vịnh và vận chuyển về bờ xử lý...

2. Hai mươi năm kể từ khi được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, đến nay, Vịnh Hạ Long luôn được xác định là tâm điểm, là động lực phát triển du lịch của Quảng Ninh. Để phát huy thế mạnh của di sản này một cách hiệu quả và bền vững, Quảng Ninh luôn nỗ lực kết hợp hài hòa  giữa việc bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị Di sản.

Với những nỗ lực trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, lượng khách đến tham quan Vịnh Hạ Long ngày càng tăng. Tính từ năm 1996 đến nay, Vịnh Hạ Long đã đón 28,8 triệu lượt khách, trong đó 14,2 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm Vịnh Hạ Long đón từ 2,5-2,7 triệu lượt khách. 9 tháng đầu năm nay, Vịnh Hạ Long đã đón 1,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 370 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch tỉnh giao. Dự kiến năm 2014 Vịnh Hạ Long sẽ đón 2,8 triệu lượt khách.

Cùng với việc xây dựng cơ chế chính sách, công tác nghiên cứu, quy hoạch, định hướng cho quản lý, phát huy Di sản về lâu dài cũng đã được quan tâm thực hiện. Điển hình là việc xúc tiến triển khai Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long đến năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2002; xây dựng Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2011-2015; triển khai nghiên cứu Dự án tiền khả thi xây dựng Bảo tàng sinh thái Hạ Long được Chính phủ phê duyệt năm 2002, trong đó có Dự án Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn...

Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm UNESCO công nhận vịnh Hạ Long là Di sản thế giới: Chương trình nghệ thuật “Hồi ức 20 năm vịnh Hạ Long được công nhận di sản thiên nhiên thế giới”; Lễ hội ẩm thực Hoàng Triều; “Triển lãm ảnh, sản phẩm lưu niệm vịnh Hạ Long và ảnh các Di sản thế giới tại Việt Nam”; hội thảo “Bảo tồn, phát huy bền vững Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”; tọa đàm “Doanh nghiệp đồng hành cùng Di sản”...

Từ năm 1996 đến nay, Vịnh Hạ Long đã đón 28,8 triệu lượt khách, trong đó 14,2 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng (Nguồn: quangninh.gov.vn).

Đông Triều
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN