TTVH Online

Sao Premier League 'chóng mặt' với kỉ nghỉ thi đấu quốc tế

09/10/2014 20:16 GMT+7

Rất nhiều ngôi sao ở Premier League đối mặt với những chặng bay dài trong kì nghỉ thi đấu quốc tế. Di Maria và Marcos Rojo phải di chuyển quãng đường dài hơn 20 nghìn km chỉ để đá 2 trận giao hữu cho đội tuyển Argentina.

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều ngôi sao ở Premier League sẽ phải đối mặt với những chặng bay dài trong kì nghỉ thi đấu quốc tế. Di Maria và Marcos Rojo phải di chuyển quãng đường dài hơn 20 nghìn km chỉ để đá 2 trận giao hữu cho đội tuyển Argentina.

Nhiều HLV ở Premier League không hề hài lòng với kỳ nghỉ dành cho các ĐTQG bởi các cầu thủ của họ sẽ phải cày ải liên tục và có thể dính chấn thương. Nhiều cầu thủ sẽ mệt mỏi bởi những chuyến bay dài hơi trong khoảng thời gian này.

Filipe Luis, Oscar và Willian (Chelsea) cùng với Coutinho (Liverpool) đã được triệu tập vào đội tuyển Brazil cho trận đấu giao hữu với Argentina tại Bắc Kinh và trận gặp Nhật Bản ở Singapore. Họ sẽ phải di chuyển quãng đường dài khoảng 23 nghìn km cho các trận đấu ở Viễn Đông. Điều này sẽ khiến HLV Jose Mourinho và Brendan Rodgers không hài lòng chút nào khi mà nhiều trận đấu quan trọng ở Premier League đang ở phía trước. Fernandinho (Man City) và Ramires (Chelsea) thoát khỏi việc thi đấu cho đội tuyển quốc gia do đang bị chấn thương.

Filipe Luis, Oscar và Willian phải di chuyển gần 23 nghìn km khi thi đấu cho ĐTQG

HLV Van Gaal thì bày tỏ sự thất vọng khi những cầu thủ của ông là Di Maria và Marcos Rojo phải di chuyển quãng đường dài hơn 20 nghìn km chỉ để đá 2 trận giao hữu cho đội tuyển Argentina. Sau trận thắng 2-1 trước Everton vừa qua, HLV Van Gaal đang cần thời gian để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn sắp tới trước Chelsea, Manchester City và Arsenal. Việc ông tức tối vì Di Maria và Rojo phải di chuyển quá nhiều cho những trận cầu không mấy ý nghĩa là có thể thông cảm.

Sau màn trình diễn nghèo nàn của Man United ở hiệp hai trận gặp Everton, HLV Van Gaal phát biểu: “Đó là lí do mà chúng tôi phải tập luyện nhưng bây giờ tất cả cầu thủ của tôi lại đi thi đấu cho ĐTQG. Với những cầu thủ bị chấn thương và đang trong giai đoạn phục hồi, chúng tôi không thể tập luyện. Giờ thì tôi phải chờ đợi”.

HLV Van Gaal cho rằng Marcos Rojo và Di Maria sẽ bị chênh lệch múi giờ khi trở về sau lần nghỉ thi đấu quốc tế nên sẽ không thể nhanh chóng bước vào tập luyện ngay được. Ông nói thêm: “Tôi chỉ có 2 hoặc 3 ngày trước trận gặp West Brom. Tôi biết đó là vấn đề khi mà chúng ta đang sống trong thế giới bóng đá này”.

HLV Van Gaal sẽ được an ủi phần nào khi tân binh Falcao chỉ phải di chuyển quãng đường dài gần 11 nghìn km để đá 2 trận giao hữu với El Salvador và Canada cho đội tuyển Colombia.

Di Maria và Marcos Rojo phải di chuyển quãng đường dài hơn 20 nghìn km chỉ để đá 2 trận giao hữu cho đội tuyển Argentina

Trong khi đó, nhiều cầu thủ của Arsenal và QPR cũng phải trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Alexis Sanchez, Mauricio Isla và Eduardo Vargas phải di chuyển quãng đường dài gần 23 nghìn km để đá trận giao hữu gặp Peru vào thứ Sáu tuần này và trận gặp Bolivia vào thứ Ba tuần sau cho đội tuyển Chile. Nhiều khả năng Sanchez sẽ không thể tập luyện ngay được ở Arsenal sau khi trở về từ đội tuyển Chile.

Joel Campbell là một trong số những cầu thủ chơi bóng ở Anh cùng với Cristian Gamboa (West Brom), Bryan Oviedo (Everton), Jose Miguel Cubero (Blackpool) và Bryan Ruiz (Fulham) được triệu tập vào đội tuyển Costa Rica cho 2 trận giao hữu. Họ sẽ phải di chuyển quãng đường dài 21 nghìn km.

Các cầu thủ Hàn Quốc ở Anh là Ki Sung-yeung (Swansea) và Lee Chung-yong (Bolton) cũng được gọi vào ĐTQG và phải di chuyển gần 17 nghìn km để đá giao hữu với Paraguay (thứ Sáu tuần này) và Costa Rica (thứ Bảy tuần sau).

Một số cầu thủ khác ở Premier League sẽ di chuyển ít hơn do tham dự vòng loại EURO 2016. Song một số khác sẽ trở về châu Phi để đá vòng loại CAN 2015 như Yaya Toure, Cheick Tiote và Wilfried Bony (Bờ Biển Ngà), những người phải di chuyển gần 12 nghìn km.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN