TTVH Online

Neymar ghi 4 bàn trước Nhật Bản: Khi Neymar thay đổi, khi Brazil thay đổi

15/10/2014 08:14 GMT+7

Những con số không nói lên rằng Brazil đã thực sự thay đổi. Một lần nữa, Neymar lại mang cả Brazil trên đôi vai mình?

(Thethaovanhoa.vn) - Những con số không nói lên rằng Brazil đã thực sự thay đổi. Một lần nữa, Neymar lại mang cả Brazil trên đôi vai mình?

Đã có một Neymar đồng đội hơn

Neymar đã ghi cả 4 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Nhật Bản hôm 14/10. Ấn tượng hơn, đó đã là pha lập công thứ 40 trong tổng số 58 lần khoác áo Selecao của anh. Tiền đạo người Brazil đã trở thành chân sút xuất sắc thứ 5 trong lịch sử Brazil khi chính thức vượt qua nhà vô địch thế giới Bebeto. Với 9 bàn nữa, Neymar sẽ bắt kịp Zico. Điều quan trọng nhất, Neymar còn rất trẻ. Ở tuổi 22, anh sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Trận đấu với Nhật Bản rất khác so với những trận trước đó, khi Neymar đóng vai trò của một nhân vật chính thực sự. Không như trận đấu với Colombia ở tháng 9 vừa qua, với rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời mà anh đã tạo ra, cái cách mà Neymar nhấn chìm Nhật Bản ở Singapore thực sự ấn tượng hơn. Neymar đã chơi bóng nhiều hơn với các đồng đội, đã tỏ ra ăn ý hơn thay vì đơn thuần chỉ là chuyền bóng cho anh và để mặc anh xử lý.

Xem lại 4 bàn thắng của Neymar trước Nhật Bản


Ở World Cup vừa qua, không khó để nhận ra Neymar chơi thế nào. Anh muốn bóng chỉ tập trung vào mình. Như một câu nói nổi tiếng của Brazil: "Hắn ta muốn đảm nhiệm tất cả các quả phạt góc nhưng lại muốn tự mình đánh đầu", Neymar đã không chơi bóng nhiều với các đồng đội. Neymar tự tin rằng anh biết cách giải quyết với các hậu vệ xoay quanh mình. Như một hệ quả, chấn thương lưng sau cú vào bóng của Zapata ở trận gặp Colombia đã buộc Neymar phải chia tay World Cup sau vòng tứ kết. Còn Brazil, cũng phải dừng bước ngay ở bán kết, sau thất bại bẽ bàng trước Đức.

Hiện tại, Neymar đã không còn phải đơn độc nữa. Với Diego Tardello trên hàng công, Neymar được trao cho những khoảng trống mênh mông trước khung thành đối phương. Ngay như Oscar cũng tỏ ra cơ động và hỗ trợ rất nhiều cho bộ đôi tấn công này. Việc được tái hợp với người đồng đội ở đội U20 Brazil Coutinho cũng như một chất xúc tác quan trọng. Chính cầu thủ của Liverpool đã chọn khe để Neymar ghi bàn thứ hai cho riêng mình.

Thành công của Dunga

Nhìn chung, Neymar đã chơi dễ dàng hơn khi anh không cố gắng để làm tất cả các công việc ở hàng công. Và sẽ còn dễ dàng hơn nữa khi nếu như anh không ghi cả 4 bàn trong trận đấu này. Ở thời điểm mà Selecao đang cố gắng xây dựng và tránh đi vào vết xe đổ cũ, trận đấu với Nhật lại cho thấy rằng Brazil vẫn đang quá phụ thuộc vào Neymar.

Nhưng Neymar không thể kiềm chế đam mê của mình. Chuyển tới chơi bóng ở châu Âu và đầu quân cho một đội bóng đề cao tính tập thể như Barca khiến cho tính cá nhân của Neymar bị hạn chế đi rất nhiều. Thế nên, khi được trao cơ hội ngon ăn, chẳng ai dại gì để bỏ lỡ cả. Ronaldo hay Messi đều thế, và Neymar cũng thế. Câu hỏi được đặt ra liệu Neymar đã có được phong độ hay nhất, hay đơn thuần chỉ là một trận đấu ngẫu hứng. Cần phải nhớ rằng Neymar chỉ tỏa sáng khi đối thủ không thể phong tỏa anh. Ngược lại, hãy xem Neymar im lặng trước Argentina tại Bắc Kinh hôm thứ Bẩy...



Neymar đã bắt đầu chơi bóng giàu tính đồng đội hơn

"Tôi không muốn nói về việc mình có thể ghi ban nhiêu bàn thắng bởi vì điều quan trọn là tôi ở đây để giúp Brazil. Nhưng thật tuyệt khi ghi 4 bàn trong một trận đấu. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không thể nghĩ mình có thể làm điều đó cho ĐTQG", Neymar nói ở cuộc họp báo với Nhật Bản.

Dưới sự dẫn dắt của Dunga, hàng công của Brazil đã chơi cơ động hơn trong khi hàng thủ đá có tổ chức hơn. Điều đó giúp Neymar được hưởng lợi. Trong anh tự tin hơn trong việc chọn vị trí cũng như quyết đoán với những lựa chọn của mình. Điều mọi người lo lắng nhất khi Dunga thay thế Scolari là làm sao ông có thể sử dụng Neymar hiệu quả nhất. Mối quan hệ giữa tưởng như đã đóng băng khi Dunga nói rằng ông thích sử dụng Ronaldinho và Kaka hơn, nhưng Neymar vẫn được trao băng thủ quân. Điều đó cho thấy không có "chiến tranh lạnh" nào giữa họ cả.

"Khi tôi tới, tôi đã đề cao tầm quan trọng của việc giúp Neymar trở thành một cầu thủ tốt hơn, cho chính cậu ta và cho cả đội. Neymar phải chịu trách nhiệm với chiếc băng thủ quân. Cậu ấy chơi một thứ bóng đá đầy niềm vui. Với sự sáng tạo của mình, Neymar có thể tạo ra nhiều điều đặc biệt ở mỗi trận đấu", Dunga nói.

Sau 2 trận đấu của tháng 10, Brazil đã thắng cả 2 trận với 6 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Họ rời chuyến du đấu châu Á và trở về với những niềm vui. Họ có thêm động lực niềm tin để làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ và Áo trong các trận giao hữu ở tháng 11. Các đối thủ có chất lượng hơn cũng là cơ hội để Brazil thử nghiệm đội hình tốt hơn.

Còn với Neymar, xin được chào mừng anh đã trở lại...

T.Giáp
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN