TTVH Online

De Gea: Người kế thừa Casillas ở Bernabeu?

13/10/2014 15:51 GMT+7

Để củng cố hàng phòng ngự Man United, bên cạnh việc mang về hậu vệ đẳng cấp nữa, Louis van Gaal còn cần phải giữ chân David De Gea, nhất là trong bối cảnh thủ môn này đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - Để củng cố hàng phòng ngự Man United, bên cạnh việc  mang về hậu vệ đẳng cấp nữa, Louis van Gaal còn cần phải giữ chân David De Gea, nhất là trong bối cảnh thủ môn này đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

1. Năm 2013, khi những mâu thuẫn giữa Iker Casillas và Jose Mourinho dần lên đến đỉnh điểm, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra. Người thì nói rằng Casillas xứng đáng trấn giữ khung thành Real Madrid vì anh là một huyền thoại, lại vừa giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất năm của IFFHS lần thứ năm liên tiếp – một kỷ lục. Người thì bảo Jose Mourinho đã đúng khi trảm một con “cừu đen” đang thâu tóm quyền lực trong phòng thay đồ, khiến tập thể không thể tập trung vào con đường ông đã định.

Khi ấy, trang Sporting Intellegent đưa ra một con số dự đoán ít được chú ý. Họ cho rằng Casillas sẽ chỉ có thể tỏa sáng tối đa tới năm 2013 – thời điểm anh cán mốc 32 tuổi. Lý do đưa ra được chứng minh bằng rất nhiều lập luận và thống kê, chủ yếu phản ánh rằng chiều cao 1m85 sẽ khiến anh không thể kéo dài khả năng bảo vệ mành lưới như rất nhiều thủ môn khác. Khi phản xạ không còn, một sải tay dài sẽ hữu dụng hơn là một sự cố gắng đến... bất lực.

Đáng buồn thay, dù người ta có lý luận đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng “Thánh Iker” đang ngày một sa sút, đúng như dự đoán nói trên. Trên sân tập, anh khó khăn vượt qua bài bật cao, còn tân binh Keylor Navas bật qua bật lại dễ như trở bàn tay. Trên sân đấu, anh vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng trong phán đoán, khiến Tây Ban Nha thua đau Slovakia. Rồi còn đó rất nhiều những minh chứng. Thánh Iker đã không còn “Thánh” nữa.

2. Thế nên, công việc hàng đầu của các tuyển trạch viên Real Madrid giờ hẳn sẽ là tìm kiếm một thủ môn. Keylor Navas đã chơi tốt trong khoảng hai mùa giải trở lại đây, đặc biệt trong màu áo ĐTQG Costa Rica trong World Cup 2014. Tuy nhiên đây chỉ là một anh chàng thi đấu trung bình 12 trận/mùa trong gần trọn phần đầu sự nghiệp. Dấu hỏi về tâm lý trong những trận lớn vẫn sẽ là điều đáng bàn.

Vậy đâu là giải pháp thực sự phù hợp? Marca, tờ báo thân Real, vừa đưa ra một tin đồn thoạt nghe rất ổn: David De Gea.

“David De Gea được coi là một tài năng hứa hẹn để thay thế vị trí của huyền thoại sống Iker Casillas, không chỉ ở cấp ĐTQG mà có thể cả ở Real Madrid nữa. Cái tên của anh đã được đặt lên bàn thảo luận của đội ngũ tuyển trạch tại Bernabeu trong một thời gian dài, và một nguồn tin đã cho biết rằng De Gea cởi mở với ý tưởng ấy.” – Marca đăng vào ngày 12/10 vừa qua.

De Gea có những điểm khá tương đồng với Casillas, đặc biệt ở việc tài năng sớm hé lộ tại Madrid. Là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Atletico Madrid, anh đã bắt chính 35 trận trong màu áo đội B Atletico tại giải Segunda B. Sự xuất sắc trong một năm ấy đã đưa anh lên đội một, nơi anh bắt chính tới 84 lần trong 2 mùa giải, góp công lớn vào chức vô địch Europa League 2009-10, Siêu Cúp châu Âu 2010.

3. Chuyển sang Man United, sau hai mùa phải luân phiên bắt chính với Anders Lindegaard, giờ đây De Gea đã độc chiếm vị trí trong khung gỗ đội bóng áo đỏ. Ở De Gea giờ đây là một hình ảnh khác hẳn so với những năm đầu khi mới tới Anh. Không còn anh chàng gầy nhom béo bụng vì thích ăn vặt, mà chỉ còn một gã mắt xanh tự tin gào thét chỉ đạo, phản xạ xuất thần và đầy tự tin.

Real Madrid đã muốn có cầu thủ nào thì chẳng có cách gì để giữ chân anh ta. United cứ lo ngay là vừa, bởi ngoài De Gea, họ gần như không có bất kỳ sự dự phòng nào đủ độ tin cậy ở thời điểm hiện tại.

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN