TTVH Online

Hàng công tuyển Đức: Trung phong cắm hay số 9 ảo?

14/10/2014 14:32 GMT+7

Sau trận thua sốc trước Ba Lan, Joachim Loew vẫn một mực phủ nhận đội tuyển Đức đang gặp rắc rối. Vị HLV trưởng của Die Mannschaft chỉ nói ông sẽ phải ngồi lại cùng các học trò để làm rõ tại sao họ lại phung phí nhiều cơ hội như vậy.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua sốc trước Ba Lan, Joachim Loew vẫn một mực phủ nhận đội tuyển Đức đang gặp rắc rối. Vị HLV trưởng của Die Mannschaft chỉ nói rằng ông sẽ phải ngồi lại cùng các học trò để làm rõ tại sao các học trò của mình lại phung phí nhiều cơ hội như vậy.

Trước Ba Lan, Đức đã tung ra tổng cộng 28 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, nhưng không một lần thành công. Khác hẳn với đội chủ nhà: ghi bàn mở tỉ số ngay từ cơ hội thực sự đầu tiên. Và chỉ cần 4 pha dứt điểm để bỏ túi 2 bàn thắng. Điều này cho thấy tuyển Đức đang thiếu một chân sút đáng tin cậy hoặc đơn giản là cách vận hành lối chơi của đội bóng này chưa giúp các cầu thủ phát huy hết năng lực.

Cách đây vài ngày, ông Loew đã sử dụng chiến thuật tiền đạo ảo, với Thomas Mueller đá cao nhất trên hàng công. Nhìn chung ngôi sao của Bayern Munich chơi không tệ, nhưng cũng chẳng thực sự xuất sắc. Dấu ấn lớn nhất của Mueller là một pha bứt tốc nhận đường chọc khe của Kroos trước khi dứt điểm chệch cột dọc đầy tiếc nuối.

Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng đây vốn không phải là một tình huống sở trường của Mueller. Nó phù hợp với một trung phong đích lực có khả năng càn lướt, chơi độc lập tác chiến hơn là Mueller. Dù ghi rất nhiều bàn cho tuyển Đức, nhưng Mueller thường chỉ nguy hiểm khi anh như từ dưới đất chui lên có những pha dứt điểm cận thành. Việc thường trực đảm nhiệm vai trò đá cắm khiến anh không thể có những pha nhập thành xuất quỷ nhập thần, như khi được bố trí chơi ở cánh. Vấn đề là sau khi Klose giải nghệ, HLV Joachim Loew vẫn chưa tìm được một sự thay thế xứng đáng, nên buộc phải để Mueller đóng vai số 9 ảo.

Về lý thuyết Max Kruse là tuyển thủ Đức duy nhất thường xuyên được chơi tiền đạo ở cấp CLB. Nhưng phải đến phút 83 khi đã lâm vào thế chẳng còn gì để mất, ông thầy của tuyển Đức mới chịu cho cầu thủ thuộc biên chế của Monchengladbach vào sân. Rõ ràng, bản thân Loew cũng không mấy tin tưởng vào Max Kruse. Vì thế, khả năng vị chiến lược gia này sẽ sử dụng Max Kruse đá ngay từ đầu trước CH Ireland là không cao.

Loew cũng có thể tính đến một giải pháp khác là để Podolski đá cắm. Khi khởi đầu sự nghiệp thì đây chính là vị trí sở trường của Poldi. Nhưng đã từ lâu ngôi sao gốc Ba Lan đã phải dạt cánh để có được chỗ đứng trong màu áo cả ĐTQG lẫn Arsenal. Thế nên, cảm giác ghi bàn của Podolski cũng đã suy giảm đáng kể. Anh đã dứt điểm trúng khung gỗ khá vô duyên trong trận gặp Ba Lan. Do đó, cho đến lúc này việc Loew sẽ tiếp tục trung thành với sơ đồ tiền đạo ảo hay sẽ trao cơ hội cho một trung phong thực thụ vẫn là một dấu hỏi lớn?

Những rõ ràng dù sử dụng phương án nào thì nó vẫn là một giải pháp mang tính tình thế của Joachim Loew. Về lâu về dài, ông sẽ buộc phải tìm ra một gương mặt tiền đạo tương xứng với vị thế của đội bóng VĐTG, đủ sức làm vơi đi nỗi nhớ Klose.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN