TTVH Online

Đã đến lúc HLV Del Bosque sử dụng Isco

13/10/2014 19:59 GMT+7

Tây Ban Nha (TBN) đã thua 2 trong 3 trận đấu gần đây với cùng một kịch bản khi HLV Vicente Del Bosque không thể tìm ra giải pháp lấp đầy khoảng trống Xavi.

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha (TBN) đã thua 2 trong 3 trận đấu gần đây với cùng một kịch bản khi HLV Vicente Del Bosque không thể tìm ra giải pháp lấp đầy khoảng trống Xavi.

Một gợi ý dành cho HLV Del Bosque là sử dụng Isco. Nhưng liệu tiền vệ của Real Madrid có đáp ứng kì vọng?

Đau đầu nhân sự ở tuyến giữa

Phong độ đi xuống của Xavi vì lý do tuổi tác cũng là nguyên nhân khiến tính hiệu quả trong lối chơi  của TBN mất dần. Từ sau Confederations Cup 2013, đội quân của ông Del Bosque đã không còn duy trì được sự ổn định về mặt lối chơi. Đến World Cup 2014, hiện thực ấy càng lộ rõ khi tuyển Tây Ban Nha về nước ngay sau vòng bảng, dù họ dự giải với tư cách ĐKVĐ thế giới.

Cũng sau giải đấu trên đất Brazil, Xavi và Alonso tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Iniesta, người được cho là niềm hy vọng lớn nhất, cũng chững lại một cách khó hiểu. Chỉ mình Busquets duy trì được sự ổn định cao nhưng một mình anh không thể cáng đáng được hàng tiền vệ, vốn từng được coi là nền tảng thành công của đội bóng. Hơn nữa, vai trò của Busquets chỉ là phòng ngự trong khi ông Del Bosque cần là một tiền vệ có khả năng tổ chức.  

Trước bài toán ấy, ông Del Bosque phải đi tìm thêm nhân sự cho tuyến giữa của Tây Ban Nha. Nhưng các phương án được sử dụng đều chưa mang lại hiệu quả, khi cả Koke, Silva lẫn Fabregas vẫn chỉ chơi ở mức tròn vai. Cả ba tiền vệ này đều chơi cực tốt trong màu áo CLB nhưng khi về với La Seleccion, họ đã không thể chơi bùng nổ.

Lúc này, cái tên được đề xuất là Isco, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid. Isco không được ông Del Bosque triệu tập trong đợt tập trung lần này và hiện anh đang thuộc biên chế của đội U21 Tây Ban Nha. Một số chuyên gia nhận định rằng, nếu có Isco trong trận đấu tại Zilina, có thể, Tây Ban Nha đã không thua đau Slovakia đến thế.

Isco sẽ là một giải pháp

Ông Del Bosque từng ca ngợi Isco: "Chúng ta hy vọng rất nhiều vào Isco. Cậu ấy sẽ là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha". Ở tuổi 22, Isco cho thấy sự toàn diện trong các kĩ năng chơi bóng của mình. Anh có thể đá cánh, có thể dâng cao như một tiền đạo nhưng khi cần, Isco chơi cực tốt ở vị trí của một số 10. Điểm mạnh của Isco chính là sự cơ động và sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt. Nhờ thế, anh đáp ứng tất cả các yêu cầu chiến thuật mà HLV đề ra.

Tiếc cho Isco là ở Real Madrid, anh lại không có nhiều cơ hội ra sân. Giữa một đội bóng gồm nhiều ngôi sao cỡ bự, Isco vẫn chỉ được coi là con bài chiến lược của ông Carlo Ancelotti. "Tôi đang nỗ lực và bắt đầu có nhiều cơ hội ra sân hơn. Nhưng ở một đội bóng mạnh như Real Madrid, điều đó không hề dễ dàng", Isco nói. "Tôi đang nỗ lực với từng phút được sử dụng trên sân bóng".

Mùa này, dù không được ông Ancelotti sử dụng nhiều, nhưng mỗi khi được tung vào sân, Isco đều chơi rất hay. Sự khác biệt mà anh mang lại thể hiện rõ nét trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Ludogorets ở Champions League. Đó cũng chính là điều mà ông Ancelotti chờ đợi ở cậu học trò trẻ này.

Tây Ban Nha và Real Madrid chơi hai thứ bóng đá khác nhau. Nếu tiki-taka của TBN trọng dụng bóng ngắn và dựa trên những pha bật nhả liên tục thì Real chơi tấn công bằng cách hủy diệt đối phương từ những miếng đánh đa dạng và đột biến. Dẫu vậy, Isco vẫn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ có cơ hội để chứng minh giá trị với ông Del Bosque.

"Yêu cầu chiến thắng ở ĐTQG luôn được đặt lên hàng đầu trong những năm gần đây. Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ giỏi và đó là một tài sản lớn cho bóng đá quốc gia. Cá nhân tôi không ngại cạnh tranh. Bất cứ khi nào HLV tin tưởng, tôi sẽ đáp lại bằng những nỗ lực trên sân bóng", Isco nói.

HLV Carlo Ancelotti cũng từng nhận định "Isco là tương lai của Real Madrid". Nên chăng, đã đến lúc Del Bosque trao cơ hội cho Isco, thay vì cứ mãi đặt niềm tin vào Iniesta, Silva hay một tiền vệ nào khác?

4 Isco mới chỉ chơi 4 trận cho tuyển Tây Ban Nha. Anh vẫn chưa có bàn thắng nào trong màu áo ĐTQG.

10 Trong màu áo đội U21 Tây Ban Nha, Isco là trụ cột của đội bóng. Anh đã ghi đến 10 bàn thắng sau 18 trận ra sân.

8 Isco mới đá 39 trận cho Real Madrid. Anh đã ghi 8 bàn thắng.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN