TTVH Online

Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á 2014: Sài Gòn Heat thua Hitech Bangkok 74-85

11/10/2014 21:54 GMT+7

Trước đội bóng đang dẫn đầu bảng và là ứng viên vô địch lớn nhất ABL 2014, đại diện Việt Nam không thể gây bất ngờ. Trận thua tối nay 11/10 khiến Sài Gòn Heat vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đội bóng đang dẫn đầu bảng và là ứng viên vô địch lớn nhất ABL 2014, đại diện Việt Nam không thể gây bất ngờ. Trận thua tối nay 11/10 khiến Sài Gòn Heat vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp.

Sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 4 Indonesia Warriors bất ngờ sảy chân trên sân Laskar Dreya, cơ hội soán ngôi đối thủ sáng sủa hơn cho đội bóng Việt Nam. Hơn 1000 CĐV TP.HCM vẫn đến Nhà thi đấu trường Đại học quốc tế Canada để thắp lên niềm tin cho đội bóng họ yêu thích. 

Mang tâm lý quyết thắng, Sài Gòn Heat như thường lệ nhập cuộc rất tốt. Họ vươn lên dẫn 5-0 rồi 16-9 trong hiệp 1 nhưng đội bóng Thái Lan cho thấy họ không phải dễ bắt nạt khi bắt nhịp trận đấu rất nhanh, đeo bám đội chủ nhà và chỉ chịu kết thúc hiệp 1 với tỷ số 16-18.



Sài Gòn Heat lại để thua tại sân nhà

Với dàn cầu thủ đồng đều, đặc biệt là 2 tiền đạo Charles và Thomas, Hitech Bangkok càng chơi càng hay. Thomas đã ghi đến 24 điểm và thực hiện 23 cú bắt bóng bật bảng. Đây cũng là cầu thủ nổi bật nhất trận đấu còn người đồng đội Charles với chiều cao 2m10 cũng không hề kém cạnh với 19 điểm và 26 cú bắt bóng bật bảng cho CLB đến từ Thái Lan. 

Không như Sài Gòn Heat vẫn trông chờ sự tỏa sáng của bộ đôi Justin-Dustin, Việt Arnol hay Avenido, Hitech Bangkok có dàn cầu thủ người Thái Lan rất ấn tượng. Điển hình như cầu thủ dẫn dắt lối chơi Dasorn rất tinh quái khi phát động vô số pha tấn công ghi điểm cho đội nhà. Wattana cũng có rất nhiều pha ném rổ 3 điểm cho Hitech Bangkok. Với đội hình quá mỏng và nội binh không tương xứng, việc Sài Gòn Heat thất thủ trước ứng viên vô địch là điều dự báo trước.

Thua trận thứ 10 ABL 2014, Sài Gòn Heat vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5. Các CĐV của họ vẫn phải tiếc nuối khi đội nhà lại bỏ lỡ cơ hội lấy lại vị trí thứ 4 của Indonesia Warriors. 

Trên sân nhà vào ngày 17/10, Sài Gòn Heat sẽ tiếp Singapore Slingers, đối thủ họ đã để thua 2 trận trước đó. 

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN