TTVH Online

Arsenal là đội dính chấn thương nhiều nhất ở Premier League

10/10/2014 19:19 GMT+7

Arsenal là đội bóng dính chấn thương nhiều nhất ở Premier League. Chấn thương mới nhất của Oezil và Koscielny là chấn thương thứ 890 và 891 của 'Pháo thủ' kể từ năm 2002.

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal là đội bóng dính chấn thương nhiều nhất ở Premier League. Chấn thương mới nhất của Oezil và Koscielny là chấn thương thứ 890 và 891 của 'Pháo thủ' kể từ năm 2002.

Cầu thủ người Đức đã dính chấn thương dây chằng đầu gối và sẽ phải nghỉ đấu đến hết năm. Liên đoàn bóng đá Đức đã chính thức thông báo tin này sau khi có kết quả chụp MRI của Oezil. Trước đó, Giroud cũng phải ngồi ngoài đến đầu năm sau bởi chấn thương. Trong danh sách thương binh của “Pháo thủ” còn có một loạt các cầu thủ khác như Mathieu Debuchy, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Serge Gnabry, Yaya Sanogo, Mikel Arteta và David Ospina.

Chưa hết, Arsenal tiếp tục đón nhận hung tin khi Laurent Koscielny đã trở về từ đội tuyển Pháp để điều trị chấn thương gót chân. Đây là chấn thương thứ 891 của đội bóng chủ sân Emirates từ năm 2002. Cầu thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 11.

Koscielny vừa dính chấn thương

Với người hâm mộ Arsenal, việc các cầu thủ của họ dính chấn thương đã là chuyện như cơm bữa. Theo trang Premierinjuries.com, Arsenal là đội dính chấn thương nhiều nhất ở Premier League, sau đó là Man United. Cứ gần 5 ngày, Arsenal lại có cầu thủ dính chấn thương.

HLV Wenger đã yêu cầu điều tra về những chấn thương mà các cầu thủ Arsenal dính phải trong khoảng thời gian gần đây. Sở dĩ vị HLV người Pháp phải làm vậy là do tiền vệ Ramsey đã được cho nghỉ trước khi Arsenal gặp Tottenham nhưng cầu thủ người xứ Wales vẫn bị chấn thương ở trận derby London. Đây là điều khiến HLV Wenger bối rối. “Chúng tôi cùng lúc nhận được nhiều thứ, một báo cáo với ý kiến khác nhau về chấn thương của Ramsey. Đây là mối lo ngại thực sự. Tôi đã bị sốc”, ông Wenger phát biểu.

Kể từ khi giành cú đúp danh hiệu vào năm 2002, đội bóng của HLV Wenger nhận khoảng hai chấn thương trong một tuần của mùa giải và trong đó bao gồm những cầu thủ trụ cột của họ, đặc biệt phải kể đến Theo Walcott, Jack Wilshere, Tomas Rosicky và Abou Diaby.

Thống kê những chấn thương của Diaby - Ảnh: Talksport

Trong khi đó, các cầu thủ của Man United đã dính tổng cộng 794 chấn thương, chỉ kém mỗi Arsenal. Các đội xếp sau là Tottenham (788), Everton (666), Chelsea (622), Manchester City (596), Aston Villa (578) và Liverpool (553).

Newcastle đã dính tổng cộng 777 chấn thương kể từ năm 2002 nhưng trong đó đã bao gồm cả những chấn thương mà cầu thủ của họ dính trong một mùa giải không góp mặt ở Premier League.

HLV Wenger muốn cải thiện tình trạng chấn thương của Arsenal. Song, có một số chấn thương nghiêm trọng là không thể tránh khỏi. Chẳng hạn như Ramsey đã nghỉ thi đấu 13 tháng sau khi bị gãy chân ở trận gặp Stoke vào tháng 2-2010. Diaby từng nghỉ thi đấu 9 tháng ở Premier League (chấn thương mắt cá chân) từ sau cú tắc bóng của Dan Smith (Sunderland). Bây giờ thì Oezil đã phải ngồi ngoài và cơn bão chấn thương vẫn chưa thôi tàn phá Arsenal.

Các CLB dính nhiều chấn thương nhất ở Premier League kể từ năm 2002

Arsenal: 891

Manchester United: 794

Tottenham: 788

Newcastle: 777

Everton: 666

Chelsea: 622

Manchester City: 596

Aston Villa: 578

Liverpool: 553


Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN