TTVH Online

U19 Việt Nam 1- 3 U19 Nhật Bản: Sụp đổ những phút cuối

11/10/2014 13:43 GMT+7

Bàn thắng gỡ hoà của Thanh Tùng ở phút 90 tưởng như đã thắp lên hy vọng có điểm cho U19 Việt Nam nhưng sức ép quá lớn của các cầu thủ U19 Nhật Bản đã khiến đoàn quân của HLV Guillaume Graechen sụp đổ trong khoảng thời gian đá bù giờ.

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng gỡ hoà của Thanh Tùng ở phút 90 tưởng như đã thắp lên hy vọng có điểm cho U19 Việt Nam nhưng sức ép quá lớn của các cầu thủ U19 Nhật Bản đã khiến đoàn quân của HLV Guillaume Graechen sụp đổ trong khoảng thời gian đá bù giờ.


Tỷ số 3-1 được ấn định cho U19 Nhật Bản

90'+5. U19 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ 3. Yosuke sút bóng từ góc hẹp ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Nhật Bản.

90+4, từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Văn Trường băng ra thiếu chính xác tạo cơ hội cho Nakatani Shinnosuke đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho U19 Nhật Bản. 


Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của U19 Nhật Bản

90'+2. Văn Trường lại bắt được cú sút của Minamino Takumi.

Hiệp 2 có 6 phút đá bù giờ.


Bàn gỡ hoà 1-1 của Thanh Tùng

 VÀO!!! 90'. Phản công nhanh. Tuấn Anh, Tuấn Tài, Thanh Tùng phối hợp kết thúc bằng cú sút trái phá của Thanh Tùng mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho U10 Việt Nam.

87'. Minamino Takumi vẫn không đánh bại được thủ môn Văn Trường.

 82'. U19 Nhật Bản thay cầu thủ cuối cùng.

74'. Hồng Duy kịp thời băng về cắt bóng ngay trong chân Minamino Takumi.

72'. Nhận đường chuyền từ Thanh Hậu, Tuấn Tài ra chân dứt điểm từ xa nhưng bóng đi không trúng đích.


Pha dứt điểm từ xa của Tuấn Tài

Vừa vào sân Văn Trường đã liên tục phải lăn xả để cứu thua cho U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam đã hết quyền thay người.

 69'. Hồ Tuấn Tài vào thay Minh Vương. Minh Long bị chấn thương và Văn Trường vào thay.

Sau khi bị dẫn bàn, U19 Việt Nam cố gắng tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

64' Cú đá phạt của Công Phượng không gây được khó khăn cho thủ môn Nakamura Kosuke. Sau đó Văn Long dứt điểm vọt xà.

Sức ép liên tục của U19 Nhật Bản khiến hàng phòng ngự U19 Việt Nam bộc lộ những lỗ hổng.

 VÀO!!! 59'. Hàng phòng ngự của U19 Việt Nam lúng túng và Okugawa Masaya  tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số cho U19 Nhật Bản.


Pha dứt điểm mang về bàn mở tỷ số cho Masaya

57'. U19 Nhật Bản thay cầu thủ thứ 2, đối thủ của U19 Việt Nam đang tỏ ra sốt ruột.

55'. Tình huống voley trong tư thế thoải mái của Yosuke đến đúng vị trí Minh Long.



C
ĐV cổ vũ cho đội U19 Việt Nam rất nhiệt tình

Trước đó, sau pha xử lý bóng bên cánh trái, Công Phượng chuyền vào, và hậu vệ U19 Nhật Bản suýt trở thành tội đồ với tình huống phá bóng đi chệch khung thành đội nhà.

Cú đá quá nhẹ của Xuân Hưng trong tư thế trống trải bị hậu vệ U19 Nhật Bản phá ra.


Cầu thủ U19 Nhật Bản đã phải phá bóng trên vạch vôi

47' KHÔNG VÀO!!! U19 Việt Nam được hưởng liên tiếp hai quả đá phạt góc và đều tạo ra được sóng gió trước khung thành U19 Nhật Bản. 

 Đầu hiệp 2 U19 Nhật Bản đã có sự thay đổi người đầu tiên. Bên phía U19 Việt Nam, Văn Long vào thay Văn Đức.

HIỆP 2

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. Hai đội rời sân với tỷ số hoà 0-0.

 43'. Xuân Hưng phạm lỗi và bị trọng tài người Sri Lanka thổi phạt.

40'. Lần thứ 2 bóng chạm cột dọc khung thành U19 Việt Nam sau pha dứt điểm của Matsumoto Masaya.


Lần thứ 2 trong hiệp 1 cột dọc cứu thua cho U19 Việt Nam

39. U19 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh phải Minh Vương băng vào kết thúc nhưng hậu vệ U19 Nhật Bản phá ra.



C
ông Phượng (10) đã thi đấu rất nỗ lực trong hiệp 1 nhưng chưa thể tạo đột biết. Ảnh: Nhật Anh

34'. Thanh Tùng băng lên bên cánh phải nhưng đẩy bóng hơi mạnh.

Sakai nhận bóng từ Senike sau một nhịp khống chế đã dứt điểm từ tuyến hai, bóng qua tầm tay Minh Long nhưng cột dọc đã cứu thua cho U19 Việt Nam.


Cột dọc cứu thua cho khung thành U19 Việt Nam

31'. U19 Việt Nam tiếp tục khai thác lỗ hổng bên hành lang cánh trái của U19 Việt Nam.

Áp lực đang được U19 Nhật Bản đẩy lên cao hơn bên khung thành Minh Long và nỗ lực của Xuân Hưng ngăn không cho Senike Takahiro có cơ hội dứt điểm thuận lợi.


Minh Long cứu thua cho U19 Việt Nam

26'. Ochi Yamato đánh đầu cận thành từ đường chuyền bên cánh phải nhưng Minh Long phản xạ kịp thời và bắt gọn bóng.

19' NGUY HIỂM!!! Công Phượng có đường chọc khe chính xác cho Thanh Tùng thoát xuống bên cánh phải nhưng pha dứt điểm có phần vội vàng của tiền vệ này khiến cơ hội ghi bàn trôi qua.


Thanh Tùng dứt điểm vọt xà ngang

14'. Hồng Duy đá phạt từ cánh phải nhưng không gây được khó khăn cho thủ môn Kosuke Nakamura.

13'. Tình huống  phối hợp rất đáng khen của U19 Việt Nam, đặc biệt là nỗ lực của Công Phượng nhưng hậu vệ U19 Nhật Bản vẫn quá đông nên bảo đảm được sự chắc chắn cho khung thành.


HLV Guillaume Graechen lo lắng trước sức tấn công của U19 Nhật Bản. Ảnh: Nhật Anh

10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua, không dễ để cho các cầu thủ U19 Việt Nam thực hiện những pha phối hợp ở khu vực giữa sân.

9'. Minh Long đã được thử tài sau cú sút từ bên cánh phải của cầu thủ số 14 U19 Nhật Bản Senike Takahiro.

Như thường lệ, U19 Nhật Bản vẫn đá áp sát, kèm người rất chặt.

16h00. Trọng tài nổi còi cho bắt đầu trận đấu.

HIỆP 1

15h30. Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân và tích cực khởi động. Thời tiết vẫn nắng, nóng, nhiệt độ tại sân Wunna Theikdi lên tới khoảng 35 độ C.

14h35. Theo tin phóng viên Thể thao & Văn hoá/TTXVN tại Nay Pyi Taw, xe chở các phóng viên chết máy suýt chút nữa đã khiến xe đội tuyển U19 Việt Nam trễ giờ đến sân.

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Phí Minh Long - Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy - Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng - Nguyễn Công Phượng.

U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke - Hirose Rikuto, Miura Genta, Kawaba Hayao, Matsumoto Masaya- Nakatani Shinnosuke, Sekine Takahiro, Kaneko Shota, Sakai - Ochi Yamato, Minamino Takumi.


Phát biểu trước trận đấu, HLV Guillaume Graechen khẳng định: "Rất khó để nói về xác suất cơ hội lúc này. Có thể lúc đầu chúng ta nói rằng chúng ta có 50-60% cơ hội thì bây giờ chúng ta chỉ còn 40%, nhưng 2 trận cuối cùng, chúng ta hoàn toàn có thể có điểm. Mục tiêu là ít nhất giành 4 điểm, và cao nhất có thể là 6 điểm”.



C
ác cầu thủ U19 Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh: Nhật Anh

HLV Suzuki Masakazu của U19 Nhật Bản thì nói: “Ở trận gặp U19 Việt Nam, dù đây là đối thủ từng bị chúng tôi đánh bại ba lần trong năm 2014 và hai đội hiểu rõ về nhau nhưng U19 Nhật Bản cần kiểm soát bóng nhiều, cải thiện khả năng dứt điểm để cố gắng giành chiến thắng".

Cả U19 Việt Nam lẫn U19 Nhật Bản đều đã để thua ở trận ra quân trước các đối thủ U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc nên buộc phải thắng ở lượt trận thứ 2 này nếu muốn giành quyền đi tiếp vào tứ kết. 



U19 Nh
ật Bản khởi động. Ảnh: Nhật Anh

Nếu như BHL và người hâm mộ muốn các cầu thủ U19 Việt Nam cởi bỏ gánh nặng tâm lý để thi đấu một trận hết sức thoải mái trước U19 Nhật Bản thì đối thủ của thầy trò HLV Guillaume Graechen lại đang phải chịu sức ép ghê gớm sau khi bất ngờ để thua U19 Trung Quốc 1-2.



Đội hình xuất  phát hai đội

Tuy vậy, lợi thế đang nghiêng về phía U19 Nhật Bản vì theo thống kê, U19 Việt Nam toàn thua trong 3 lần đối đầu gần nhất với U19 Nhật Bản, trong đó có thất bại nặng nề 0-7 hồi tháng 1 tại giải U19 Quốc tế Cúp NutiFood.


Xe chở đội tuyển U19 phía sau suýt chút nữa bị muộn giờ đến sân. Ảnh: Phạm An

U19 Nhật Bản chỉ để thua duy nhất 1 trong tổng số 6 trận đấu chính thức gần nhất, đó chính là trận thua trước U19 Trung Quốc hôm 9/10 ở VCK U19 châu Á 2014 này. Ngược lại, U19 Việt Nam lại để thua đến 4 trong tổng số 6 trận đấu chính thức gần đây, trong đó có 2 trận thua liên tiếp trước chính U19 Nhật Bản tại giải U19 Đông Nam Á 2014 Cúp NutiFood.



Các CĐV đội tuyển U19 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn lá cờ thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản để mang ra sân Wunna Theikdi cổ vũ cho cầu thủ hai đội

Ngoài thủ môn Phí Minh Long được chọn bắt thay Văn Trường, hàng tiền vệ U19 Việt Nam sẽ có 4 gương mặt mới ở đội hình xuất phát, đó là Thanh Tùng, Văn Đức, Thanh Hậu, Minh Vương.

Đây là những nhân tố mới được kỳ vọng sẽ làm nên sức bật cho lối chơi của U19 Việt Nam, nhất là khi Xuân Trường, Văn Toàn đã chơi không tốt ở trân đấu hai ngày trước đó.



C
ác tuyển thủ U19 Việt Nam ký tặng áo đấu cho nhân viên khách sạn Park Royal. Ảnh: Phạm An (Từ Nay Pyi Taw)

Dự kiến đội hình

U19 Việt Nam: Phí Minh Long - Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy - Phan Văn Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng - Nguyễn Công Phượng.

U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke - Hirose Rikuto, Miura Genta, Kawaba Hayao, Matsumoto Masaya-  Nakatani Shinnosuke, Sekine Takahiro, Kaneko Shota, Sakai -  Ochi Yamato, Minamino Takumi.

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN