TTVH Online

01h45 ngày 10/10, Anh - San Marino: Kỷ lục để làm gì, Rooney?

09/10/2014 15:41 GMT+7

Wayne Rooney có thể sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh, nhưng điều đáng buồn ở chỗ, sự ghi nhận ấy chỉ đơn giản nằm ở khía cạnh thống kê.

(Thethaovanhoa.vn) - Wayne Rooney có thể sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh, nhưng điều đáng buồn ở chỗ, sự ghi nhận ấy chỉ đơn giản nằm ở khía cạnh thống kê.

Dọc dãy hành lang ra sân tập ở trung tâm huấn luyện quốc gia, bạn có thể thấy những tấm ảnh khổ lớn của Bobby Charlton, Gary Lineker, và Jimmy Greaves treo trên tường. Đó vừa là sự tri ân đối với các huyền thoại, vừa là sự khích lệ cho các chân sút hậu bối như Rooney.

Rooney trước ngưỡng kỷ lục

Về mặt con số, Wayne Rooney chính là cầu thủ có khả năng cân bằng và vượt qua những cột mốc ấy nhất, nhưng liệu anh có thể được vinh danh như những bậc tiền bối? Anh hiện đã ghi được 41 bàn thắng trong màu áo Tam sư, và con số ấy có thể sẽ tăng thêm sau màn tiếp đón đối thủ lót đường San Marino ở Wembley đêm nay và chuyến làm khách đến Tallinn (Estonia) vào Chủ nhật tới. Do bị treo giò 3 trận ở giải quốc nội, anh đang khao khát thi đấu và ghi bàn.

Rooney từng ghi ba bàn vào lưới San Marino ở vòng loại World Cup 2014, và nếu lặp lại thành tích đó đêm nay, anh sẽ cân bằng cột mốc 44 bàn của Jimmy Greaves, và tiến sát hơn đến thành tích của Lineker (48), và Charlton (49). Nên nhớ, đến ngày 24/10 tới, Rooney mới bước sang tuổi 29, có nghĩa là anh vẫn còn khoảng 2-3 năm thi đấu đỉnh cao nữa và không khó để vượt qua kỷ lục 49 bàn của Sir Bobby Charlton.

Sau khi bùng nổ ở EURO 2004 (ghi 4 bàn), thành tích của Rooney ở các giải lớn là rất tệ, với 1 bàn sau 11 trận ở ba VCK World Cup (2006, 2010, 2014) và 1 bàn sau 2 trận ở EURO 2012. Greaves đã ghi 44 bàn sau 57 trận khoác áo tuyển Anh, một hiệu suất đáng nể. Trong khi đó, những bàn thắng của Lineker và Charlton tại các trận bán kết World Cup chắc chắn sẽ vẫn được nhớ nhiều hơn Rooney, kể cả khi họ bị anh vượt qua trên bảng xếp hạng các chân sút vĩ đại nhất của Tam sư.

Khi kỷ lục chỉ là một con số

Đó không hẳn là một sự chê bai hay sự phủ nhận tầm quan trọng của Rooney ở ĐTQG, mà mang ý nghĩa tôn vinh Greaves, Lineker và Charlton hơn. Hãy nhớ rằng Jimmy Greaves ghi 44 bàn chỉ sau 57 trận khoác áo tuyển Anh, trong đó có 6 hat-trick. Và nếu như ông không phải khâu 14 mũi sau pha phạm lỗi của Joseph Bonnel (Pháp) thì George Hurst có lẽ đã không có cơ hội tỏa sáng ở World Cup 1966, giải đấu mà tuyển Anh đã lên ngôi vô địch. Còn Lineker? Danh hiệu Vua phá lưới World Cup 1986 là một sự công nhận với chân sút có thể ghi bàn chỉ với một nửa cơ hội này. Ông đã ghi 6 bàn ở Mexico, nhiều hơn cả những huyền thoại như Diego Maradona, Emilio Butragueno và Careca. Có thể một ngày nào đó, Rooney sẽ vượt qua Lineker, nhưng anh sẽ không bao giờ cân bằng được thành tích 10 bàn thắng tại World Cup như bậc tiền bối. Tương tự, anh cũng khó lòng trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời như Bobby Charlton với cú nã đại bác vào lưới Argentina năm 1962 hay cú đúp trước Bồ Đào Nha của Eusebio 4 năm sau đó.

Rooney bây giờ là thủ quân ở cả Man United và đội tuyển Anh, với vị thế mà không ai có thể so bì. Anh không còn là một cậu bé hay vùng vằng và hờn dỗi như nhiều năm trước, nhưng vẫn mang lại một cảm giác âu lo bởi sự thiếu chín chắn dù đã sắp bước sang tuổi băm. Tấm thẻ đỏ ngu ngốc trước West Ham vừa rồi, cũng như nhiều lần bị đuổi lãng xẹt trước đó cho thấy sự bồng bột của một đứa trẻ trong vóc dáng một người đàn ông. Một thập kỷ im lặng ở các giải lớn chứng tỏ anh không thể trở thành một cầu thủ lớn thực sự.

Rooney vẫn đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất dưới triều đại của Louis van Gaal, và có thể chẳng bao lâu nữa, anh sẽ vượt qua kỷ lục 249 bàn thắng cho Man United mà Sir Bobby Charlton đang nắm giữ (hiện đã có 219 bàn). Trước những đối thủ như San Marino hay Estonia, việc anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Tam sư là không quá khó hiểu.

Nhưng sau đó thì sao, kỷ lục có ý nghĩa gì khi nó đơn giản chỉ là một con số?

Dự đoán: 4-0

41 Trong số 41 bàn thắng mà Rooney ghi được sau 97 trận quốc tế có 26 bàn từ chân phải, 5 bàn từ chân trái, và 10 bàn từ đánh đầu.

219 Rooney đã ghi được 219 bàn thắng cho Man United. Chỉ cần 30 bàn nữa, anh sẽ cân bằng kỷ lục của Sir Bobby Charlton.

2 Cho đến thời điểm này, Wayne Rooney vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử hai lần nhận thẻ đỏ trong màu áo Tam sư.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN