TTVH Online

Mesut Oezil trở lại Đức đầu năm sau?

14/10/2014 07:45 GMT+7

Tương lai của Mesut Oezil ở Arsenal đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates được cho là đã sẵn sàng chấp thuận để cho anh ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Mesut Oezil ở Arsenal đang bị đặt một dấu hỏi lớn khi ban lãnh đạo đội chủ sân Emirates được cho là đã sẵn sàng chấp thuận để cho anh ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây.

Mới đây, một số trang báo tiết lộ rằng Oezil cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống ở Arsenal, và một trong những nguyên nhân là việc cầu thủ này không còn được HLV Arsene Wenger bố trí đá ở vị trí hộ công ưa thích, mà phải dạt biên nhiều hơn.

Đáp lại, Arsenal được cho là không cản trở nguyện vọng ra đi của Oezil. Bayern Munich sẵn sàng nhảy vào cuộc, với lời đề nghị dự kiến 30 triệu bảng dành cho tiền vệ 25 tuổi này.

Oezil chính là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal, khi anh chuyển đến từ Real Madrid với mức giá 42,5 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Oezil đến sân Emirates với danh tiếng là một trong số những cầu thủ kiến tạo tốt nhất của bóng đá thế giới.

Tuyển thủ người Đức không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với Arsenal khi có khởi đầu như mơ ngay trong những trận đấu đầu tiên. Nhưng phong độ của Oezil lại có chiều hướng sa sút ở giai đoạn năm mới, trước khi những chấn thương khiến anh không thể ra sân đều đặn ở nửa cuối mùa giải năm ngoái.

Mùa giải này, Oezil tiếp tục thể hiện sự xuống dốc về phong độ. Khi được bố trí đá ở trung lộ, tiền vệ người Đức vẫn chơi tốt. Nhưng anh lại gặp vấn đề khi phải chơi lệch về hai bên cánh, và điều này nhận được những lời chỉ trích từ phía các cổ động viên và giới chuyên môn.

Việc phải chơi trái vị trí sở trường liên tục khiến cho Oezil cảm thấy không hài lòng, và tiền vệ người Đức có vẻ như đang bắt đầu nghĩ đến ý định ra đi.

HLV Wenger được cho là sẵn sàng để Oezil ra đi, nhằm mở đường chiêu mộ một cầu thủ đồng hương với anh, tiền vệ của Real Madrid Sami Khedira.

Hiện tại, Oezil không thể ra sân sau khi cầu thủ này dính chấn thương đầu gối trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Đức. Tiền vệ 25 tuổi này chỉ có thể quay trở lại sân cỏ vào giai đoạn đầu năm 2015. Đó có thể là thời điểm để Oezil kiếm tìm một bến đỗ mới.

Dù sao thì việc để Oezil dạt biên quả là một sự lãng phí, khi mà Arsenal đang có quá nhiều cầu thủ đủ sức chơi ở các vị trí chạy cánh như Alexis Sanchez, Danny Welbeck hay Theo Walcott. Đáng ra với vị thế là một trong những cầu thủ kiến thiết hay nhất thế giới, tiền vệ người Đức hoàn toàn có thể chơi cố định ở trung lộ khi anh có được tốc độ và sự hỗ trợ cần thiết từ hai biên. Nhưng nếu Oezil vẫn phải dạt biên, thì khả năng anh ra đi là không nhỏ.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN