TTVH Online

Đội hình xuất sắc nhất Premier League tuần qua: Có De Gea nhưng không có Diego Costa, Di Maria,

06/10/2014 19:50 GMT+7

Vòng 7 Premier League đã chứng kiến nhiều màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh. Dưới đây là đội hình gồm những cầu thủ xuất sắc ở vòng đấu vừa qua theo sơ đồ 4-4-2.

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 7 Premier League đã chứng kiến nhiều màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh. Dưới đây là đội hình gồm những cầu thủ xuất sắc ở vòng đấu vừa qua theo sơ đồ 4-4-2.

Thủ môn: De Gea (Man United)

Thủ môn người Tây Ban Nha đã thực hiện 4 pha cứu thua trong trận thắng 2-1 của Man United trước Everton vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Trong đó De Gea đã cản phá thành công 1 quả penalty. Màn trình diễn xuất sắc của anh đã giúp Man United bảo toàn được 3 điểm.


Hậu vệ phải: Ivanovic (Chelsea)

Ivanovic là một cầu thủ linh hoạt, công thủ toàn diện. Sự chắc chắn của Ivanovic ở hàng thủ đã góp phần giúp Chelsea giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 trước Arsenal tại Stamford Bridge.

Hậu vệ trái: Aleksandar Kolarov (Man City)

Màn trình diễn xuất sắc của Kolarov đã giúp Man City giành chiến thắng 2-0 trên sân của Aston Villa. Những pha tham gia tấn công của hậu vệ này khiến cho hàng thủ của Ason Villa gặp rất nhiều khó khăn.

Kolarov đóng góp nhiều vào chiến thắng của Man City

Trung vệ: John Terry (Chelsea)

Màn trình diễn của John Terry ở trận gặp Arsenal là gần như hoàn hảo. Anh và các đồng đội đã khiến"Pháo thủ" không thực hiện được một cú sút cầu môn nào trong trận đấu. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm hàng công Arsenal mới thi đấu thiếu hiệu quả như vậy.

Trung vệ: Curtis Davies (Hull City)

Trung vệ của Hull City không chỉ mạnh mẽ trong những pha không chiến mà còn là một bức tường thép ở trên mặt đất. Nhờ có sự xuất sắc của Davies mà Hull City không thủng lưới bàn nào trong trận thắng 2-0 trước Crystal Palace.

Tiền vệ phải: Riyad Mahrez (Leicester)

Với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong trận hòa của 2-2 của Leicester trước Burnley, Riyad Mahrez xứng đáng có mặt trong đội hình xuất sắc nhất vòng 7 Premier League.

Tiền vệ trái: Eden Hazard  (Chelsea)

Cầu thủ người Bỉ báo hiệu rằng anh đang tìm lại cảm giác ghi bàn với pha lập công vào lưới Arsenal ở Stamford Bridge. Hậu vệ Koscielny của "Pháo thủ" buộc phạm lỗi với Hazard ở trong vòng cấm bởi ngoài cách đó, anh không còn cách nào khác để ngăn chặn pha đi bóng của tiền vệ người Bỉ này.


Cặp tiền vệ trung tâm: Jordan Henderson (Liverpool) – Cesc Fabregas (Chelsea)

Sự tỏa sáng của Jordan Henderson đã tạo nguồn cảm hứng cho Liverpool đánh bại West Bromwich. Bằng chứng là anh đã ghi 1 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Liverpool tại sân nhà Anfield.

Henderson là nguồn cảm hứng giúp Liverpool giành chiến thắng

Fabregas tiếp tục cho thấy anh là bản hợp đồng giá trị của Chelsea. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã đóng góp 1 pha kiến tạo cho Diego Costa lập công ở trận thắng Arsenal 2-0.

Fabregas giữa vòng vây của các cầu thủ Arsenal

Tiền đạo: Papiss Cisse (Newcastle)

Với 2 bàn thắng vào lưới Swansea, Papiss Cisse không chỉ giúp Newcaslte kiếm được một trận hòa trên sân khách mà còn giúp HLV Alan Pardew tránh khỏi cảnh "bay ghế". Do vậy, anh đã có mặt trong đội hình xuất sắc tuần qua của Premier League.


Tiền đạo: Steven Fletcher (Sunderland)

Steven Fletcher đã góp công lớn vào chiến thắng 3-1của Sunderland trước Stoke với một cú đúp. Các chuyên gia bóng đá của ESPN đều đánh giá cao khả năng dứt điểm của cầu thủ này.


Sơn Tùng
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN