TTVH Online

Estonia 0-1 Anh: Khoảnh khắc người hùng của Rooney

13/10/2014 06:18 GMT+7

Thi đấu kém cỏi trong gần như cả trận đấu, nhưng Wayne Rooney lại chính là người đã mang về ba điểm cho đội tuyển Anh bằng một cú sút phạt hiểm hóc.

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu kém cỏi trong gần như cả trận đấu, nhưng Wayne Rooney lại chính là người đã mang về ba điểm cho đội tuyển Anh bằng một cú sút phạt hiểm hóc.

Đó cũng chính là hình ảnh của đội tuyển Anh ở trận đấu này: họ hoàn toàn áp đảo đối phương, có được vô số cơ hội nhưng chỉ tận dụng được một lần. Dù phải thi đấu trên sân khách, song trước một đối thủ chủ động co cụm phòng ngự, tuyển Anh đã cầm bóng đến 77%, và sút bóng với tỷ lệ áp đảo 25-7 (trúng khung thành 6-1).  

Chính Rooney là người đã có cơ hội đầu tiên khi nhận đường bấm bóng rất đẹp của Wilshere ở phút 15 để tung cú volley nhanh, nhưng bóng đã đi vọt xà trong gang tấc. Trong suốt hiệp một, ngoài việc các cầu thủ tấn công của Anh như Lallana, Rooney gây thất vọng, hàng phòng ngự chủ nhà đã chơi tập trung cao độ và hạn chế rất nhiều sức tấn công của đối phương.

Ngay đầu hiệp hai, đội chủ nhà đã chịu một tổn thất lớn khi đội trưởng Klavan phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, phải đợi đến lúc Chamberlain và Sterling vào sân, tuyển Anh mới chơi sáng tạo hơn. Chính Sterling đã mang về quả đá phạt sát vạch 16m50 để Rooney thực hiện một cách hoàn hảo. Thủ thành Pareiko đã rất nỗ lực bay người cản phá, nhưng anh chỉ có thể đẩy trái bóng đập cột vào bật vào trong lưới.

Đó là bàn thắng thứ 43 của Rooney cho Tam sư, gần đạt tới cột mốc của huyền thoại Jimmy Greaves (44), và cũng cách không xa thành tích của những bậc tiền bối như Gary Lineker (48) và Bobby Charlton (49). Sau ba lượt trận, tuyển Anh đã toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn và chưa một lần thủng lưới.

Đội hình thi đấu

Estonia: Sergei Pareiko - Igor Morozov, Ragnar Klavan, Enar Jaager, Karol Mets - Artur Pikk, Martin Vunk (Kruglov 83’), Konstantin Vassiljev (Lindpere45’), Ilja Antonov - Henri Anier, Sergei Zenjov (Oramala 80’).

Anh: Joe Hart - Calum Chambers, Gary Cahill, Phil Jagielka, Leighton Baines - Jordan Henderson (Sterling 64’), Jack Wilshere, Fabian Delph (Oxlade-Chamberlain 61’) - Adam Lallana - Danny Welbeck (Lambert 80’), Wayne Rooney.

Ghi bàn: Rooney 73’

Thẻ đỏ: Klavan 48’

T.C (tổng hợp)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN