TTVH Online

Real sợ hãi dịch Ebola

14/10/2014 15:10 GMT+7

Tháng 12 tới, Real sẽ hành quân tới Rabat, thủ đô của Ma-rốc để tham dự Cúp thế giới các CLB. Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi này, điều mà “Kền kền trắng” sợ hãi nhất là nguy cơ nhiễm virus Ebola.

(Thethaovanhoa.vn)- Tháng 12 tới, Real sẽ hành quân tới Rabat, thủ đô của Ma-rốc để tham dự Cúp thế giới các CLB. Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi này, điều mà “Kền kền trắng” sợ hãi nhất là nguy cơ nhiễm virus Ebola.

Ma-rốc, nơi đăng cai Cúp thế giới các CLB, không bị ảnh hưởng trực tiếp từ virus Ebola nhưng có vị trí tương đối gần các nước lây nhiễm virus gây chết người này. Bởi thế ban lãnh đạo Real đang vô cùng lo lắng. Giám đốc phát triển chiến lược của Real Madrid Emilio Butragueno trong cuộc phỏng vấn mới đây thừa nhận đây là vấn đề được đưa ra bàn bạc nhiều ngày qua tại Bernabeu.

“Đó là vấn đề mà chúng tôi phải thận trọng. Vẫn còn 2 tháng nữa giải đấu mới khởi tranh và chúng tôi đang chờ đợi tin tức từ các chuyên gia và cơ quan chức năng. Chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ bởi họ biết những gì cần làm để đảm bảo an toàn cho tất cả”.

Tất nhiên, Real sẽ không đơn phương chủ động xin rút khỏi giải đấu vì châu Phi là thị trường tiềm năng mà đội bóng Hoàng gia đang muốn khai thác.


Dịch Ebola đang đe dọa các giải đấu diễn ra ở châu Phi

Có thông tin tuần trước, Ma-rốc đã đệ đơn xin trì hoãn các giải đấu bóng đá trong đó có Cúp thế giới các CLB và Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 20150 vì lo ngại virus Ebola lây lan. Theo lịch thi đấu đã được công bố, Cúp thế giới các CLB sẽ diễn ra từ ngày 10-21/12/2014, trong khi đó CAN 2015 khởi tranh từ 17/1/2015 - 8/2/2015.

Virus Ebola bắt nguồn từ các quốc gia Tây Phi, nhưng những trường hợp nhiễm bệnh ngoài khu vực này đang dần trở nên phổ biến hơn. Căn bệnh này tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người trên toàn thế giới và ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống trong đó có bóng đá.

Nhiều giải đấu giao hữu ở châu Phi đã phải hủy bỏ hoặc dời địa điểm vì lo ngại cho sức khỏe của các cầu thủ. Mới đây, cầu thủ Bangoura đang chơi cho CLB Vallecano tại La Liga đã từ chối trở về quê nhà khoác áo tuyển Ghana tham dự vòng loại CAN vì lo ngại bản thân nhiễm bệnh và có thể lây nhiễm cho đồng đội khi trở lại Tây Ban Nha.

K.Đ
Theo Sport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN