TTVH Online

Ronaldo: ‘Ganh đua với Messi là một phần cuộc đời tôi’. Chelsea không sai trong vụ Courtois

10/10/2014 16:12 GMT+7

Juventus nhận tin dữ từ Barzagli, FIFA tính loại bỏ luật bàn thắng sân khách… là những tin tức được cập nhật.

(Thethaovanhoa.vn)- Juventus nhận tin dữ từ Barzagli, FIFA tính loại bỏ luật bàn thắng sân khách… là những tin tức được cập nhật.

Ronaldo: “Cạnh tranh với Messi là một phần cuộc sống của tôi”

Mới đây, Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng cạnh tranh với Lionel Messi là điều tích cực và chẳng có gì là sai trái khi anh luôn được so sánh với siêu sao người Argentina. “Đó là một phần trong cuộc sống cảu tôi. Việc mọi người so sánh chúng tôi là bình thường. Tôi đã quen với nó. Nó xảy ra khi tôi còn ở Man United và tôi biết mình phải làm gì để giải quyết. Trong bóng đá chúng tôi là đồng nghiệp. Bên ngoài sân cỏ tôi và Messi không có mối quan hệ nào, nhưng không phải với những cầu thủ khác. Theo tôi đó là sự cạnh tranh tích cực”- siêu sao của Real cho hay.

Juventus nhận tin dữ từ Barzagli


Kể từ đầu mùa giải, Andrea Barzagli vẫn chưa thể ra sân thi đấu cho Juventus bởi chấn thương gót chân mắc phải trước thềm mùa giải mới. Barzagli trải qua ca phẫu thuật vào hồi tháng 7 nhưng sau đó chật vật trong quá trình hồi phục. Theo những dự đoán ban đầu, Barzagli sẽ có thể trở lại trong tháng 10 này. Tuy nhiên theo những thông tin mới nhất từ Juventus, thì chấn thương của Barzagli bất ngờ trở nặng. Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng nhưng theo thông tin từ Tuttosport, rất có thể Barzagli sẽ phải tiếp tục nghỉ thi đấu thêm 3 tháng.

FIFA bảo vệ Chelsea vụ chấn thương của Courtois

Người đứng đầu bộ phận y tế của FIFA Michel D'Hooghe đã lên tiếng ủng hộ Chelsea trong việc ứng biến với chấn thương của Thibaut Courtois. Thủ thành của Chelsea bị choáng sau pha va chạm với Alexis Sanchez trận Chelsea-Arsenal. Bác sĩ Chelsea đã có mặt trên sân để xem xét tình hình của Courtois trước khi quyết định để thủ thành này thi đấu tiếp. Nhưng 14 phút sau đó, Courtois vẫn bị choáng, có máu chảy ở tai. Đến thời điểm này, anh mới được đưa rời sân và sau đó tới bệnh viện để kiểm tra cụ thể hơn. 


Đã xuất hiện những chỉ trích nhằm vào công tác y tế của Chelsea trong vụ việc này. Một tổ chức từ thiện ở Anh cho rằng “The Blues” đã không theo đúng quy trình đã được Premier League quy định. Tuy nhiên, ông Michel D'Hooghe cho rằng bác sĩ Carneiro của Chelsea đã làm đúng quy trình. “Tôi tin rằng bác sĩ Chelsea đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra chấn thương của cầu thủ. Cô ấy quyết định Courtois có thể ra sân nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến. Và thời điểm Courtois cảm thấy không ổn, họ đã quyết định rút cậu ấy ra nghỉ”.

Osvaldo và Motta rút khỏi tuyển Italy


Pablo Daniel Osvaldo và Thiago Motta đã rút khỏi đội hình dự vòng loại EURO 2016 của Italy bởi chấn thương. Thông báo trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Italy cho biết cả hai cầu thủ trên đều dính chấn thương cơ khép háng. Hiện chưa rõ thời gian Osvaldo và Motta sẽ phải ngồi ngoài để điều trị chấn thương. Theo một số trang tin ở Italy, khả năng họ sẽ vắng mặt trên sân cỏ trong vòng 1 tháng. Cả hai cầu thủ trên hiện đã trở về CLB để được bác sĩ tại đây chăm sóc. Việc hai cầu thủ trên bất ngờ chấn thương đẩy HLV Antonio Conte vào tình trạng thiếu hụt nhân sự. Trước đó, Azzurri đã mất sự phục vụ của Giacomo Bonaventura do chấn thương bắp. Trong khi hậu vệ Daniele Rugani phải trở về phục vụ cho tuyển U21 Italy để thế chỗ cho cầu thủ Alessio Romagnoli cũng bị chấn thương.

FIFA tính loại bỏ luật bàn thắng sân khách


Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết cơ quan này đang xem xét loại bỏ luật bàn thắng sân khách vì việc thi đấu sân nhà hay sân khách không còn quan trọng trong bóng đá hiện đại. “Ý tưởng này nảy sinh vào thời điểm thi đấu sân khách thực sự là những chuyến phiêu lưu, một hành trình có thể gian khổ bởi khác biệt về điều kiện thi đấu. Đã đến lúc phải suy nghĩ lại quy định này”- ông Blatter cho biết.

Luật bàn thắng sân khách lần đầu tiên xuất hiện ở cúp C2 mùa 1965-66. Hồi tháng 9, tại hội nghị ở Nyon, những HLV hàng đầu của của châu Âu cũng đã đề cập đến vấn đề này.

Jack Wilshere đầu quân chung công ty với Pele


Ngôi sao Jack Wilshere của Arsenal mới đây đã đầu quân cho công ty đại diện cầu thủ 10Ten Talent. Công ty này được sáng lập bởi Terry Byrne, người đại diện cũ của David Beckham. Đồng sáng lập là ông Paul Kemsley, cựu Giám đốc của Totenham kiêm người quản lý bản quyền hình ảnh của huyền thoại bóng đá Brazil Pele. Như vậy, khi 10Ten Talent đi vào hoạt động, Wilshere với bậc tiền bối sẽ là người “cùng một nhà”. Để mở rộng quy mô công ty, Terry Byrne đang tính kéo thêm Glenn Hoddle về. Bên cạnh đó, người quản lý này cũng đang nhắm đến cầu thủ bóng bầu dục  Christian Wade.

Thiago Alcantara trở lại tập luyện với Bayern

Ngày hôm qua, Thiago Alcantara đã trở lại sân tập luyện cùng với các đồng đội ở Bayern Munich. Đây là lần đầu tiên Alcantara trở lại sân tập sau chấn thương đầu gối khiến anh phải bỏ lỡ World Cup tại Brazil. Alcantara chỉ tập nhẹ với bóng trong buổi đầu trở lại dưới sự giám sát của HLV thể lực Lorenzo Buenaventura.


Sự trở lại này là dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp của Alcantara, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi chuỗi những chấn thương liên tiếp. Lần cuối cùng anh thi đấu cho Bayern là hồi tháng 3. Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha đã phải ngồi ngoài nhiều tháng trời vì chấn thương dây chằng mắt cá chân.

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN