TTVH Online

Hàng công Arsenal: Sẽ trở thành 'Pháo hai nòng'

14/10/2014 14:30 GMT+7

Từ đầu mùa đến giờ, HLV Arsene Wenger vẫn chỉ bố trí một trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Liệu chiến lược gia người Pháp có nên thử giải pháp đá hai tiền đạo để cải thiện tình hình cho Arsenal?

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đầu mùa đến giờ, HLV Arsene Wenger vẫn chỉ bố trí một trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1. Liệu chiến lược gia người Pháp có nên thử giải pháp đá hai tiền đạo để cải thiện tình hình cho Arsenal?

Nếu loại trừ tử huyệt nơi hàng thủ, thì một trong những vấn đề mà đội chủ sân Emirates cần lưu tâm là sức sáng tạo còn hạn chế.

Đá 1 tiền đạo, khổ cả hàng công

Quá rõ ràng, hàng công của Arsenal đang không ổn chút nào. Trước hết là chuyện Mesut Oezil bị đẩy sang đá cánh, khi tuyển thủ người Đức rõ ràng không phù hợp với vị trí này. Ngoài ra, việc kết hợp Aaron Ramsey và Jack Wilshere ra sao mà không cần hy sinh một tiền vệ trung tâm thực thụ cũng là một dấu hỏi.

Hàng tiền vệ gặp rắc rối, hàng tiền đạo đứng trước thách thức. Arsenal lúc này sở hữu nhiều tiền vệ mạnh mẽ, khéo léo. Nhưng đội chủ sân Emirates lại thiếu đi những cầu thủ xuất hiện ở một phần ba cuối sân nhằm cụ thể hóa các pha tấn công thành bàn thắng. Các tiền vệ phải dạt cánh quá nhiều, còn Welbeck lại lùi sâu để tìm bóng, và điều này khiến cho Arsenal hoàn toàn không có ai thường trực trước khung thành đối phương.

Một tin vui đến với Arsenal khi quá trình hồi phục của Olivier Giroud đang tiến triển tốt và tiền đạo người Pháp thậm chí có thể trở lại sân cỏ sớm hơn dự kiến. Nếu điều đó là sự thật, thì giải pháp dùng hai tiền đạo rất đáng để xem xét.

Tính đến thời điểm này Giroud phải nhận không ít lời chỉ trích mà một phần trong số này là hơi quá đáng. Đúng là những đóng góp của chân sút 28 tuổi này vẫn chưa đúng với kỳ vọng, nhưng nếu được chơi trong sơ đồ hai tiền đạo thì anh hoàn toàn có thể phát huy hết khả năng: Cống hiến của Giroud không nằm ở số bàn thắng anh ghi, mà còn ở các đường chuyền anh tạo ra cho đồng đội. Những cú nhả bóng 1 nhịp bằng ngực của Giroud vẫn là quà quý cho các tiền vệ, và có thể cho một ai đó chơi lùi, nếu ông Wenger thử nghiệm.

Rất khó để Giroud có thể tự mình giải quyết vấn đề. Nếu đặt anh vào vị trí trung phong cắm, anh sẽ cô đơn. Với cách chơi này thì Mesut Oezil không thể hoạt động hiệu quả nếu dạt cánh, và các tiền vệ khác phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Gần đây, họ đã cùng nhau “đổ bệnh”.

Arsenal hãy thử nghiệm mô hình hai tiền đạo

Điều Giroud có thể cung cấp cho hàng công Arsenal lại là khả năng hỗ trợ cho người đá bên cạnh mình. Nếu chúng ta nhớ lại những bàn thắng đẹp của Arsenal ở mùa giải trước, bao gồm pha làm bàn của Jack Wilshere trong trận gặp Norwich, thì có thể thấy Giroud thường là người kiến tạo. Hiện tại, khi Welbeck xuất hiện ở sân Emirates, chúng ta có thể tìm thấy một cặp đôi hoàn hảo nơi hàng công Arsenal: Welbeck – Giroud.

Welbeck là mẫu cầu thủ vừa có thể đá cắm lại sẵn sàng lùi sâu khi cần thiết. Tuy vậy, điều khiến cho bộ đôi Welbeck – Giroud trở thành giải pháp lý tưởng (dĩ nhiên, trên lý thuyết) nằm ở chỗ, Giroud sở hữu những pha chạm bóng khéo léo để tạo cơ hội cho Welbeck băng lên. Tiền đạo 23 tuổi này dù không phải là tay săn bàn hàng đầu, nhưng anh vẫn đủ sức tạo ra sự khác biệt nếu nhận được sự hỗ trợ từ Giroud.

Kiểu chơi hai tiền đạo của Arsenal từng xuất hiện trong trận chung kết Cúp FA mùa trước với Hull, và nó đem lại hiệu quả khi Sanogo, vào sân từ ghế dự bị, đã có màn trình diễn tốt. Ngoài ra, đội chủ sân Emirates vào lúc này khá phong phú với các lựa chọn cho hàng công: Ngoài Welbeck, Giroud và Sanogo, Joel Campbell, người đã từng chơi tốt ở World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Costa Rica cũng như tân binh Alexis Sanchez từ Barcelona đều sẵn sàng. Thậm chí, nếu trở lại, Walcott cũng có thể chơi tốt ở vai trò trung phong, thay vì chơi tiền đạo cánh phải như thường lệ.

Đáng để thử nghiệm, ông Wenger!

5 Hiện tại Arsenal đang sở hữu 5 chân sút gồm Welbeck, Giroud, Sanchez, Campbell và Sanogo, quá thừa để sử dụng hệ thống 2 tiền đạo.

4 Đến lúc này, hàng công Arsenal mới đóng góp 4 bàn ở Premier League mùa này (Sanchez ghi 2 bàn, Welbeck và Giroud đều có 1 bàn).

18 Mùa trước, hàng công đóng góp 18 bàn cho Arsenal ở Premier League (gồm 16 bàn của Giroud và 2 bàn của Bendtner).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN