TTVH Online

David Moyes: 'Tôi đã sẵn sàng trở lại'

13/10/2014 11:30 GMT+7

Dù khởi đầu không thực sự thuận lợi dưới triều đại của Louis Van Gaal, nhưng Man United đang có mặt trong top 4 để dần quên đi cơn ác mộng dưới thời David Moyes, trong khi cựu HLV của họ cũng đang sẵn sàng để trở lại công việc huấn luyện.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù khởi đầu không thực sự thuận lợi dưới triều đại của Louis Van Gaal, nhưng Man United đang có mặt trong top 4 để dần quên đi cơn ác mộng dưới thời David Moyes, trong khi cựu HLV của họ cũng đang sẵn sàng bỏ lại sau lưng những gì đã xảy ra để trở lại công việc huấn luyện.

Moyes bị sa thải vào tháng 4 chỉ sau chưa đến 10 tháng cầm quân ở Man United, dù trước đó đã gây dựng tên tuổi như là một trong số những HLV người Liên hiệp Anh tài năng nhất sau hơn 1 thập kỉ làm việc ở Everton.

Nghỉ ngơi thế là đủ

Man United dưới sự dẫn dắt của ông đã không thể lọt vào top 4 dù chỉ 1 năm trước còn là nhà vô địch. Họ trình diễn một lối đá bạc nhược, vô hồn còn Moyes tỏ ra hoàn toàn bất lực. Triều đại của Moyes chính thức kết thúc sau trận thua 0-2 trước Everton, trên chính SVĐ Goodison Park mà trước đó ông còn được coi là một người hùng. Công việc trong mơ bỗng nhiên biến thành cơn ác mộng với David Moyes.

Mặc dù vậy HLV người Scotland  tin rằng đội bóng tiếp theo tuyển mộ ông sẽ được hưởng lợi từ những gì đã xảy ra và ông đã sẵn sàng trở lại, có thể là làm HLV ở 1 CLB nước ngoài.

 “Tôi đã sẵn sàng trở lại”, Moyes nói trong bài phỏng vấn với tờ Telegraph. “Tôi không đặt ra thời gian cụ thể. Tôi tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi nhưng là một người yêu bóng đá và muốn làm việc. Tôi cảm thấy những năm tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước và tôi cảm thấy mình vẫn còn là 1 HLV trẻ. Tôi còn phải học rất nhiều điều và muốn thử nghiệm nhiều thứ”.

 “Tôi nghĩ giờ tôi được trang bị tốt hơn để đảm nhiệm 1 CLB như Manchester United hơn là 1 năm trước bởi vì tôi đã có cơ hội được thấy những gì xảy ra. Tôi cảm thấy sẵn sàng khi rời Everton nhưng rõ ràng là khi bạn bắt tay vào việc, nhìn thấy mọi thứ và nhận ra những kinh nghiệm và kiến thức bạn chỉ có thể có khi làm công việc đó. Không may, tôi chỉ được cho 9 tháng".

Xuất ngoại, tại sao không?

David Moyes, năm nay 51 tuổi, cũng nói rằng mặc dù vậy, ông không “vội vã” trở lại với công việc huấn luyện và sẽ chờ đợi cơ hội phù hợp.

 “Chọn công việc tiếp theo là rất quan trọng, tôi hiểu điều đó”, ông thừa nhận. “Tôi đã suy nghĩ về công việc tiếp theo và nơi mà tôi có thể làm việc, nếu ở Premier League hoặc trong lãnh thổ Vương quốc Anh, thì rất tốt. Nhưng nếu làm việc ở nước ngoài thì cũng rất ổn. Tôi vẫn luôn tán thành việc các cầu thủ và HLV ra nước ngoài làm việc nếu đó là cơ hội đúng đắn. Chuyện đó chưa xảy ra thật nhiều.

Bạn có thể thấy Terry Venables đã làm rất tốt ở Tây Ban Nha, Sir Bobby Robson cũng vậy. Họ ở cùng đẳng cấp với những HLV vĩ đại và đều có những giai đoạn làm việc ở Châu Âu. Một trong những lí do tôi muốn trở thành một thành viên của Hiệp hội các HLV Anh (LMA) bởi vì tôi cảm thấy có rất nhiều HLV nước ngoài đến nước Anh, nhưng chúng tôi lại không xuất khẩu nhiều các tài năng trong nước.

Thật tuyệt khi có những HLV như Jose Mourinho và Arsene Wenger đến đất nước này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên thử gửi một vài HLV đến những nước khác, không chỉ giúp họ phát triển bản thân mà nó còn có ích cho cả giải đấu. Điều đó sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Chính vì vậy mà tôi vẫn để ngỏ về điểm đến tiếp theo của mình”.

Thanh Hoài (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN