TTVH Online

Becamex Bình Dương: Quyết tâm chơi hết mình

27/10/2014 09:35 GMT+7

Mùa giải 2015, đội bóng đất Thủ phải căng sức trên đấu trường quốc nội và đặc biệt là AFC Champions League (giải đấu cấp cao nhất của châu Á), ở giải đấu nào B.Bình Dương cũng có mục tiêu lớn.

(Thethaovanhoa.vn) - Với đội bóng có biệt danh “Chelsea Việt Nam” như B.Bình Dương, tham vọng của họ là không có điểm dừng. Mùa giải 2015, đội bóng đất Thủ phải căng sức trên đấu trường quốc nội và đặc biệt là AFC Champions League (giải đấu cấp cao nhất của châu Á), ở giải đấu nào B.Bình Dương cũng có mục tiêu lớn.

Vì phải phân bổ lực lượng ở nhiều đấu trường nên B.Bình Dương đang tính toán bổ sung thêm cầu thủ phục vụ cho kế hoạch dài hơi của CLB. Khi V-League 2014 khép lại, B.Bình Dương đã không gia hạn với không ít cầu thủ đã có tuổi và hết hạn hợp đồng như Kesley Huỳnh, Huỳnh Phú, Minh Trung, Suleiman.

Hiện tại, CLB còn đôn thêm 7 cầu thủ từ lứa trẻ của bóng đá Bình Dương để cọ xát cùng đội 1 nhằm cho họ tích lũy kinh nghiệm. Nếu đạt yêu cầu, các cầu thủ trẻ sẽ được tính toán giữ lại cùng B.Bình Dương chinh chiến mùa giải sang năm. Người cũ đi, B.Bình Dương lại trải thảm đỏ mời về những ngôi sao lớn của V-League như đúng truyền thống CLB. 



B.Bình Dương đặt mục tiêu thi đấu hết mình ở Mekong Toyota Cup 2014. Ảnh: Quang Nhựt

Đội bóng đất Thủ vừa hoàn tất hợp đồng với 2 ngôi sao đẳng cấp V-League hiện tại Lê Công Vinh và Oseni Bolaji. Với những cái tên “khủng” trên hàng công như Công Vinh, Anh Đức, Abass, Oseni trên hàng công, B.Bình Dương sẵn sàng công phá bất cứ hàng thủ nào.

Có thể trong thời gian tới, B.Bình Dương còn bổ sung thêm một vài hảo thủ chất lượng khác nếu GĐKT Lê Thụy Hải cảm thấy cần thiết. Sau một mùa giải thành công, B.Bình Dương không thực hiện nhiều xáo trộn như

Dươngnhững mùa giải trước đó. Sự ổn định trong đội hình B.Bình Dương có thể là điều khác biệt. Với những tuyển thủ quốc gia như Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Phước Tứ, Tấn Tài, Công Vinh, Anh Đức, B.Bình Dương đã có bộ khung của ĐTQG.

Bên cạnh những Tiến Thành, Quốc Thiện Esele, Quang Vinh, Abass, Oseni, Moses, đội bóng đất Thủ vẫn là thử thách lớn với phần còn lại. Chưa kể trên băng ghế chỉ đạo, B.Bình Dương vẫn giữ được HLV trưởng đầy cá tính Lê Thụy Hải.

Vấn đề lớn nhất lúc này theo ông Cao Văn Chóng là: “B.Bình Dương cần tìm thêm những nhân tố để thay thế các trụ cột”. Thế nên, giải đấu Mekong Cup tới đây sẽ là cơ hội tốt cho họ thực hiện những sự thử nghiệm trước mùa giải mới.

Ông Chóng cho biết: “Chúng tôi rất vui vì là đại diện duy nhất của Việt Nam dự Cúp bóng đá khu vực sông Mekong được tổ chức lần đầu tiên. Đây là cơ hội cho chúng tôi giao lưu với những đối thủ đến từ Campuchia, Lào và Myanmar. Vì đây là giai đoạn chuẩn bị của CLB nên chúng tôi sẽ thử nghiệm đội hình chuẩn bị cho mùa giải 2015.

Chúng tôi không đặt nặng vấn đề thắng thua nhưng CLB sẽ bảo lưu quan điểm đá hết mình để phục vụ CĐV của CLB. Đây cũng là hình ảnh của CLB, cũng là đại diện cho bóng đá Việt Nam nên B.Bình Dương ý thức trách nhiệm vì màu cờ sắc áo ở giải này”.

Nhanh tay nhận vé tại tòa soạn báo TT&VH - ĐT: 0918566757 (Ms. Trang) và liên hệ để được vận chuyển miễn phí TP.HCM - Gò Đậu, Bình Dương - TP.HCM.

Soạn tin nhắn với cú pháp TMCC3110* (hoặc TMCC0211*) tới tổng đài 6089 (phí tin nhắn 500 đồng/ tin) và mang tin nhắn trả lời tới SVĐ Gò Đậu, Bình Dương để đổi vé.* Trong đó 3110 hoặc 0211 là ngày muốn xem trận đấu 31/10 hoặc 02/11.


Không chỉ nói suông, Bình Dương cho thấy sự nghiêm túc của họ ở Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong bằng cách chuẩn bị rất sớm. CLB đã có hơn nửa tháng tập trung để rèn luyện thể lực. Tin vui hơn cho CLB đất Thủ khi ở Giải đấu này, HLV Lê Thụy Hải sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất khi các tuyển thủ quốc gia đã được trả về CLB.

Với đội hình tốt nhất trong tay, B.Bình Dương được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho việc đi vào lịch sử Giải Toyota các CLB vùng sông Mekong trong lần đầu giải được tổ chức dưới sự phối hợp và hợp tác giữa Công ty ô tô Toyota Châu Á-Thái Bình Dương với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Lào, Campuchia & Myanmar.

Lịch thi đấu

Ngày 31/10/2014 :

Trận 1 (17h-19h): Yeyawady United (Myanmar) - Hoàng Anh Attapeu (Lào)

Trận 2 (20h-22h): Becamex Bình Dương (Việt Nam) - Phnom Penh Crown (Campuchia)

Ngày 2/11/2014:

Trận tranh giải ba (13h30-15h30)

Trận chung kết (16h-18h)

Địa điểm: Sân vận động Gò Đậu, Bình Dương

Theo kết quả bốc thăm, 2 cặp đấu vòng loại là: Đội Ayeyawady United của Myanmar gặp Đội Hoàng Anh Attapeu của Lào; Becamex Bình Dương của Việt Nam gặp Đội Phnom Penh Crown của Camphuchia.

Đội thắng sẽ giành quyền chơi trận chung kết còn 2 đội thua sẽ đấu tranh hạng ba, tư. Cơ cấu giải thưởng:Phần thưởng cho Đội vô địch: 75.000 USD tiền thưởng. Hạng nhì: 50.000 USDHạng ba: 30.000 USD.

Bên cạnh đó, các cầu thủ xuất sắc của giải cũng sẽ được ghi danh và trao tặng phần thưởng như: phần thưởng đặc biệt cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sẽ được trao tặng bởi Công ty ô tô Toyota Việt Nam, và phần thưởng dành cho 3 cầu thủ thi đấu ấn tượng…


Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN