TTVH Online

Arturo Vidal và Juan Mata sẽ đổi chỗ?

13/10/2014 15:47 GMT+7

Tờ Corriere dello Sport vừa giật một cái tít rất đáng chú ý, tạm dịch: “Xin chào Vidal. Juve muốn có Mata.”

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Corriere dello Sport vừa giật một cái tít rất đáng chú ý, tạm dịch: “Xin chào Vidal. Juve muốn có Mata.”

Theo thông tin của tờ báo uy tín này, sau màn ăn nhậu thâu đêm của Arturo Vidal ngay trước thềm buổi tập cho trận gặp AS Roma bị phát hiện, ngôi sao Chile đã bị phạt 100.000 euro. Chưa dừng lại tại đó, phản ứng của Vidal là khá tiêu cực, điều đó khiến cho mối quan hệ giữa anh và đội ĐKVĐ Italy trở nên xấu hơn.

Hiện tại, vị trí của Vidal đang bị lung lay. Trong thời gian anh dưỡng thương, tân binh Roberto Pereyra đã chơi tuyệt hay, chưa kể rằng Kwadwo Asamoah cũng thể hiện tốt khi được chuyển vào vị trí ở giữa sân. Ngoài ra, HLV Max Allegri cũng không hề giấu giếm kế hoạch thay đổi sơ đồ thi đấu của đội trong tương lai gần.

Với Paul Pogba và Claudio Marchisio, nhiều khả năng Juventus sẽ chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 trong tương lai. Điều đó khiến cho tin đồn rằng Bà Đầm Già đang muốn có Juan Mata trở nên vô cùng hợp lý.

Tiền vệ người Tây Ban Nha là một “số 10” với nhãn quan kiến tạo tuyệt vời. Kể từ khi chuyển sang Manchester United, anh nhiều lần phải thi đấu dạt cánh hoặc ngồi dự bị do không thể cạnh tranh suất đá chính với “công thần” mức lương 300.000 bảng/tuần Wayne Rooney.

Việc Manchester United theo đuổi Vidal suốt mùa hè qua càng khiến cho mong muốn của đôi bên trở nên “tiện lợi” hơn. Theo Corierre dello Sport, rất có thể Vidal sẽ chuyển tới Old Trafford, đổi lại Juve sẽ có một khoản tiền không nhỏ cùng chữ ký của Juan Mata.

Arturo Vidal là một cầu thủ đa năng, đó là điều có thể được khẳng định. Tại Bayer Leverkusen trước kia, anh chơi ở vị trí tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-2-3-1. Chuyển sang Ý, Vidal là một trong hai tiền vệ con thoi bao bọc cho Andrea Pirlo sau lưng. Khi Pirlo chấn thương, anh chính là lựa chọn hàng đầu để thay thế. Tại ĐTQG Chile, anh đã được sử dụng như một trung vệ lệch phải, tiền vệ trụ, tiền vệ công.

Tuy nhiên, để tận dụng tối đa khả năng của chiến binh với mái tóc mohawk này, Van Gaal rất có thể sẽ phải hi sinh một vài cái tên. Hiện tại United đang chơi với 3 tiền vệ trung tâm, trong đó tiền vệ trụ là Daley Blind, hai con thoi là Angel Di Maria – Ander Herrera. Việc cả ba điều đang chơi hay sẽ khiến cho BHL United phải đau đầu.

Lựa chọn khả quan nhất là đưa Vidal vào đá trụ, còn Blind chuyển sang chơi hậu vệ trái – vị trí đã đưa tên tuổi anh lên tầm cao mới cùng ĐT Hà Lan tại World Cup 2014. Một cách khác là Angel Di Maria chuyển sang chạy cánh để nhường chỗ cho Vidal. Tuy nhiên phương án này sẽ buộc Van Gaal phải một lần nữa thay đổi sơ đồ thi đấu – điều có thể khiến cho đội ngũ mất ổn định.

Dù sao, cần khẳng định rằng bất luận Vidal sẽ thi đấu ở đâu thì đội hình của United cũng sẽ được cải thiện đáng kể về đẳng cấp và sự chắc chắn.

TIÊU HOA
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN