TTVH Online

Schalke sa thải Keller, chọn Di Matteo

08/10/2014 13:08 GMT+7

Schalke vừa sa thải huấn luyện viên (HLV) Jens Keller và thay bằng Roberto di Matteo, cựu thuyền trưởng của Chelsea.

(Thethaovanhoa.vn) - Schalke vừa sa thải huấn luyện viên (HLV) Jens Keller và thay bằng Roberto di Matteo, cựu thuyền trưởng của Chelsea.

Ông Keller bắt đầu nắm quyền tại Schalke từ cuối năm 2012 và đã giành được một số thành công nhất định như giúp "Royal Blues" liên tục lọt vào tốp 4 và có thành tích không tồi tại Champions League. Tuy nhiên, mùa này, Schalke đã khởi đầu khá tệ hại nên đội chủ sân Veltins đã quyết định sớm sa thải ông Keller trước khi quá muộn. Cụ thể, tại Bundesliga, sau 7 trận, Schalke thắng 2, hòa 2, hiện xếp thứ 11. Tại Champions League, Schalke cầm hòa được Chelsea nhưng cũng mới bị Maribor chia điểm còn tại cúp Quốc gia Đức, đã bị Dynamo Dresden loại ngay từ vòng 1. Mùa này, ông Keller là HLV thứ 2 tại Bundesliga bị sa thải, sau Mirko Slomka của Hamburg.

Người thay thế ông Keller sẽ là chiến lược gia người Italy, Roberto di Matteo, người nói được 6 thứ tiếng trong đó có tiếng Đức. Vị HLV 44 tuổi này từng dẫn dắt MK Dons (2008-09), West Bromwich (2009-11) và đặc biệt, từng giúp Chelsea vô địch Champions League và cúp FA năm 2012. Tuy nhiên, Di Matteo đã bị Chelsea sa thải hồi tháng 11/2012 và thất nghiệp từ đó đến nay. Theo tờ Bild, Di Matteo ký hợp với Schalke tới năm 2017 với mức lương không được tiết lộ. Trước đó, vị HLV người Italy hưởng lương 130.000 bảng mỗi tuần tại sân Stamford Bridge và dù bị sa thải hồi tháng 11/2012, vẫn được nhận mức lương nói trên tới hết tháng 6/2014.

Nếu tính cả các HLV tạm quyền, Di Matteo là thuyền trưởng thứ 10 của Schalke chỉ trong vòng hơn 6 năm qua. Sự thiếu ổn định này là một trong những yếu tố chính khiến “Royal Blues” thi đấu khá thất thường. Đôi lúc, “Hoàng đế xanh” có thể thách thức Bayern, lọt vào bán kết Champions League (mùa 2010-11) nhưng cũng có khi chỉ cán đích ở nửa cuối bảng xếp hạng. Dù có lực lượng không tồi, từng vô địch cúp C3 (tiền thân của Europa League) năm 1997 nhưng chưa bao giờ Schalke chinh phục được Đĩa bạc. Trong vài năm gần đây, thành tích tốt nhất của Schalke tại Bundesliga là xếp á quân mùa 2009-10.

Có một may mắn cho Di Matteo là nhờ đợt tập trung của các ĐTQG, vị HLV này sẽ có khoảng 10 ngày để làm quen với các cầu thủ. Ngày 18/10, Di Matteo sẽ có trận ra mắt tại Bundesliga (gặp Hertha Berlin) và 4 ngày sau, tiếp Sporting tại Champions League (cả 2 trận đều trên sân nhà).

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN